Hotline 24/7
08983-08983

Thiếu máu và viêm xoang cấp khi đang mang thai, liệu có nguy hiểm?

Câu hỏi

Xin chào bác sĩ! 

Tôi hiện là thai phụ được 7 tháng, tôi hiện tại gặp vấn đề về sức khỏe như sau: ho liên tục và kéo dài cả đêm từ 12h30 - 5h sáng. Ho có đờm, lúc đờm màu trắng, lúc màu vàng nhạt. Thở khó, thở khò khè, và ko thể nằm được, ngoài ra, tôi còn bị nóng cổ họng. Hiện tượng này xảy ra liên tục suốt 5 ngày nay.

Tôi đã đi khám nội khoa trước đó, BS kết luận tôi bị thiếu máu và viêm mũi xoang cấp. Xin BS cho biết tôi phải làm gì khi uống thuốc 3 ngày này không thuyên giảm. Tôi liệu có bị viêm đường hô hấp dưới không ạ.

(Cao Thị Thành - Hoaitha...@gmail.com)

Trả lời

Thai phụ bị viêm xoang mãn tính khi mang thai cảm thấy rất khó chịu trong cơ thể

Chào em,

Đa phần tình trạng ho nhiều, ho có đàm, đàm đục lúc trắng lúc vàng mới xuất hiện là do nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Tuy nhiên ở một số nhóm đối tượng đặc biệt cơ thể đang suy yếu, dễ tổn thương như thai phụ, thì từ nhiễm trùng đường hô hấp trên có thể lan xuống nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Vì vậy, nghi ngờ của bạn là không sai, nhưng để xác định nghi ngờ này thì BS sẽ phải khám lại phổi và chụp phim X quang ngực (có che chắn cho phần bụng - thai nhi), để xem nhiễm trùng đường hô hấp dưới có hay không, nếu có thì nặng đến đâu (viêm phế quản thôi hay viêm phổi), đồng thời phải test COVID trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Do đó, bạn cần quay lại bệnh viện sản khoa để thăm khám lại càng sớm càng tốt, không chờ đủ 5 ngày thuốc đâu, bạn nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X