Đồng Nai: Nữ thạc sĩ sinh tại nhà không cắt dây rốn, bé có dấu hiệu viêm phổi
Một sản phụ tại Đồng Nai sinh con tại nhà, không cắt dây rốn, ngâm bánh nhau trong muối hột suốt nhiều giờ khiến bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng, viêm phổi và biến chứng sau sinh cho mẹ và bé.
Sản phụ sinh con "thuận tự nhiên”, bác sĩ lo ngại biến chứng
Ngày 5/6/2025, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tiếp nhận một sản phụ sinh con tại nhà theo phương pháp "thuận tự nhiên" với nhiều hành vi gây lo ngại cho sức khỏe của mẹ và bé. Đáng chú ý, sản phụ không cắt dây rốn cho con suốt gần 10 giờ sau sinh và ngâm bánh nhau trong thau muối hột.
Theo BS Nguyễn Thị Kim Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, sản phụ 35 tuổi (ngụ TP Biên Hòa) được người nhà đưa đến bệnh viện vào ngày 2/6 trong tình trạng vừa sinh con tại nhà khoảng 10 tiếng. Bé trai nặng 3,3kg vẫn còn nguyên dây rốn, bánh nhau được ngâm trong thau đựng đầy muối hột. Khi được y bác sĩ đề nghị cắt dây rốn, vệ sinh và thăm khám bé, sản phụ kiên quyết từ chối.
Mãi đến khi bác sĩ Hà trực tiếp trò chuyện, giải thích cặn kẽ các nguy cơ như nhiễm trùng rốn, viêm phổi, tử vong sơ sinh… sản phụ mới đồng ý cho y tế can thiệp, xử lý dây rốn và vệ sinh cho bé trai.
Hiểm họa từ “sinh thuận tự nhiên” thiếu hiểu biết
Theo BS Hà, đây là lần sinh con thứ 4 của sản phụ. Đáng nói, người phụ nữ trình độ thạc sĩ, từng sinh con tại bệnh viện ở hai lần đầu nhưng các lần sau tự ý chọn sinh tại nhà. Việc “ướp bánh nhau trong muối” và giữ nguyên dây rốn suốt nhiều giờ là hành vi chịu ảnh hưởng từ một số trào lưu phản khoa học được lan truyền trên mạng.
Dù bé trai có biểu hiện thở khò khè, thở nhanh - dấu hiệu ban đầu của viêm phổi - sản phụ vẫn từ chối nhập viện, không cho tiêm kháng sinh và kiên quyết đưa con về nhà.
BS Hà cảnh báo: “Sinh con tại nhà không có chuyên môn hỗ trợ có thể dẫn đến nguy cơ rách cổ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng hậu sản. Với trẻ, nguy cơ nhiễm trùng rốn, nhiễm trùng huyết, viêm phổi là rất cao. Ngoài ra, nếu không được tiêm chủng đầy đủ, trẻ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, uốn ván, lao...”
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ đã báo cáo sự việc đến trạm y tế địa phương để phối hợp theo dõi, tuy nhiên việc xử lý gặp nhiều khó khăn do sản phụ không hợp tác.
>>> Sinh con "thuận tự nhiên” tại nhà: Đừng đánh cược sinh mạng vào điều phản khoa học
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
