Hotline 24/7
08983-08983

Độ cận sẽ tăng nếu không đeo kính thường xuyên?

Câu hỏi

Dạ chào bác sĩ, em 16 tuổi và mắt trái cận 4 độ, mắt phải cận 3,75 độ. Em hay có thói quen về nhà sẽ tháo kính ra, chỉ khi ra ngoài hoặc xem điện thoại, đọc sách mới đeo kính. Em muốn hỏi trong các sinh hoạt hằng ngày như ăn cơm, quét dọn em không đeo kính có làm tăng độ nhanh không ạ?

(Dương Hoàng Anh - duonghoang...@gmail.com)

Trả lời

Cận thị khiến hình ảnh được hội tụ ở phía trước võng mạc thay vì hội tụ ở đúng trên võng mạc như mắt người bình thường

Chào em,

Về lý thuyết, với độ cận của em, khi tháo kính ra sẽ khó có thể nhìn thấy rõ vật ở xa, kể cả trong sinh hoạt hàng ngày.

Nếu không đeo kính, mắt phải điều tiết nhiều để nhìn rõ, dễ gây mệt mỏi, khô mắt và yếu đi, độ cận lúc này sẽ tăng số nhanh hơn em nhé!


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X