Ngứa như kiến cắn ở đường gân tay chân, nguyên nhân do đâu?
Em bị ngứa như kiến cắn ở trong các đường gân chân tay và khắp cơ thể, ngứa nhưng không nổi mẩn đỏ. Xin hỏi em bị như vậy là do đâu?
Câu hỏi
Em bị ngứa như kiến cắn ở trong các đường gân chân tay và khắp cơ thể, khi bị ngứa không phải chỉ ở da mà là ngứa ở gân, ngứa nhưng không nổi mẩn đỏ, da không có mụn có mụn. Em bị cả tuần rồi, mỗi ngày giảm ngứa đi một chút.
Hiện tại, thỉnh thoảng em mới thấy ngứa 1-2 lần khoảng 10 phút rồi ngưng, gân em không bị sưng, chỉ có 1 lần ngứa quá ở khủy chân, em gãi thì thấy nó thâm tím ở gân thôi.
Do công việc nên em hay dùng bia rượu. Xin hỏi em bị như vậy là do đâu? Cảm ơn AloBacsi!
Ban biên tập AloBacsi:
Chào bạn,
Ngứa “ở sâu bên trong” như bạn mô tả - cảm giác không chỉ ở bề mặt da mà như xuất phát từ gân, cơ hoặc mạch máu - thường khiến người bệnh khó xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, về mặt y khoa, cảm giác ngứa vẫn được tạo ra bởi các dây thần kinh cảm giác dưới da và mô mềm. Khi ngứa nhưng không nổi mẩn đỏ, không sưng, nguyên nhân có thể liên quan đến:
- Rối loạn dẫn truyền thần kinh ngoại biên: Một số bệnh lý thần kinh ngoại biên (do tiểu đường, thiếu vitamin nhóm B, uống rượu bia nhiều…) có thể gây cảm giác châm chích, kiến bò, ngứa sâu mà không có tổn thương da.
- Tác động của rượu bia: Rượu bia sử dụng thường xuyên có thể làm tổn thương gan, ảnh hưởng chuyển hóa, từ đó gây ứ đọng chất gây ngứa trong máu, đồng thời tác động xấu đến hệ thần kinh.
- Khô da và thay đổi thời tiết: Dù không thấy mẩn đỏ, nhưng lớp da khô hoặc thay đổi độ ẩm - nhiệt độ cũng có thể làm tăng nhạy cảm dây thần kinh, gây ngứa “ảo”.
- Thiếu vi chất: Thiếu kẽm, sắt, vitamin B1, B6, B12… có thể gây ngứa và cảm giác tê bì, kiến bò.
Trường hợp của bạn, triệu chứng giảm dần là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn hoặc kèm theo mệt mỏi, vàng da, tê yếu tay chân… bạn nên khám sớm tại chuyên khoa Da liễu hoặc Nội thần kinh để kiểm tra chức năng gan, đường huyết, xét nghiệm vi chất và loại trừ bệnh lý thần kinh ngoại biên.
Lời khuyên:
- Hạn chế rượu bia, tăng cường rau xanh, trái cây, uống đủ nước.
- Bổ sung thực phẩm giàu vitamin nhóm B (cá, trứng, sữa, ngũ cốc nguyên cám).
- Giữ ẩm da hằng ngày, tránh gãi mạnh gây bầm.
- Tập luyện thể dục nhẹ giúp lưu thông máu và giảm kích thích thần kinh.
Nếu có dấu hiệu bất thường hoặc ngứa lan rộng kéo dài trên 2 tuần, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân chính xác và điều trị kịp thời.
Thân mến!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
