Thực hư chuyện thanh niên đi hiến máu bị ngất xỉu phải truyền lại 2 bịch máu
Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người lần đầu đi hiến máu “hào hứng” nhưng sau khi hiến xong thì bị xỉu và phải “truyền ngược lại” 2 bịch máu. Câu chuyện khiến người xem vừa thấy thương vừa buồn cười, tuy nhiên đây lại là thông tin không chính xác.
Về phần thông tin trong ảnh
Ảnh nói về: một người lần đầu đi hiến máu “hào hứng” nhưng sau khi hiến xong thì bị xỉu và phải “truyền ngược lại” 2 bịch máu.
Điều này cực kỳ không bình thường. Bởi vì việc bị ngất (xỉu) sau khi hiến máu là có thể xảy ra, thường do phản xạ thần kinh phế vị, giảm huyết áp, mất nước, sợ kim/chích… Tuy nhiên, “hiến xong rồi phải truyền ngược lại 2 bịch máu” là không đúng quy trình bình thường của hiến máu. Vì hiến máu là việc lấy máu người hiến chứ không truyền máu ngược lại ngay lập tức cho họ.
Vì vậy: thông tin như trong ảnh rất có khả năng là giả hoặc bị thổi phồng.
Cách xử trí khi người hiến máu bị ngất xỉu
Việc người hiến máu bị ngất xỉu cũng được xem là “tai biến không mong muốn” trong hiến máu và có quy định xử lý. Dưới đây là cách xử trí cơ bản khi người đang hiến máu hoặc vừa hiến máu bị choáng hoặc ngất:
- Ngưng ngay quá trình hiến máu, cho người đó ngồi hoặc nằm ở nơi thoáng, đầu thấp hơn thân hoặc nâng chân cao khoảng 30-35 cm để tăng lượng máu lên não.
- Nới lỏng quần áo, cổ áo, tạo môi trường thoáng khí.
- Cho người đó nghỉ ngơi vài phút, uống nước hoặc nước đường (nếu bị tụt đường huyết) khi họ vẫn tỉnh táo.
- Tránh để người bị ngất đứng dậy đột ngột. Nếu sau vài phút vẫn không hồi phục hoặc có dấu hiệu nghiêm trọng (co giật, thở yếu, mất ý thức lâu…) thì cần gọi cấp cứu ngay.
Sau khi ổn định, người hiến máu nên được theo dõi và nhân viên ngân hàng máu phải lập hồ sơ về phản ứng và tư vấn để tránh lặp lại.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
