Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối 7/6: Phi công Anh tập cai máy thở; Nha Trang “dùng muỗi trị muỗi”

Bệnh nhân 91 nhiễm COVID-19 - phi công Anh đang tập ăn qua đường tiêu hoá và cai dần máy thở, phổi đã âm tính với vi khuẩn Burkholderia cenocepacia.

Tình hình sức khỏe phi công Anh

Đến 7/6 bệnh nhân 91, phi công Anh 43 tuổi đã qua 5 ngày cai ECMO, sức khoẻ tiếp tục có nhiều tiến triển. Các bác sĩ đang tập cho bệnh nhân cai dần máy thở.

Bệnh nhân ngưng lọc thận 11 ngày nay, tình trạng chướng bụng giảm, đang bắt đầu tập ăn qua đường tiêu hoá kết hợp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch - ảnh: BVCC

Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, sức cơ tay và chân chưa tăng thêm nhưng phổi có nhiều cải thiện, trong đó tình trạng thông khí đã đạt gần 60%, đờm trong phổi đã chuyển từ mủ sang loãng trong. Đặc biệt, kết quả cấy đờm đã âm tính với vi khuẩn Burkholderia cenocepacia.

Tuy nhiên, bệnh nhân tiên lượng còn nặng, còn sốt nhẹ về chiều tối, máu vẫn còn nhiễm nấm nên tiếp tục dùng kháng sinh. Bệnh nhân sẽ cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Nha Trang: Mở rộng phạm vi thả muỗi ngăn sốt xuất huyết

Để đối phó với dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP Nha Trang mở rộng địa bàn thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia ra 15 phường.

Trước khi mở rộng ra các phường, muỗi mang vi khuẩn Wolbachia được thả tại 8 thôn của xã Vĩnh Lương. Kết quả, việc thả muỗi làm giảm rõ rệt tỉ lệ mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng, và không ghi nhận tình huống bất lợi nào cho con người, động vật và môi trường.

Wolbachia là một loại vi khuẩn sống cộng sinh trong khoảng 60% các loài côn trùng có trong tự nhiên. Tuy nhiên, muỗi vằn trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika lại không có sẵn vi khuẩn này. Sau khi cấy vi khuẩn Wolbachia vào trứng muỗi vằn, từ đó nở ra muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia. Trong cơ thể muỗi, vi khuẩn Wolbachia sẽ ngăn chặn sự xâm nhập và nhân lên của một số loại virus gây bệnh. Do đó, các virus gây bệnh này hầu như không còn khả năng truyền từ muỗi sang người.

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết và Zika chưa có vắcxin phòng ngừa, đây là phương pháp mới giúp phòng hai bệnh trên một cách chủ động.

Mỹ: Người đàn ông tử vong sau khi ăn hàu sống

Người đàn ông ăn hàu sống tại một nhà hàng ở thành phố cảng Wilmington, Bắc Caronila. Sau đó, anh có các biểu hiện như dị ứng, sốt cao rồi chuyển diễn biến xấu.

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi do nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” Vibrio Vulnificus. Cơ quan chức năng không thể xác định được chính xác nguồn gốc hải sản bệnh nhân đã ăn vì nhà hàng cho biết, họ nhập từ rất nhiều nguồn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X