Hotline 24/7
08983-08983

Tằng hắng liên tục

Năm nay tôi 38 tuổi và con tôi 7 tuổi. Cả hai mẹ con đều bị tằng hắng. Tôi tằng hắng vì trong cuống họng lúc nào cũng có chất sệt như keo trong bám lấy cổ họng.

Tuy đã đi khám và uống thuốc rất nhiều nhưng tôi không hết, ngoài ra tôi nghĩ con tôi cũng bị tình trạng giống vậy. Không biết tôi bị bệnh gì, có chữa trị hết được không?

dmls...@...

Tằng hắng là triệu chứng chứ không phải là chẩn đoán. Tuy không trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhưng rất ảnh hưởng đến chất lượng sống, thậm chí có thể làm người ta "phát điên" với nó! Thử tưởng tượng bạn đang ngồi ở nơi cần yên tĩnh như thư viện hoặc trong giảng đường mà có ai đó cứ liên tục hắng giọng, hẳn bạn sẽ khó chịu biết chừng nào!

Hai nguyên nhân chính hay gây tằng hắng nhất là:

* Trào ngược dạ dày - thực quản: dịch vị thường xuyên trào lên kích thích niêm mạc họng, làm niêm mạc phù nề và tăng tiết dịch nhầy nên người bệnh phải tằng hắng liên tục để đỡ vướng họng.

* Dị ứng: các tác nhân gây dị ứng trong không khí làm niêm mạc mũi họng viêm và ngứa liên tục nên phải tằng hắng hoài cho dễ chịu.

Ngoài ra còn vài nguyên nhân ít gặp hơn như hen suyễn, tăng động dây thanh (do nói hay ho quá nhiều) hoặc do tác dụng phụ của thuốc hạ huyết áp dạng ức chế men chuyển... (Lưu ý: triệu chứng khịt khạc ở bệnh nhân viêm mũi xoang hay viêm VA thì không phải là tằng hắng).

Vì tằng hắng chỉ là triệu chứng của các bệnh nói trên nên khi bị tằng hắng kéo dài nhiều tháng, bạn nên gặp bác sĩ để được khám xác định đúng nguyên nhân, chỉ khi đó mới có thể chữa trị hết tằng hắng cho bạn!

AloBacsi.vn
Theo BS Phan Quốc Bảo - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X