Điểm tin sáng 24/4: Hơn 190.000 người đã tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu
Tính đến sáng ngày 24/4, Việt Nam vẫn không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số có 268 trường hợp mắc COVID-19 với 224 người đã khỏi bệnh. Toàn cầu có 2..714.942 ca nhiễm và 190.395 người đã tử vong.
Việt Nam
Việt Nam chỉ còn 44 ca đang điều trị COVID-19
Tính đến 6h sáng 24/4, Việt Nam ngày thứ 8 liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trong tổng số 268 ca mắc, đã có 224 ca được chữa khỏi (đạt tỷ lệ 84%).
Hiện còn 44 ca đang được điều trị tại 7 cơ sở y tế, trong đó có 12 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: VnExpress
TPHCM: Taxi, xe khách liên tỉnh hoạt động
UBND TPHCM quyết định taxi truyền thống và công nghệ, xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại.
Đối với xe buýt có trợ giá sẽ hoạt động trở lại sau ngày 3/5. Xe buýt không trợ giá, liên tỉnh hoạt động trở lại theo đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác tuyến.
Đối với các tuyến xe cố định liên tỉnh chỉ hoạt động tối đa 30% tổng số xe với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và 50% với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp (tối thiểu một chuyến/tuyến).
Đối với xe hợp đồng (trừ xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ) và xe du lịch, hoạt động tối đa 30% tổng số xe nếu đến các tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ và 50% với các tỉnh thành nguy cơ thấp.
Các đơn vị kinh doanh vận tải khi hoạt động phải đảm bảo duy trì điều kiện an toàn phòng chống COVID-19 theo bộ tiêu chí đánh giá và các quy định của Bộ Y tế. Hành khách sử dụng dịch vụ buộc phải khai báo y tế và đeo khẩu trang.
Hội đồng XSKT khu vực miền Nam hoạt động kinh doanh từ ngày 29/4
Ban thường trực Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã thống nhất kiến nghị cho phép hoạt động kinh doanh xổ số từ ngày 29/4. Đồng thời yêu cầu các đại lý, cửa hàng, điểm bán ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trong hệ thống do mình quản lý.
Người bán vé số phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, hạn chế tập trung đông người, thực hiện giãn cách đúng quy định.
Thế giới
Khoảng một phần ba dân số thế giới hiện đang bị hạn chế di chuyển do virus corona
Một người đàn ông đeo khẩu trang đi ngang qua các cửa hàng đóng cửa ở Khu thời trang ở Khu thương mại Los Angeles, vào ngày 22/4. Ảnh: Frederic J. Brown / AFP / Getty Images
Ít nhất 2,7 tỷ người trên toàn thế giới - hơn một phần ba dân số thế giới - bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, giới nghiêm hoặc các hạn chế khác do đại dịch virus corona.
Năng lực xét nghiệm virus corona của Anh là hơn 50.000 người mỗi ngày
Vương quốc Anh hiện có khả năng thực hiện 51.000 xét nghiệm virus corona mỗi ngày, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock công bố hôm thứ Năm.
Điều đó có nghĩa là những người lao động thiết yếu người Hồi giáo sẽ có thể tự đặt các bài kiểm tra trên Gov.UK, ông Hancock cho biết thêm rằng quy trình này sẽ miễn phí và những người sống với những người lao động thiết yếu cũng sẽ có thể được kiểm tra.
Kết quả sẽ đến bằng tin nhắn văn bản, ông Hancock nói.
Chính phủ Anh đặt mục tiêu kiểm tra 100.000 người mỗi ngày vào cuối tháng.
Trước đó, chính phủ đã thông báo rằng số người chết trong bệnh viện sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona đã lên tới 18.738.
WHO: Gần một nửa số ca tử vong do virus corona ở châu Âu là tại các nhà chăm sóc
Một nhân viên mặc bộ đồ bảo vệ toàn thân làm việc bên trong nhà chăm sóc cao cấp Hanns-Lilje-Heim vào ngày 31/3 tại Wolfsburg, miền bắc nước Đức. Ảnh: Ronny Hartmann / AFP / Getty
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới một nửa số người đã chết vì COVID-19 ở châu Âu là cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn.
"Đây là một thảm kịch không thể tưởng tượng được của con người", Giám đốc Châu Âu của WHO - Hans Kluge nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.
"Đại dịch này đã chiếu rọi vào những góc bị bỏ qua và bị đánh giá thấp trong xã hội. Trên khắp châu Âu, cơ sở chăm sóc dài hạn thường bị lãng quên. Nhưng không nên theo cách này", Kluge nói, gọi những người làm việc trong các cơ sở này là những anh hùng vô danh của đại dịch này.
Kluge cho biết, có một nhu cầu khẩn cấp và ngay lập tức để điều chỉnh cách thức hoạt động của các cơ sở chăm sóc dài hạn.
Nga: Không có ngày kết thúc cho việc phong tỏa
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chờ trước cổng để vào khu vực màu đỏ để điều trị cho bệnh nhân virus corona ở Moscow vào ngày 22/4. Ảnh: Yuri Kadobnov / AFP / Getty Images
Chính phủ Nga chưa ấn định ngày chấm dứt phong tỏa trên toàn quốc, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm, khi những lo ngại gia tăng về tác động của virus corona đối với nền kinh tế của đất nước.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về thời điểm mà tác động kinh tế của việc khóa máy có thể là quá lớn, Peskov nói không có ngày như vậy. Có một khoảng thời gian cụ thể gắn liền với một tình huống dịch tễ học cụ thể.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
