Hotline 24/7
08983-08983

Có thể phải cần thêm vắc xin COVID-19 dạng xịt để chống lại biến thể Delta

Người đã tiêm vắc xin COVID-19 vẫn mang lượng virus Delta trong mũi họng và có thể lây lan cho người khác, do vậy, có thể phải cần thêm vắc xin dạng xịt ở mũi để người nhiễm không lây truyền bệnh.

GS.TS.BS Trần Tịnh Hiền - giáo sư thỉnh giảng về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Oxford

Theo khảo sát mới của CDC Hòa Kỳ cho thấy, người đã tiêm chủng, vẫn mang một số lượng virus Delta trong mũi họng, khác mới số liệu trước đó với những biến thể khác. Người đã tiêm vắc xin COVID-19 vẫn có thể truyền bệnh cho người chưa tiêm.

Đó là lý do tại sao CDC Hoa Kỳ khuyến cáo sau khi tiêm chủng vẫn phải mang khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác.

Khảo sát này có lẽ liên quan đến vụ bùng phát ở Provincetown bang Massachusetts (Hoa Kỳ) nơi đã có 3/4 dân đã tiêm chủng, nhưng vẫn có 822 người nhiễm sau lễ ngày 4/7/2021.

Ngoài ra số liệu còn thu được từ nhóm COVID-19 Sports và Society Workgroup đã làm 10.000 xét nghiệm hàng ngày và có giải trình tự các ca nhiễm. Hiện nay chưa rõ có bao nhiêu trường hợp nhiễm đột phá và virus tồn tại bao lâu trong cơ thể  của những trường hợp này.

Biến chúng Delta đang hoành hành ở Mỹ với khoảng hơn 60.000 ca/ngày. Nhưng có điều đáng mừng là vắc xin vẫn còn hiệu lực bảo vệ khỏi tử vong và bệnh nặng.

Theo số liệu của cơ quan này 97% người nhập viện là những người chưa tiêm chủng ngừa COVID-19. Những người bị nhiễm đột phá cũng chỉ có triệu chứng nhẹ mà thôi (sỗ mũi, nhảy mũi, nhức đầu, viêm họng, mất khứu giác).

Hiện nay vắc xin COVID-19 được tiêm vào cơ bắp nên kháng thể lưu hành trong máu, một số đến vùng mũi - nơi mà virus tấn công vào, nhưng có lẽ không đủ, vì Delta có tải lượng rất cao ở đây gấp 1.000 lần so với virus nguyên thuỷ.

Theo TS Frances Lund, một chuyên gia ở miễn dịch-virus ở đại học Alabama ở Birmingham thì có lẽ cần hai thứ vắc xin: một là cho toàn thân như hiện nay và hai là vắc xin dạng xịt ở mũi để làm cho người nhiễm không lan truyền bệnh...

Vì vậy người đã tiêm chủng rồi vẫn cần phải mang khẩu trang để tránh lây lay cho người khác nếu mình không may bị nhiễm - tuy là bệnh nhẹ.

Ở Vương quốc Anh, nếu người đã tiêm tiếp xúc với người dương tính cũng phải tự ở nhà 14 ngày.

Theo GS.TS.BS Trần Tịnh Hiền

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X