Tin tức COVID-19 ngày 24/8: Thêm 10.811 ca COVID-19, TPHCM và Bình Dương đã có đến 8.255 ca
Tối 24/8 của Bộ Y tế thông tin, cả nước có thêm 10.811 ca mắc COVID-19, trong đó TPHCM và Bình Dương cộng lại đã 8.255 ca. Số còn lại ghi nhận ở 41 địa phương khác.
Tin tức COVID-19 tối 24/8, Bộ Y tế công bố thêm 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 trường hợp ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh thành. Trong số ca nhiễm hôm nay, 4.017 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 228 ca), 6.780 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 759 ca).
Cụ thể, TPHCM và Bình Dương vẫn là 2 địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất, lần lượt được ghi nhận là 4.627 và 3.628 ca.
Những tỉnh thành ghi nhận ca mắc ở mức 3 con số đó là Đồng Nai (799), Long An (393), Khánh Hòa (203), Đồng Tháp (162), Đà Nẵng (153), Tây Ninh (105).
Các tỉnh còn lại ghi nhận ca mắc ở 2 con số: Tiền Giang (93), Cần Thơ (72), Hà Nội (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Kiên Giang (61), Bình Thuận (56), Sóc Trăng (42), An Giang (42), Nghệ An (28), Phú Yên (24), Đắk Lắk (21), Bình Phước (20), Thừa Thiên Huế (13), Bến Tre (12), Vĩnh Long (11);
Quảng Nam (11), Hà Tĩnh (10), Hậu Giang (9), Quảng Trị (9), Sơn La (9), Bạc Liêu (7), Lạng Sơn (7), Trà Vinh (6), Thanh Hóa (5), Lâm Đồng (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (4), Gia Lai (3), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Bình (2), Quảng Ngãi (1), Hà Nam (1), Hải Phòng (1), Cà Mau (1), trong đó có 6.780 ca trong cộng đồng.
Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. Tại TPHCM tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.
Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ ba kể từ đầu dịch với 10.797 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 21/8 (13.417), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 22/8 (11.346). Riêng TPHCM hôm nay ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ 1/8 với 4.627 ca.
Kể từ đầu vụ dịch đến nay, Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
TPHCM đổi giấy đi đường mới từ 0g ngày 25/8
Ngày 24/8, Công an TP đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TPHCM.
Theo đó, từ 0g ngày 25/8, những người thuộc diện ưu tiên ra đường trong thời gian TPHCM siết giãn cách xã hội sẽ không sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ được cấp ngày 22/8 mà sử dụng mẫu mới do Công an TPHCM cấp.
Giấy đi đường mới do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) in, ký cấp giấy về các đơn vị Cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, TTTQ... theo quy định tại Công văn 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 để cấp đến Cán bộ Công nhân viên và các đơn vị thuộc diện quản lý cấp giấy.
Trưởng Công an cấp huyện cấp giấy đi đường đối với diện đối tượng được cấp giấy đi đường của UBND cấp quận huyện và Trưởng Công an cấp xã ký giấy đi đường đối với diện đối tượng được cấp giấy đi đường của UBND cấp xã.
Về phạm vi hiệu lực của Giấy đi đường như sau: Giấy đi đường do Phòng PC08 và Công an cấp huyện được ủy quyền ký có hiệu lực toàn Thành phố; Giấy đi đường do Trưởng Công an cấp xã được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện của nơi Công an cấp xã đóng quân.
Thượng tá Nguyễn Đình Dương - trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM - cho biết trước 0g ngày 25/8, tất cả người trong 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của UBND TP được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.
Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường (mẫu mới) kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện. Sở, ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn 2800, 2796, 2850, sau đó tổng hợp số lượng, gửi danh sách đến Phòng PC08.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong trường hợp ngày mai (25/8), Công an TP chưa cấp giấy đi đường mẫu mới cho những người trong 17 nhóm được phép lưu thông thì tùy tình hình sẽ "lưu ý các chốt, trạm xử lý linh động".
Theo nội dung công văn 2850 của UBND TP.HCM: "Công an TPHCM là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an TP trước 21g ngày 23/8. Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an TP thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại công văn 2800, 2796 cho đến 0h ngày 25/8".
Cuba sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam
Tối 23/8 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.
Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng CNXH ở cả hai nước.
Chủ tịch nước đề xuất lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19, triển khai các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các chương trình phát triển sản xuất lương thực tại Cuba, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Chủ tịch nước đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và kết quả thảo luận giữa hai bên trong cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Abdala của Cuba cho Việt Nam; khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Cuba về vắc xin phòng COVID-19 sẽ thể hiện sống động tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong tình hình hiện nay.
Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba hết sức coi trọng hợp tác về vắc xin với Việt Nam, nỗ lực từ nay tới cuối năm 2021 cung ứng số lượng lớn vắc xin Abdala của Cuba và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin cho Việt Nam.
Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo khẳng định duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba.
Trong khi đó, Đài tiếng nói Việt Nam cho biết Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cam kết từ nay đến cuối năm 2021, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam 10 triệu liều vắc xin Abdala.
