Virus SARS-CoV-2 có lây qua tiền mặt, thẻ tín dụng, hành lý ký gửi?
Những ngày vừa qua, ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất có trường hợp công nhân bốc xếp hàng hóa mắc COVID-19 khiến nhiều người lo lắng về vấn đề, liệu virus SARS-CoV-2 sống và bám trên các bề mặt như tiền mặt, thẻ tín dụng và đặc biệt là hành lý ký gửi?
Trong cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch thành phố sáng 8/2, các chuyên gia nhận định tình hình tại TPHCM khá phức tạp, phần lớn các ca không có triệu chứng, đã có tình huống F1 âm tính mà F2 dương tính cho thấy virus đã đi rất xa, rất khó phát hiện. Ổ dịch trải qua các chu kỳ lây nhiễm và hiện nay chưa xác định được điểm khởi đầu của đợt dịch này.
Nhóm công nhân bốc xếp hàng hoá (cả người nhiễm và chưa nhiễm) có thể không có điểm lây nhiễm từ khu vực bốc xếp vào khu hành khách, cũng như khu vực có người phục vụ trong Cảng Hàng không.
Điều này khiến nhiều người lo lắng, liệu hành lý ký gửi có khả năng là nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không?
Thực tế, Daily Mail đã đưa tin, các nghiên cứu ở Mỹ phát hiện SARS-CoV-2 không còn sống trên bề mặt giấy các tông sau 24 giờ. Điều này có nghĩa là việc giao nhận các kiện hàng bưu điện được gói bằng giấy các tông là tương đối an toàn.
SARS-CoV-2 cũng chỉ có thể sống trong 3 giờ trên bề mặt giấy lụa và các loại giấy in, chẳng hạn như giấy báo. Các chuyên gia tin rằng nguy cơ lây nhiễm bệnh qua các bề mặt như kiện hàng gói bằng giấy các tông hay giấy in là thấp.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, khả năng một người nhiễm bệnh để lại mầm bệnh lâu dài trên các kiện hàng là thấp. Nguy cơ bị nhiễm COVID-19 sau khi chúng được di chuyển, giao đi trong các điều kiện và nhiệt độ khác nhau cũng thấp.
Từ ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người lo lắng liệu hành lý ký gửi có khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không?
Trả lời về vấn đề này với AloBacsi, Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - Chủ tịch Liên chi hội Truyền Nhiễm TPHCM cho biết, hiện tại chưa có nhiều bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 lây nhiễm qua hàng hóa.
BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cho rằng, không thể lây nhiễm từ hành lý ký gửi của hành khách. Theo BS Khanh, về lý thuyết nhân viên khu vực sân bay Tân Sơn Nhất này chỉ tiếp xúc với hàng hoá nên nhiều người cho rằng hành lý ký gửi có thể mang virus. Còn thực tế thì không thể xảy ra sự việc như vậy.
Bệnh nhân 1979 là nhân viên sân bay sống ở Bình Dương cùng với người em trai có thể không phải là F0. Trước đó, bệnh nhân này tiếp xúc một số người đồng nghiệp, đến quán lẩu dê. Sau đó, bệnh nhân mới bắt đầu sốt, ho và đến khám tại Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM). Rõ ràng, người này đã lây nhiễm ở một nơi trước đó, rồi mới xuất hiện triệu chứng.
BS Khanh cho rằng cũng giống như ở Hải Dương, trường hợp ở sân bay Tân Sơn Nhất không chắc nhân viên sân bay đã lây bệnh từ chính trong sân bay mà lây từ cộng đồng và qua việc mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên cho nhân viên sân bay thì chúng ta "bắt" được ca bệnh. Ở tình huống F1 âm tính mà F2 dương tính, F2 đó có thể là F0 mà chưa được phát hiện ra. Hiện tại nCoV đã lây lan ra cộng đồng nên không biết rõ ai là người nhiễm trước ai. Do đó cần phải truy vết khoanh vùng xa hơn, rộng hơn.
Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo người dân thành phố cần bình tĩnh, tiếp cận các thông tin chính thức từ ngành y tế để ứng phó theo hướng dẫn. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo 5K. Chủ động khai báo y tế khi biết mình thuộc nhóm nguy cơ. Hợp tác với ngành y tế khi nằm trong phạm vi phong tỏa.
[DAP]
Nguy cơ lây nhiễm virus qua việc sử dụng tiền mặt, thẻ tín dụng như thế nào là câu hỏi của nhiều người trong thời điểm cận Tết như hiện tại.
Thực tế, không phải thời kỳ dịch mà ngay từ lâu rồi người ta cũng đã biết đến việc đồng tiền rất bẩn, ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Đồng tiền khi lưu hành có thể qua tay rất nhiều nơi, nhiều người. Một số người có thói quen xấu là khi đếm tiền lấy nước bọt để chấm vào tiền rồi đếm. Đây chính là nguyên nhân đưa vi khuẩn vào trong miệng mình.
Còn đến thời kỳ này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo tiền giấy có thể là vật dụng trung gian truyền nhiễm virus SARS-CoV-2, song việc rửa tay đúng cách, nguy cơ bị nhiễm chủng mới thông qua chạm tay vào các đồ vật như tiền, thẻ tín dụng là rất thấp.
Vì vậy, WHO khuyến cáo cách bảo vệ tốt nhất vẫn là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay có cồn sau khi có những tiếp xúc với tiền mặt trong giao dịch. Tốt nhất là nên hạn chế dùng tiền mặt, không cần phải đếm tiền nữa, chúng ta chuyển tiền qua mạng, qua tài khoản, như vậy sẽ không lo ngại lây truyền virus.
[/DAP]
[DAP]
Là nhân viên xử lý hàng hóa và hành lý tại sân bay, làm cách nào để bảo vệ bản thân?
CDC Hoa Kỳ (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) ở Việt Nam đưa ra khuyến cáo, đối với người xử lý hành lý hoặc hàng hóa mặc dù nguy cơ chung là thấp nhưng vẫn là nguồn phơi nhiễm tiềm ẩn khi tiếp xúc các bề mặt do người nhiễm COVID-19 chạm/ cầm vào, hoặc do chạm vào miệng, mũi hoặc mắt. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cần:
- Hạn chế tiếp xúc gần với người khác bằng cách duy trì khoảng cách tổi thiểu 2 mét, khi có thể.
- Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt thường bị đụng chạm. Những vật này gồm máy quét, radio hai chiều thông thường/dùng chung hay thiết bị di động khác, xe cộ, thiết bị vận chuyển hành lý hoặc hàng hóa.
- Tuân theo hướng dẫn về việc xử lý động vật quá cảnh và các hàng hóa sinh học.
- Song song đó, vệ sinh tay đúng cách là một biện pháp kiểm soát lây nhiễm quan trọng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát trùng tay chứa cồn có ít nhất 60% cồn.
- Những thời điểm chính để vệ sinh tay thông thường bao gồm: Trước, trong và sau khi chuẩn bị thức ăn; Trước khi ăn; Sau khi đi vệ sinh; Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi;
- Thời điểm bổ sung để vệ sinh tay khi làm việc bao gồm: Trước và sau ca làm việc; Trước và sau khi nghỉ giải lao; Sau khi xử lý, chất lên và dỡ xuống hành lý, kiện hàng hoặc hàng hóa; Sau khi chạm vào các bề mặt; Sau khi đeo, chạm vào hoặc tháo khẩu trang vải.
Lưu ý, đeo khẩu trang đúng cách và tránh chạm tay chưa rửa vào mắt, mũi hoặc miệng.[/DAP]
>>> Ăn phải thực phẩm đông lạnh dính COVID-19 liệu có mắc bệnh?
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
