Sợ COVID-19 không dám đi viện, một người ở Hà Nội tử vong
Người đàn ông 64 tuổi có nhiều bệnh nền như suy thận mạn tính, viêm loét dạ dày, gout nhưng vì sợ COVID-19 không đi khám định kỳ mà mua thuốc qua mạng dẫn đến câu chuyện đáng tiếc.
Theo BS.CK2 Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), tại đây vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 64 tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, nôn ra máu.
Qua khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân từng bị gout, viêm loét dạ dày, suy thận mạn tính, không có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Song do lo sợ dịch bệnh nên không đến cơ sở y tế khám định kỳ mà tự điều trị ở nhà bằng thuốc mua trên mạng.
Khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kip cấp cứu nhận định và đánh giá tình huống, bệnh nhân đã ngừng thở, máu không ngừng chảy ra ở miệng và mũi, không bắt được mạch, không đo được huyết áp… Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lông ngực, đặt ống nội khí quản ngay lập tức.
Sau 15 phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch, nhịp tim trở lại và được bác sĩ tiến hành sonde dạ dày ra khoảng 500ml màu đỏ tươi và tiếp tục được cấp cứu, cầm máu. Tuy nhiên, do lượng máu mất quá lớn, bệnh nhân đến viện quá muộn dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không qua khỏi.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên vì sợ COVID-19 mà e ngại đến bệnh viện khác. Một trường hợp khác được BS.CK2 Vương Trung Kiên thông tin là nữ bệnh nhân 84 tuổi, nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa.
Người nhà bệnh nhân cho biết, vài ngày trước cụ bà có dấu hiệu mệt mỏi, ăn kém, đi ngoài phân đen nhưng lo ngại dịch bệnh nên chần chừ không đến bệnh viện mà theo dõi tại nhà. Chỉ đến khi cụ bà nôn ra nhiều máu, khoảng 100ml thì gia đình mới hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Khi đến viện, bệnh nhân ở trong tình trạng da niêm mạc nhợt, không phù, không xuất huyết dưới da, không sốt…
Các bác sĩ tiến hành sonde dạ dày cho bệnh nhân, ra khoảng 200 ml máu đỏ sẫm, và chẩn đoán bà cụ bị xuất huyết tiêu hóa và được điều trị tích cực truyền máu - cầm máu. Bệnh nhân cũng được phát hiện bị loét ở hành tá tràng sau quá trình nội soi. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, sức khỏe đang dần hồi phục.
Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp cần đưa ngay đến các cơ sở y tế, không nên chần chừ. (Ảnh minh họa)
Không chỉ riêng tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, nhiều cơ sở y tế khác cũng gặp tình trạng tương tự. Trước đó, ngày 28/5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã có một bệnh nhân tử vong do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).
Trường hợp này là một bệnh nhân nam, 85 tuổi, có tiền sử COPD, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện cụ ông đã bị khó thở, lẽ ra phải đi khám nhưng do dịch COVID-19 nên e ngại. Khoảng 10g ngày 26/5, bệnh nhân khó thở hơn, sau đó gọi 115 đến đưa đi cấp cứu nhưng đã thở ngáp, nguy kịch.
Lúc lên xe cấp cứu, mạch bệnh nhân rời rạc, các bác sĩ phải cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay trên xe. Từ lúc tiếp cận đến lúc vào viện khoảng 20 phút nhưng lúc tới viện đã ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu hơn 15 phút thì tuần hoàn tái lập. Sau đó bệnh nhân được hồi sức tích cực. Tuy nhiên đến ngày 27/5, bị suy đa tạng và không qua khỏi.
Các chuyên gia khuyến cáo, tình hình dịch COVID-19 phức tạp rất nguy hiểm với những người có bệnh nền. Tuy nhiên các trường hợp có bệnh nền cần giữ liên hệ với bác sĩ qua các kênh khác nhau để tiếp tục được dùng thuốc và theo dõi tình trạng bệnh, không nên tự xử lý ở nhà.
Để tránh tình trạng người không cần thiết đến viện cũng tới khám, ngược lại người bị bệnh nặng lo sợ lây nhiễm COVID-19 lại ở nhà, các bệnh nhân trước khi đến viện khám nên gọi trước cho các bác sĩ để được tư vấn, chẩn đoán tình trạng bệnh. Những ca bệnh nặng sẽ được các bác sĩ khuyên đến viện sớm, cấp cứu kịp thời; các ca nhẹ không cần đến viện sẽ được tư vấn chữa bệnh từ xa.
Nếu phải đến bệnh viện thì cũng không cần quá lo lắng, mỗi cơ sở y tế có hệ thống sàng lọc, trong cấp cứu cũng sàng lọc kỹ càng để phân loại những bệnh nhân có nguy cơ về COVID-19. Đặc biệt, khi có vấn đề nặng đe dọa tính mạng sẽ cho vào khu riêng, tuy chưa loại trừ được COVID-19 nhưng vẫn được cấp cứu kịp thời.
Đồng thời, ngay cả bản thân người bệnh và thân nhân cũng cần có ý thức tự bảo vệ mình khi vào bệnh viện bằng cách thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế) của Bộ Y tế.
Miền Trung, gọi đến đâu để tư vấn, khám chữa bệnh online miễn phí trong mùa dịch?
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
