Hóa giải cơn chóng mặt, mất thăng bằng do rối loạn tiền đình
Cảm giác “trời đất quay cuồng”, mất thăng bằng, kèm theo ù tai, thậm chí nôn ói do rối loạn tiền đình không chỉ khiến người bệnh khó chịu, cáu gắt mà điều này còn cực kỳ nguy hiểm nếu xảy ra khi đang tham gia giao thông.
1. Chóng mặt, mất thăng bằng “hành hạ” phụ nữ Việt
Đã bao giờ bạn có cảm giác đang đứng/ ngồi bỗng thấy trời đất xoay vòng, hay nằm trên giường mà như say xe, trần nhà chao đảo? Đây có thể là triệu chứng cảnh báo rối loạn tiền đình.
Nhưng bạn không đơn độc đâu, theo các thống kê tại Mỹ, có trên 35% người ở độ tuổi 40 đều trải qua hội chứng này. Riêng tại Việt Nam, có khoảng 20-30% dân số mắc hội chứng rối loạn tiền đình và ngày càng có xu hướng gia tăng.
Phụ nữ thường có nguy cơ bị rối loạn tiền đình hơn nam giới. Đặc biệt là dễ xảy ra ở những người làm việc văn phòng, ngồi nhiều trong phòng lạnh và tiếp xúc thường xuyên với máy tính; người làm việc trong môi trường ồn ào; thường xuyên căng thẳng; ít vận động…
TS.BS Đinh Vinh Quang - Trưởng khoa Nội Thần kinh, BV Nhân dân 115 cho biết, rối loạn tiền đình có hai loại. Một là rối loạn tiền đình ngoại biên do tổn thương phần tiền đình nằm ở tai trong, thuộc chuyên khoa tai mũi họng, chiếm 90-95%, thường biểu hiện rầm rộ là cơn chóng mặt thoáng qua đột ngột.
Hai là rối loạn tiền đình trung ương do tổn thương ở nhân tiền đình nằm trong não, dạng này ít gặp, thuộc chuyên khoa nội thần kinh, các triệu chứng không rầm rộ như rối loạn tiền đình ngoại biên.
Rối loạn tiền đình ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới (Ảnh minh họa)
2. Rối loạn tiền đình, dễ nhầm lẫn và bỏ sót
Chuyên gia nhấn mạnh, đáng lo ngại là các triệu chứng của rối loạn tiền đình không đặc trưng và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác. Có đến 98% người bệnh bị bỏ sót và nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe.
Trước tiên là gây ảnh hưởng đến cuộc sống, lấy đi khả năng thực hiện những hoạt động thường gặp, mặc dù rất đơn giản như đi lại, nấu ăn, chơi thể thao, chưa kể đến các công việc đặc biệt yêu cầu nhiều chất xám, sự tập trung cao độ. Trên hết, người bị rối loạn tiền đình còn dễ bị té, ngã gây chấn thương từ nhẹ tới nặng.
Trong điều trị tiền đình cần kết hợp 3 yếu tố, đó là điều trị căn nguyên, điều trị triệu chứng chóng mặt và nôn, điều trị phục hồi chức năng tiền đình. Chính vì vậy, TS.BS Đinh Vinh Quang cho rằng, khi có những triệu chứng như chóng mặt, quay cuồng, choáng váng, mất thăng bằng, ù tai, nhìn mờ, hoa mắt… nghi ngờ rối loạn tiền đình, người bệnh cần đi khám tại các cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân, loại trừ bệnh lý nguy hiểm, để từ đó có hướng điều trị phù hợp.
Việc sử dụng thuốc trong điều trị rối loạn tiền đình phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân đang ở giai đoạn cấp tính (trong vòng 5 ngày) hay mãn tính. Trong giai đoạn cấp tính thì nên ưu tiên các loại thuốc điều trị triệu chứng như giảm chóng mặt (bằng nhóm thuốc ức chế tiền đình như benzodiazepines, thuốc kháng histamin, thuốc kháng cholinergic) và buồn nôn (bằng thuốc chống nôn như prochlorperazine, promethazine).
Trong giai đoạn mãn tính thì các liệu pháp phục hồi tiền đình lại được ưu tiên hơn so với dùng thuốc. Liệu pháp này thường bao gồm các bài tập rèn luyện não bộ, kích thích sự vận động - nhạy bén của hệ thống tiền đình.
Khi lên cơn kịch phát do rối loạn tiền đình, bạn nên nằm nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, ánh sáng nhẹ (Ảnh minh họa)
3. Đừng để chao đảo vì rối loạn tiền đình rồi mới tìm cách điều trị
Trưởng khoa Nội Thần kinh, BV Nhân dân 115 nhìn nhận, thực tế có những trường hợp bệnh nhân rối loạn tiền đình gặp phải tình trạng chóng mặt đến lao đao, chệch choạng, nôn thốc nôn tháo. Họ chỉ nằm được một tư thế, không thể ngồi dậy nổi, mở mắt ra sẽ thấy mọi vật quay cuồng, đảo lộn.
Với những tình huống này, việc khống chế cơn chóng mặt “khủng kiếp” là rất cần thiết và phải kịp thời. TS.BS Đinh Vinh Quang hướng dẫn, lúc này người bệnh nên nằm nơi yên tĩnh, tránh ánh sáng mạnh. Chọn tư thế nằm thích hợp như nghiêng trái hoặc phải, hoặc nằm ngửa. Nếu buồn nôn thì cho nôn hết ra, nhưng sau đó phải cho uống bù nước và điện giải, xen kẽ cho người bệnh uống một cốc sữa nhỏ có đường đặc thật nóng.
Việc dùng thuốc nhất thiết phải theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, thuốc chỉ giúp giải quyết tức thời những cơn chóng mặt cấp. “Về lâu dài, bệnh nhân cần chủ động phòng ngừa cơn chóng mặt kịch phát do rối loạn tiền đình bằng cách luyện tập thể dục đều đặn và hợp lý; giảm căng thẳng lo lắng; uống đủ nước mỗi ngày; hạn chế rượu bia, thuốc lá.
Đồng thời, cần tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô; nên ngồi hoặc nằm ngay xuống khi thấy chóng mặt; cẩn trọng khi hoạt động vùng đầu cổ, không nên quay cổ đột ngột hoặc thay đổi tư thế đứng lên ngồi xuống quá nhanh” - chuyên gia nhấn mạnh.
Song song đó, người bệnh có thể kết hợp sử dụng với các thảo dược có nguồn gốc tự nhiên như bạch quả, đinh lăng được ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo uy tín để hỗ trợ điều trị, tác động vào căn nguyên để ngăn bệnh tái phát, lại an toàn khi dùng thường xuyên, lâu dài.
Hoạt huyết dưỡng não là một trong 6 thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỳ xét chọn năm 2022 của Traphaco
Điển hình như Hoạt huyết dưỡng não của Traphaco được sản xuất hoàn toàn từ đinh lăng và bạch quả sạch đạt chuẩn GACP-WHO giúp dược tính của thuốc được phát huy tối đa, mang đến hiệu quả vượt trội cho sản phẩm, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường thuốc dưỡng não trong suốt hơn 20 năm qua.
Thuốc có tác dụng tăng tuần hoàn máu lên não, điều trị hiệu quả rối loạn tiền đình, phòng và điều trị suy giảm trí nhớ với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ù tai, mất thăng bằng, căng thẳng thần kinh và phòng ngừa tai biến mạch máu não.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
