Hotline 24/7
08983-08983

Thay kính cận mới nhìn vật nhỏ hơn, nguyên nhân do đâu?

Câu hỏi

Em chào bác sĩ! Hôm nay em đi đo kính cận mới, độ cận của em tăng không nhiều, mỗi mắt chỉ tăng 0.5. Nhưng khi em đeo kính mới (gọng kính chữ nhật nhỏ) nhìn mọi vật xung quanh lại nhỏ hơn hẳn, khác hẳn với kính cũ (gọng kính tròn). Khi em đeo kính cũ, nhìn vật không bị nhỏ đi như thế và ngay cả khi lúc mới đeo kính cũ em cũng không gặp trường hợp như vậy.

Có phải là tròng kính mới của em là tròng không chất lượng không ạ? Gọng kính khác nhau có ảnh hưởng đến nhìn vật bị to/nhỏ không? Em có nên đi cắt kính mới ở nơi khác không bác sĩ? Em cảm ơn.

(Lương Thị Vương Thảo - luongvuo...@gmail.com)

Trả lời

kính cậnKính cận mới sẽ tạo cảm giác vật bị nhỏ lại so với độ cận cũ.

Chào em,

Cảm giác mắt nhìn vật xung quanh nhỏ hơn là do em đã thay tròng kính tăng độ cận lên 0.5 độ. Với độ cận cao hơn thì khả năng nhìn vật sẽ rõ nét hơn và tạo cảm giác vật bị nhỏ lại so với độ cận cũ - vật hơi bị nhòe nên có cảm giác to ra. Hiện tượng này sẽ mất sau vài ngày quen với tròng kính mới.

Nếu em đo độ đúng, em đeo tròng mới sẽ không bị mỏi mắt, chóng mặt, buồn nôn; vì thế nếu có hiện tượng này thì quay lại với tròng kính mang độ cận cũ hoặc chỉ tăng thêm 0.25 độ là phù hợp.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X