Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ vị thành niên đối mặt nhiều thách thức

Lớp trẻ Việt Nam đang phải đối mặt với kinh tế không bảo đảm, HIV/AIDS, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, di cư và đô thị hóa mạnh.

Đó là nội dung trong báo cáo thường niên của UNICEF về trẻ em vị thành niên Việt Nam công bố ngày 28/2 tại Hà Nội.

Hiện nay, khoảng hơn 283.000 trẻ em Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Làn sóng di cư trong thanh thiếu niên tăng cũng khiến lớp trẻ bị tổn thương dẫn đến việc bị khai thác về kinh tế, tình dục và lạm dụng tình dục, đẩy họ đến nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng.
 
Bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn và hành động mạnh mẽ hơn để hỗ trợ trẻ vị thành niên trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm, tham gia các hoạt động xã hội...

Báo cáo của UNICEF cho thấy nhờ đầu tư thích đáng, nhiều trẻ em Việt Nam đã được cứu sống và cuộc sống được cải thiện đáng kể. Từ năm 1990, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong giảm một nửa; hàng triệu trẻ em đã đến trường, được chăm sóc sức khỏe tốt...

Theo Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X