Hotline 24/7
08983-08983

Đi tiêu phải rặn và sót phân, dấu hiệu bệnh gì?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Em muốn hỏi về vấn đề đại tiện. Em có triệu chứng đi đại tiện lúc đầu thì phân ra hết, có khuôn bình thường. Nhưng đến cuối thì phải rặn mới ra hết, còn nếu không rặn sẽ sót lại phân. Phân cuối chỉ nhỏ từng ít một chứ không dài và liên tục như lúc đầu (phân vẫn mềm, không bị táo bón).

Ngoài ra trước đây em bị nứt kẽ hậu môn, đã đi nội soi trực tràng, kết quả nội soi không phát hiện tổn thương và đến nay vết nứt hậu môn của em cũng đã khỏi. Vậy bác sĩ cho em hỏi vấn đề này có phải bình thường không ạ? Cảm ơn bác sĩ.

(Nguyễn Mạnh Hùng - Hungm...@gmail.com)

Trả lời

Đi tiêu không bình thường kéo dài, bệnh nhân nên nội soi lại trực tràng kiểm tra

Chào em,

Hiện tượng mà em miêu tả thường gặp trong bệnh trĩ nội, đoạn phân lớn thì đi qua được dễ dàng nhưng phần phân mềm đoạn cuối hay bị kẹt lại ở các cột trĩ và khó rặn ra hơn.

Nhìn chung hiện tại chưa có dấu hiệu gì nguy hiểm, phân vẫn mềm và khối phân lớn vẫn có thể thoát ra được, phân không nhày máu và không còn táo bón như trước nữa, nên trước mắt chưa cần can thiệp gì hết.

Nếu em thấy hậu môn lòi hẳn ra búi trĩ hoặc hiện tượng này lặp lại liên tục, thường xuyên thì nội soi lại trực tràng để kiểm tra, xử lý, em nhé.

Thân mến!

 

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X