Vì sao phần lớn ca ung thư ở VN không cứu được?
Đó là chia sẻ của giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội ung thư VN - trao đổi bên lề hội nghị phòng chống ung thư do Hội Ung thư VN tổ chức.
Theo giáo sư Hùng, phần lớn các ca ung thư ở VN đều được phát hiện ở giai đoạn quá muộn (chiếm khoảng 80%) nên khả năng cứu sống rất thấp.
Ông Hùng nói những năm gần đây VN đã có những bước tiến lớn trong
phòng ngừa và chữa trị các bệnh ung thư, đã có máy móc hiện đại, thuốc tốt, bác sĩ có tay nghề cao,
nếu phát hiện ung thư sớm sẽ trị lành, ví như ung thư vú nếu phát hiện ở giai đoạn đầu thì có
80-90% ca được chữa lành.
Ông Hùng khuyên mọi người nên đến bệnh viện nếu trong người có những triệu chứng khác thường và
phải khám sức khỏe định kỳ.
Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận rằng ở một số nơi do hạn chế về máy móc, thiết bị và trình độ
của bác sĩ nên xảy ra trường hợp bệnh nhân đi khám nhiều lần, ở nhiều bệnh viện nhưng không chuẩn
đoán ra được bệnh ung thư, đến khi phát hiện ra đã quá muộn.
Báo cáo tại hội nghị ngày 30/8 cho biết, trên thế giới mỗi năm có hơn 12,7 triệu người mắc ung thư mới và 7,6 triệu người chết, trong đó 70% là ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 150.000 trường hợp ung thư mới và 75.000 người chết vì ung thư, trong đó ba loại ung thư chiếm tỉ lệ cao và khó phát hiện nhất là ung thư gan, phổi và dạ dày. |
AloBacsi.vn
Theo Tuổi Trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình