Hotline 24/7
08983-08983

Hiện tượng Hikikomori có phải là bệnh tâm lý?

Câu hỏi

Thưa AloBacsi, Cháu ở Đà Lạt, đang học ĐH tại TPHCM, bị bệnh và có biểu hiện từ khi học lớp 11, 12. Đi khám BS Tâm lý y khoa - Tâm thần kinh và điều trị tại đây 16 tháng nay, khá tốn tiền. BS chẩn đoán: rối loạn cảm xúc (ghi trong đơn thuốc), trầm cảm/ theo BS nói. Bệnh có đỡ 1 thời gian đầu nhiều hơn, và đến nay thấy không khỏi hẳn, không biến chuyển tốt hơn tiếp . Qua tìm hiểu thì biểu hiện của cháu giống như hội chứng Hikikomori. Vậy xin hỏi BS hội chứng Hikikomori và rối loạn cảm xúc có giống nhau không, nên khám và điều trị ở đâu tốt nhất? Sao chưa thấy BV nào điều trị hội chứng Hikikomori ạ?

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Hikikomori, là thuật ngữ về mặt xã hội, chỉ hiện tượng những thanh, thiếu niên Nhật Bản sống thu mình trong phòng, tự cô lập bản thân và không tiếp xúc với xã hội bên ngoài ít nhất 6 tháng hoặc lâu hơn, hay còn gọi là hiện tượng xa lánh xã hội - điều này không đồng nghĩa với việc họ mắc những chứng bệnh tâm lý khác.

Nguyên nhân dẫn tới sự lan rộng của hiện tượng này có lẽ liên quan đến đặc thù xã hội Nhật Bản hiện đại, những áp lực từ việc học tập, công việc kết hợp với sự bảo bọc quá mức của gia đình, đặc điểm tính cách của con người Nhật Bản…

Tuy nhiên, tại các quốc gia khác cũng xảy ra hiện tượng này, có lẽ liên quan tới hiện tượng nghiện internet; thậm chí tại Hàn Quốc đã có những trung tâm cai nghiện internet cho thanh thiếu niên để đưa họ trở lại hoà nhập với xã hội.

Trong khi đó, rối loạn cảm xúc lưỡng cực (gọi tắt là rối loạn cảm xúc) là một bệnh lý thuộc phạm trù y khoa. Người bệnh “vui buồn thất thường”, có lúc vui quá tột độ (gọi là hưng cảm) hoặc có lúc buồn quá mức (gọi là trầm cảm).

Thường “hưng cảm” xuất hiện nhiều ở đàn ông, còn “trầm cảm” xuất hiện nhiều ở phụ nữ. 2 luồng cảm xúc này xen lẫn nhau, thường xuyên xảy ra và tần suất lặp lại nhiều lần.

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là chứng bệnh tâm lí xếp thứ hai trong danh sách các bệnh rối loạn tâm thần phổ biến nhất thế giới.

Hikikomori, chỉ là từ chỉ một hiện tượng xã hội, không phải là bệnh lý được công nhận nên đương nhiên là không có phương pháp điều trị về mặt y khoa.

Một số BS xem hiện tượng Hikikomori là biến thể của trầm cảm, nhưng không phải tất cả các trường hợp Hikikomori đều có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm.

Nhìn chung, điều trị bệnh tâm lý cần dựa trên từng cá nhân, tuỳ vào hoàn cảnh xã hội và biểu hiện triệu chứng; do đó, bạn cần phải tái khám BS chuyên khoa để được đánh giá lại sau mỗi lần tái khám, tâm sự trực tiếp với BS về những mong muốn, những thay đổi về tâm lý trong giai đoạn điều trị. Từ đó mới có thể giải quyết được những nhu cầu mà bạn cần đáp ứng.

Những thông tin trên internet chỉ có giá trị tham khảo, độ chính xác và tin cậy không cao, bạn không nên suy nghĩ quá nhiều dễ làm cho bệnh trầm trọng hơn, bạn nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X