Hướng dẫn phòng chống và xử lý khi bé bị sốt co giật
Khi nóng sốt, 1 số trẻ có thể bị co giật. Khi gặp phải tình huống này, rất nhiều phụ huynh hoảng loạn và không biết xử trí thế nào.
Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng xuất hiện ngày càng nhiều, UBND TP phải yêu cầu cơ quan chức năng và các quận huyện tăng cường dập dịch. Trong khi đó, các bậc phụ huynh có con bị các bệnh này thì lo lắng vô cùng vì sốt xuất huyết và tay chân miệng rất nguy hiểm.
Bé con nhà anh Cường chỉ mới 6 tháng tuổi bị sốt gần 2 ngày nay, đến đêm thứ 2 đột nhiên bé sốt cao, nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ C và bị co giật. Quá hoảng loạn, sau khi bé hết co giật, vợ chồng anh Cường vội vàng kêu taxi đưa bé đến bệnh viện cấp cứu vì sợ bé bị biến chứng nguy hiểm do sốt cao.
Theo BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo của AloBacsi, cách xử lý như trên rất nguy hiểm, gia đình tuyệt đối không được bồng con chạy đi BV khi trẻ đang co giật, nhất là trong thời gian nửa đêm như thế.
BS Thu Thảo cho biết: “Co giật do sốt cao là hiện tượng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng lên rất nhanh (39-40°C) và trong một khoảng thời gian ngắn, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi có sốt cao đột ngột. Những trẻ có tiền căn co giật rồi thì sẽ co giật tiếp trong những lần sốt sau nếu không biết cách phòng chống và xử trí hạ sốt kịp thời”.
Để phòng chống co giật, BS Thu Thảo khuyên gia đình có con sốt nên làm như sau: “Cần đưa bé đi khám và điều trị ngay khi bé có sốt, cho bé ở phòng thoáng mát, mặc quần áo rộng rãi, không ủ ấm, không mang vớ (tất) khi trẻ sốt cao làm lạnh tay, chân. Nếu sốt lớn hơn hoặc bằng 38,5°C thì dùng thuốc hạ sốt, nếu sốt cao 39-40°C cần nhanh chóng lau mát, cho bé uống nhiều nước”.
BS Thu Thảo đặc biệt lưu ý trong trường hợp những trẻ đã có tiền căn co giật rồi (tức là đã từng bị sốt co giật) thì phải dùng thuốc hạ sốt và lau mát ngay khi bị sốt, không chờ đợi thân nhiệt tăng lớn hơn hoặc bằng 38,5°C mới dùng thuốc.
Tuy đã phòng chống bằng các biện pháp trên, nhiều bé vẫn có thể xuất hiện tình trạng co giật. Do đó, các phụ huynh phải trang bị kiến thức xử lý đúng cách khi bé bị co giật do sốt cao.
BS Thu Thảo khuyên: “Trước tiên người nhà phải hết sức bình tĩnh và kêu người phụ giúp, tuyệt đối không bồng con chạy đi BV khi trẻ đang co giật”.
Sau đó, người nhà phân công nhau thực hiện các biện pháp sau để giúp trẻ hạ nhiệt:
- Nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, cho bé nằm trên giường hoặc phản bằng phẳng, không khí thoáng mát, tránh gió lùa, dùng thuốc hạ sốt nhét hậu môn (thuốc paracetamol 15mg/kg/1 lần).
- Lau mát liên tục bằng nước ấm (cổ, trán, hai nách, lưng ngực, hai bên bẹn), lau đến khi trẻ hết co giật hoặc khi nhiệt độ cơ thể xuống dưới 38°C thì ngưng lau.
- Khi bé co giật có tăng, tiết nhiều đàm nhớt nên để bé nằm nghiêng một bên, để dịch không chảy ngược vào họng, phổi gây khó thở.
- Khi bé hết cơn co giật, người nhà nên cho bé đi BV khám tìm nguyên nhân và điều trị.
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo lưu ý các bậc phụ huynh: “Co giật do sốt cao rất nguy hiểm, có thể tổn thương não (động kinh) nên người nhà cần chú ý và quan trọng phải biết cách phòng chống để cơn co giật không xảy ra”.
Hạnh Phúc
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
