Hotline 24/7
08983-08983

Mang thai có nên nằm ngửa?

Tôi đang mang thai tháng thứ 6 và tôi nghe nói rằng không nên nằm ngửa. Điều này có đúng không và tại sao?

Trả lời:


Ở giai đoạn thai kỳ thứ 3, trọng lượng của thai nhi có thể gây ra đau lưng và khó chịu trong khi ngủ. Vì vậy nhiều người cảm thấy không thoải mái hơn khi nằm nghiêng sang 1 bên.

Sẽ dễ chịu hơn nếu đặt gối giữa chân và dưới đầu gối. Dùng một cái gối ôm theo cơ thể cũng rất hữu ích.

Tránh ngủ ngửa, thẳng lưng để trọng lượng của bé và các cơ quan trong cơ thể người mẹ không đè lên các mạch máu chảy đến tim - tư thế này sẽ gây giảm huyết áp và khiến thai phụ cảm thấy chóng mặt hay mê sảng.

Trường ĐH Sản phụ khoa Mỹ không nêu rõ là nằm bên nào sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, một số người nằm bên trái thấy dễ chịu hơn vì giúp tăng cường máu tới thai nhi. Vậy là bạn hãy nằm nghiêng bên nào mà cảm thấy thoải mái nhất.

Để có lời khuyên tốt nhất, bạn nên hỏi thêm bác sĩ chuyên khoa sản.

Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X