Phú Thọ: Giun rồng dài cả mét chui ra từ da người
Một người đàn ông ở Phú Thọ vừa được phát hiện mắc bệnh giun rồng, căn bệnh tưởng như đã biến mất. Tình trạng này cảnh báo nguy cơ tái bùng phát của ký sinh trùng nguy hiểm lây qua thói quen ăn sống, uống nước bẩn, vốn còn phổ biến tại nhiều vùng nông thôn.
Một trường hợp đáng lo ngại vừa được ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân là nam giới, 44 tuổi, nhập viện với nhiều vết loét nhỏ ở chân tay, đau nhức, sưng đỏ. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định người bệnh mắc giun rồng, hay còn gọi là Dracunculiasis.
Theo Trung tâm, đây là căn bệnh do ký sinh trùng Dracunculus medinensis gây ra, thường lây qua nước bẩn hoặc thực phẩm chứa giáp xác nhỏ nhiễm ấu trùng giun. Khi vào cơ thể, ấu trùng phát triển, di chuyển và đến thời điểm trưởng thành (có thể dài đến 1,2m), chúng chui ra ngoài qua da gây viêm, đau đớn và dễ nhiễm trùng.
Trường hợp tại Tân Sơn không phải là cá biệt. Thống kê cho thấy từ năm 2021 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 24 ca giun rồng, trong đó riêng huyện Tân Sơn có 6 ca phân bố tại các xã Thạch Kiệt, Thu Ngạc và Long Cốc. Hầu hết bệnh nhân là nam giới, có thói quen sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín kỹ.
Giun rồng từng là bệnh gần như được xóa sổ trên thế giới, nhưng nay có xu hướng quay lại ở các vùng có điều kiện vệ sinh kém. Nguy hiểm ở chỗ bệnh chưa có thuốc đặc trị hay vắc xin phòng ngừa.
Việc chẩn đoán sớm và xử trí đúng cách là vô cùng quan trọng. Nếu không, người bệnh có thể bị nhiễm trùng huyết, tổn thương thần kinh, thậm chí tàn phế.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
