Hotline 24/7
08983-08983

Nhật Bản chạy đua ứng phó “siêu động đất”: Kịch bản tồi tệ có thể cướp đi 300.000 sinh mạng

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất tại rãnh Nankai với khả năng cướp đi gần 300.000 sinh mạng. Chính phủ đang lên kế hoạch ứng phó theo kịch bản tồi tệ nhất, trong đó sóng thần được xem là mối đe dọa hàng đầu.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, quốc gia này chuẩn bị đối phó với trận siêu động đất tiếp theo. Một Hội đồng thuộc Chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng gần 300.000 người có thể thiệt mạng nếu trận động đất lớn xảy ra tại rãnh Nankai. 

Rãnh Nankai chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật từ đảo Kyushu đến tỉnh Shizuaka, nếu xảy ra nó sẽ làm rung chuyển các thành phố lớn như Osaka. Các chuyên gia ước tính có 80% khả năng trận siêu động đất này sẽ diễn ra trong 30 năm tới. 

Báo cáo cho biết rung chấn sẽ vượt mức cao nhất trong thang đo địa chấn của Nhật tại 10 tỉnh thành. Đồng thời, sóng thần sẽ xảy ra, với nhiều khu vực ghi nhận sóng cao trên 30m. Hội đồng cho biết đa số nạn nhân thiệt mạng sẽ do sóng thần, nhưng khoảng 52.000 người khác có thể tử vong vì các nguyên nhân giá tiếp như thiếu điều trị Y tế hoặc gặp các vấn đề tâm lý. 

Kịch bản xấu nhất cho trận động đất, sóng thần là cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàng người

Theo ông Shimakawwa Eisuke - Chuyên gia về Động đất - Nhật bản, theo hồ sơ lịch sử, khu vực này hứng chịu nhiều siêu động đất khoảng 150 năm một lần và hiện nay đã đến kỳ hạn. 

Ngoài ra, còn một lý do khác, trận động đất lớn miền Đông Nhật Bản năm 2011 có quy mô vượt xa mọi dự đoán, khiến chính phủ lo ngại rằng con người đang đánh giá thấp nguy cơ từ rãnh Nankai. Vì vậy, hiện nay Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch dựa trên kịch bản xấu nhất có thể xảy ra - một trận động đất có cường độ lớn nhất trong khả năng có thể dự đoán. 

Hơn 10 năm trước, Chính phủ Nhật đã đề ra kế hoạch giảm 80% thiệt hại trong vòng 10 năm. Ví dụ, Nhật Bản bắt đầu xây dựng các tòa nhà tránh trú sóng thần, nhằm hỗ trợ người dân ở nơi không có địa hình cao di tản. Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều buổi diễn tập hơn, một phần nguyên nhân do báo cáo chưa xét đến yếu tố hành vi con người. Ví dụ như việc người dân không lập tức sơ tán sau trận động đất. 

Nhưng thực tế, hiện nay người dân sống ven biển đã ý thức hơn nhiều so với 10 năm trước. Ngoài ra, phạm vi được xem là vùng ảnh hưởng bởi sóng thần đã được mở rộng thêm khoảng 30% khiến cho bức tranh hiện tại có vẻ như đang chậm tiến triển. 

Người nước ngoài và khách du lịch là nhóm thiệt nhất. báo cáo chỉ ra rằng nhóm này có ít thông tin, khó tiếp cận cứ trợ nhân đạo và dễ bị mắc kẹt do phương tiệngiao thông bị tê liệt. 

Vì nguyên nhân tử vong lớn nhất vẫn là sóng thần, điều cốt yếu là phải đảm bảo ai cũng biết đường di tản lên cao, bao gồm cả người không nói được tiếng Nhật. 

Nếu tất cả mọi người di tản ngay lập tức sau trận động đất, theo số liệu, số người tử vong vì sóng thần có thể giảm đến 70%. Nhưng đó không phải điều duy nhất Nhật Bản có thể làm, mỗi người dân phải tự mình gia cố nhà cửa, cố định đồ đạc nặng, vì không chỉ các hành động lớn mới cứu được mạng sống, chỉ khi cả cộng đồng cùng hành động Nhật Bản mới có thể trở nên thực sự vững vàng trước thảm họa siêu động đất. 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X