Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công u quái buồng trứng lớn ở bé gái 6 tuổi
Bé gái 6 tuổi ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) được phát hiện có khối u quái buồng trứng kích thước gần 10cm, trường hợp hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh nhi đã được phẫu thuật bóc tách khối u thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bé gái T.N. (6 tuổi) được gia đình đưa đến khám trong tình trạng táo bón kéo dài, khó đại tiện, vùng bụng xuất hiện khối cứng bất thường khi đói. Sau khi tiến hành siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện một khối u vùng hạ vị kích thước lớn, ít di động, ấn vào gây đau tức. Bệnh nhi được chẩn đoán u buồng trứng và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ.
Đây là trường hợp được đánh giá hiếm gặp do bé còn rất nhỏ tuổi, trong khi u buồng trứng thường xuất hiện nhiều hơn ở phụ nữ từ 16-35 tuổi. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh viện quyết định phẫu thuật xâm lấn tối thiểu nhằm đảm bảo an toàn, giảm sang chấn cho cơ thể đang phát triển của trẻ.
Ekip phẫu thuật của khoa Ngoại phối hợp với khoa Gây mê hồi sức tiến hành bóc tách u thông qua đường rạch nhỏ vùng bụng. Trong hơn 1 giờ, các bác sĩ đã tiếp cận và lấy trọn khối u buồng trứng phải có đường kính gần 10cm. Nhờ xử lý kịp thời và chính xác, bệnh nhi không mất nhiều máu, được theo dõi hậu phẫu và xuất viện sau 5 ngày điều trị.
Kết quả sinh thiết cho thấy đây là u quái buồng trứng lành tính, cấu trúc gồm các thành phần như bã nhờn, tóc, da và xương, hình thành từ tế bào mầm. Mặc dù là u lành, nếu không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, u có thể phát triển lớn, gây chèn ép cơ quan lân cận, dẫn đến các biến chứng như: xoắn u, vỡ u, xuất huyết trong u, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản hoặc nguy cơ ác tính hóa.
Theo BS.CK1 Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, điều quan trọng là gia đình đã đưa trẻ đi khám sớm khi phát hiện bất thường. Việc mổ bóc tách u lớn ở trẻ nhỏ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về gây mê, theo dõi chu đáo trước, trong, sau mổ để đảm bảo an toàn và giảm thiểu tổn thương.
U buồng trứng ở trẻ nhỏ thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm do biểu hiện âm thầm, dễ nhầm với các rối loạn tiêu hóa. Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện như bụng to bất thường, đau tức vùng hạ vị, táo bón kéo dài… cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa. Việc thăm khám phụ khoa định kỳ không chỉ dành cho phụ nữ trưởng thành, mà còn cần thiết ở trẻ gái để kịp thời phát hiện những bệnh lý phát triển từ sớm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
