Thái Lan: Một nhân viên pháp y tử vong sau khi nhiễm COVID-19 từ thi thể
Các nhà khoa học ở Thái Lan đã báo cáo trường hợp xác nhận đầu tiên về việc ai đó chết vì virus corona sau khi lây nhiễm từ một xác chết.
Quan tài đến từ khu vực Bergamo ở Ý đang được dỡ xuống từ một chiếc xe tải vận chuyển trong nghĩa trang của Cinisello Balsamo, ngày 27/3/2020. Ảnh: AP
Các nhà khoa học ở Thái Lan cho biết họ đã xác định được trường hợp đầu tiên có người chết vì virus corona sau khi lây từ một xác chết.
Vụ việc đã được báo cáo trong một lá thư được xuất bản bởi Tạp chí Pháp y và Pháp lý vào Thứ Bảy. Họ nói: "Đây là báo cáo đầu tiên về nhiễm trùng COVID-19 và tử vong trong các nhân viên y tế trong một đơn vị Pháp y."
Bức thư được viết bởi Won Sriwijitalai thuộc Trung tâm y tế RVT, Thái Lan và Viroj Wiwanitkit của Đại học Y Hải Nam, Trung Quốc.
Đây dường như là trường hợp đầu tiên được xác nhận về sự lây truyền giữa người sống và người chết từ bất kỳ quốc gia nào. Các tác giả xác định nạn nhân là một "bác sĩ pháp y", nam giới, ở Bangkok, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Ga xe lửa Hua Lamphong được nhìn thấy trống ở Bangkok, Thái Lan, ngày 14/4/2020. Ảnh: Reuters
Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn virus corona tồn tại trong cơ thể bao lâu sau khi chết. Điều này gây khó khăn để có được một bức tranh rõ ràng về tình hình dịch hiện tại.
"Hiện tại, không có dữ liệu về số lượng chính xác của thi thể bị nhiễm COVID-19 vì đây không phải là thông lệ để kiểm tra COVID-19 trong các thi thể ở Thái Lan", các tác giả viết.
Các tác giả nói rằng thiết bị bảo vệ cá nhân đã được mặc bởi những người xử lý thi thể.
"Các chuyên gia pháp y phải mặc các thiết bị bảo vệ bao gồm một bộ đồ bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ, mũ và mặt nạ."
Họ dường như tin rằng cái chết của nhân viên này là do sự tiếp xúc của anh ta với thi thể, viết rằng những người trong nghề của anh ta không thể gặp được bệnh nhân COVID-19 sống.
Bức thư viết: "Có rất ít khả năng các chuyên gia pháp y tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh, nhưng họ có thể tiếp xúc với các mẫu sinh học và xác chết."
Tuy nhiên, các tác giả cho rằng những người làm việc với xác chết nên sử dụng các giao thức khử trùng tương tự như các bác sĩ và y tá tuyến đầu.
Hướng dẫn chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng việc truyền mầm bệnh từ xác chết là rất hiếm. "Hầu hết các tác nhân không tồn tại lâu trong cơ thể con người sau khi chết", WHO cho biết.
Một giám đốc tang lễ và một Trung tâm y tế Wycoff Heights, nhân viên vận chuyển một thi thể, Thứ Tư, ngày 1/4/2020, tại New York. Ảnh: AP
Tuy nhiên, tại Anh, Public Health England khuyên nhân viên y tế làm việc cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) rằng rủi ro là có thật.
"Các cơ quan xử lý nên biết rằng có khả năng tiếp tục có nguy cơ bị nhiễm trùng từ chất lỏng cơ thể và các mô của trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV2)", cơ quan cố vấn y tế của Vương quốc Anh cho biết vào ngày 31/3.
Bộ Dịch vụ Y tế Thái Lan cho biết vào ngày 25/3 rằng không thể bắt được vi-rút từ xác chết, sau khi một câu chuyện lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội về một số ngôi đền từ chối chấp nhận thi thể của một nạn nhân 70 tuổi.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
