Hotline 24/7
08983-08983

Xương vừng là gì? Chức năng như thế nào?

Câu hỏi

Em bị gãy xương gót đến nay được gần 6 tháng, nhưng vẫn còn đau và sưng ở cổ chân, đi lại khập khiễng. Cách đây 1 tuần em tái khám bác sĩ cho chụp phim lại, theo kết quả em bị xương vừng ở cổ chân nên đi lại đau, bác sĩ nói em đi từ từ sẽ quen và hết đau không cần mổ.

Vậy xin bác sĩ cho em hỏi xương vừng là xương gì ạ? Sao trước khi chấn thương em không có xương vừng giờ lại mọc ra? Và có phải em đi từ từ sẽ quen không còn đau nữa không bác sĩ? Em cám ơn bác sĩ đã tư vấn.

(Nguyễn Anh Thư - biphuo...@gmail.com)

Trả lời

Xương vừngXương vừng không gây triệu chứng sẽ không nguy hiểm

Chào bạn,

Xương vừng là các cấu trúc xương nhỏ nằm trong gân, thường gặp ở bàn tay, bàn chân các vị trí gần khớp. Xương vừng dễ bị nhầm lẫn là tổn thương trong bệnh lý u sụn màng hoạt dịch hay của bệnh lý thoái hoá khớp.

Chức năng của xương này chưa được rõ ràng tuy nhiên, có liên quan đến nhiều tình trạng lâm sàng khác nhau. Nếu thực sự là xương vừng thì tồn tại đã lâu và không gây ra triệu chứng khó chịu, bạn có thể theo dõi thêm, tập vật lý trị liệu và tái khám để bác sĩ đánh giá lại bạn nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X