Hotline 24/7
08983-08983

Tôi đi lắc lư, mất thăng bằng, có phải do mạch máu não thiểu sản đoạn A1?

Câu hỏi

Tôi đi chụp mạch máu não thì được bác sĩ kết luận bị thiểu sản đoạn A1. Gần đây tôi thường xuyên có cảm giác đi lắc lư, mất thăng bằng. Xin bác sĩ giải thích thiểu sản đoạn A1 là gì, tình trạng này có nguy hiểm không? Liệu đây có phải là nguyên nhân gây mất thăng bằng của tôi không và tôi cần theo dõi, điều trị như thế nào?

Trả lời

Chào bạn,

Thiểu sản đoạn A1 là tình trạng bẩm sinh trong đó đoạn A1 của động mạch não trước có kích thước nhỏ hơn bình thường. Đây là một biến thể giải phẫu của hệ mạch máu não và khá nhiều người chỉ tình cờ phát hiện khi chụp mạch máu não vì những lý do khác. Bản thân tình trạng này thường không gây triệu chứng và đa số không cần điều trị nếu tuần hoàn não vẫn được bù trừ tốt.

Triệu chứng đi lắc lư, mất thăng bằng mà bạn đang gặp chưa thể khẳng định là do thiểu sản đoạn A1. Thực tế, mất thăng bằng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như rối loạn tiền đình, bệnh lý tiểu não, bệnh lý thần kinh, huyết áp, tim mạch hoặc các rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, cần được bác sĩ khám lâm sàng và đánh giá toàn diện để xác định đúng nguyên nhân.

Bạn nên mang theo kết quả chụp mạch máu não đến khám chuyên khoa Nội Thần kinh. Tùy vào triệu chứng và kết quả thăm khám, bác sĩ có thể chỉ định thêm các xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh nếu cần, đồng thời đánh giá xem tình trạng thiểu sản đoạn A1 có ảnh hưởng đến tưới máu não hay chỉ là một phát hiện ngẫu nhiên.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, nhìn mờ, đau đầu dữ dội đột ngột hoặc mất thăng bằng nặng kèm không đi lại được, bạn cần đến cơ sở y tế ngay vì đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ hoặc một bệnh lý thần kinh cấp tính cần được xử trí khẩn cấp.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X