Cuba đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Abdala hôm 9/7 sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả bảo vệ lên tới 97% nếu tiêm đủ 3 liều. Abdala là 1 trong 5 ứng cử viên vắc-xin nội địa do chính Cuba bào chế và sản xuất, đã được cơ quan chuyên môn nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp, đưa Cuba trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên phát triển thành công vắc xin ngừa COVID-19.
Vắc xin Abdala là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Sinh dược Cuba (BioCubaFarma). Ngày 13/8 vừa qua, BioCubaFarma đã công bố các dữ liệu sơ bộ về mức độ hiệu quả của vắc xin Abdala và Soberana 2.
Trong tổng số 2,5 triệu người đã được tiêm, có 21.000 người bị nhiễm (chiếm 0,8%) nhưng chỉ có 99 người tử vong (chiếm 0,003%). Theo Tập đoàn BioCubaFarma, các số liệu như trên là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy hai loại vắc xin do Cuba tự phát triển đang phát huy tác dụng với cả biến thể Delta.
Hà Nội thêm 7 ca nghi mắc COVID-19, có 4 người trong cùng gia đình
Sáng 24/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 7 ca nghi mắc COVID-19 ở 3 quận, huyện Thanh Xuân (4), Đống Đa (2), Hoài Đức (1). Bộ Y tế chưa công bố các ca này, xem như ca nghi nhiễm.
1 ca sàng lọc ho sốt: Nam, 41 tuổi, ở Khu 7, TT Trạm Trôi, Hoài Đức. Bệnh nhân là lái xe 115, 3 ngày được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. Ngày 23/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.
6 ca ho sốt thứ phát: Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân có 4 trường hợp độ tuổi từ 20 - 80 tuổi, sống trong khu phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/8 và kết quả dương tính. 2 trường hợp còn lại có 1 người 37 tuổi ở Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu (Đống Đa), sống sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 23/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu, kết quả dương tính. Trường hợp còn lại 60 tuổi, ở Trần Qúy Cáp, Văn Miếu (Đống Đa), sống trong khu vực phong tỏa, ngày 23/8 có kết quả dương tính.
Như vậy, từ 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.617 ca nhiễm (không tính số ca tại bệnh viện trung ương), trong đó 1.327 ca cộng đồng, 1.290 ca tại khu cách ly. Từ ngày 1/8 đến nay, 213 ca nhiễm ghi nhận qua sàng lọc khu vực, đối tượng nguy cơ và các khu vực khác; 1.215 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt; 14 ca liên quan TPHCM.
TPHCM bổ sung một số nhóm công việc được ra đường
Ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã ký ban hành công văn khẩn 2850 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.
Theo đó, các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm tại Công văn 2800 ngày 22/8/2021 của UBND TPHCM. Ngoài 17 nhóm trên, TPHCM điều chỉnh 3 lực lượng được ưu tiên, không yêu cầu giấy đi đường khi qua chốt. Đó là:
- Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, thủ trưởng các cơ sở y tế cấp.
- Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm, kèm theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát.
- Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an TPHCM cấp.
Bên cạnh đó, TPHCM bổ sung thêm một số nhóm đối tượng được ra đường từ ngày 23/8. Theo đó, thành phố cho phép thêm các trường cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); nhân viên giao hàng bằng xe của đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương án "ba tại chỗ", "một cung đường, hai điểm đến" trong khu chế xuất, khu công nghiệp.
Các ôtô chở hàng hóa (bao gồm tài xế và một phụ xế) đã được ngành giao thông vận tải cấp thẻ QR code sẽ không kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.
Tối 22/8, UBND thành phố cũng bổ sung người lao động thuộc các đơn vị của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ; tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hóa; người dân về quê theo kế hoạch; người đi thu gom rác dân lập; lực lượng kiểm dịch động, thực vật... vào nhóm công việc được ra đường trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội.
Hôm 23/8 là ngày đầu tiên TPHCM siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Theo số liệu của Công an thành phố, từ 0h đến 12g hôm qua, số lượng phương tiện ra đường, đặc biệt là xe máy giảm 85% so với ngày 22/8.
Thông báo cập nhật thông tin mới dịch bệnh Covid-19:
- Những điều cần biết về virus SARS-CoV-2, bệnh COVID-19 và tính hiệu quả của vắc xin
- Vaccine Covid 19 - Thông tin về Vắc Xin Covid-19 tại Việt Nam
- Vi rút Corona - Nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa COVID 19
- Tin tức COVID-19 ngày 22/8: Cả nước có 11.214 ca COVID-19 mới, 7.580 bệnh nhân khỏi bệnh
- Tin tức COVID-19 ngày 21/8: Lần đầu tiên ghi nhận số người mắc COVID-19 mới hơn 11.000 ca một ngày
- Các biểu hiện khi nhiễm biến thể Delta?
- Chuyên gia giải đáp 18 thắc mắc thường gặp khi tiêm vắc xin COVID-19
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
