Hotline 24/7
08983-08983

Hay ra mồ hôi mặt dù ít vận động, do tiền mãn kinh?

Câu hỏi

Tôi 49 tuổi, hơn 1 năm nay hay ra mồ hôi ở mặt, chỉ vận động 1 chút là mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, nhưng ở người thì ít hơn nhiều. Ban đêm tôi không vã mồ hôi như mọi người hay nói bị tiền mãn kinh. Thưa bác sĩ, như vậy là tôi bị bệnh gì và nên uống thuốc nào để điều trị? Xin cảm ơn.

(Đỗ Thị Kim Huyền - dothiki...@gmail.com)

Trả lời

Tăng tiết mồ hôi không rõ nguyên nhân có thể do tiền mãn kinh

Chào chị,

Bài tiết mồ hôi có tác dụng điều hòa thân nhiệt, bài tiết các chất thải ra khỏi cơ thể, đây là triệu chứng sinh lý bình thường của cơ thể, đáp ứng khi trời nắng nóng hoặc mặc quần áo quá dày, uống nhiều nước nóng, lao động ngoài trời nhiều…

Khi con người gặp phải vấn đề nguy hiểm cần ứng phó lập tức, cơ thể sẽ tự tăng nhịp tim, tăng chuyển hóa, tăng tiết mồ hôi… Hoạt động này nếu diễn ra bất chợt, không có nguyên nhân rõ ràng thường được gọi là rối loạn thần kinh thực vật.

Ngoài ra còn do mắc một số bệnh có thể gây ra nhiều mồ hôi như: bệnh lao, đái tháo đường, cao huyết áp, cường giáp trạng (basedow), bệnh suy tim. Các bệnh cấp tính như viêm phổi, sốt siêu vi trùng, khó thở, mất nước, mất máu cấp, giai đoạn dậy thì, tiền mãn kinh, rối loạn thần kinh hạch giao cảm...

Nếu chị cảm nhận những triệu chứng này không được bình thường, ra mồ hôi không liên quan thời tiết hay môi trường thì nên tới bệnh viện để làm một số xét nghiệm kiểm tra tổng quát chị nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X