CISE 2025: Kết nối ngoại khoa quốc tế bằng phiên mổ thị phạm trực tiếp
Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện Bình Dân lần thứ 21 - Kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế (CISE - Connecting International Surgical Experts) mở đầu với phiên phẫu thuật thị phạm trực tiếp từ phòng mổ của Bệnh viện Bình Dân đến hội nghị. Sự kiện quy tụ các chuyên gia ngoại khoa hàng đầu trong nước và quốc tế, đánh dấu sự khởi đầu đầy ấn tượng cho diễn đàn khoa học uy tín.
Trong 2 ngày 4 và 5/4/2025, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 21 (CISE 2025) với chủ đề "Kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế" thu hút 1.500 đại biểu từ trên khắp cả nước về tham dự.
Bên cạnh số lượng bài báo khủng đến từ các chuyên gia phẫu thuật, nhà nghiên cứu, tác giả sách y khoa nổi tiếng thế giới (như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ý, Hy Lạp, Bỉ…) cùng đại diện từ những bệnh viện, trường đại học y khoa uy tín trong và ngoài nước, điểm nổi bật của CISE2025 là phiên phẫu thuật thị phạm trực tiếp từ phòng mổ của Bệnh viện Bình Dân đến hội nghị.PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhận định, Bệnh viện Bình Dân vốn là chiếc nôi của chuyên ngành ngoại khoa tại TP và các tỉnh thành phía Nam. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đã không ngừng đi tiên phong trong các kỹ thuật phẫu thuật, từ phẫu thuật mổ mở những ngày đầu cho đến phẫu thuật nội soi và phẫu thuật robot cùng những phương pháp điều trị tiên tiến khác.
Phiên phẫu thuật thị phạm thu hút với 2 phương pháp là phẫu thuật nội soi cắt ung thư thực quản và phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc với phần tư vấn chuyên môn của các chuyên gia quốc tế và các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thực hiện. Tại đây, các bác sĩ tham dự CISE 2025 có thể cùng quan sát, thảo luận trực tiếp với bác sĩ phẫu thuật.
Ca phẫu thuật thị phạm đầu tiên là bệnh nhân nam (64 tuổi), nhập viện trong tình trạng nuốt khó khoảng 2 tháng. Bệnh nhân có tiền căn ung thư thanh quản đã xạ trị. Ngoài ra, bệnh nhân này có hút thuốc lá, uống rượu (ngưng được 7 tháng) và không bệnh lý khác kèm theo.CT ngực - bụng cho kết quả: Dày thành thực quản 1/3 dưới, dày 5mm, dài 22mm. Hạch trung thất giữa 5mm. Hạch quanh thân tạng, dọc động mạch chủ bụng, kích thước 10x5mm. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thực quản ngực 1/3 dưới cT2N0M0 và lên kế hoạch phẫu thuật nội soi hai thì cắt thực quản kiểu Ivor Lewis với thực hiện miệng nối trong ngực.Ca phẫu thuật thị phạm nội soi điều trị ung thư thực quản được chủ trì bởi GS.BS Ninh Nguyen - Trưởng khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Đại học California Irvine, Hoa Kỳ - Đồng Chủ tịch Hội đồng Thực hành Lâm sàng, Hội Tiêu hoá trên, Hoa Kỳ. Qua đó, ông sẽ sẽ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật ung thư thực quản bằng nội soi cho Bệnh viện Bình Dân.
PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc bệnh viện Bình Dân (trái) cho biết, đây là dịp để các giáo sư khẳng định các nghiên cứu, chia sẻ về hướng đi trong tương lai, từ đó đưa ra hướng dẫn quan trọng để các bác sĩ thực hiện theo. Thông qua hội nghị này, các thầy sẽ lựa chọn những bác sĩ phù hợp để qua châu Âu và Mỹ tha gia chương trình đào tạo. Với phần tư vấn chuyên môn của các chuyên gia quốc tế và các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thực hiện. Các bác sĩ tham dự hội nghị có thể cùng quan sát, thảo luận trực tiếp với bác sĩ phẫu thuật.Ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt cũng được thực hiện song song và truyền đến hội nghị. Trường hợp này là nam bệnh nhân (53 tuổi), nhập viện vì tiểu khó và tiểu lắt nhắt kéo dài nhiều tháng nay. Bệnh nhân không có tiền căn về bệnh ý bất thường, cũng như không có tiền căn ung thư trong gia đình. Qua thăm khám lâm sàng chưa ghi nhận bất bình thường. Tuy nhiên qua thăm khám hậu môn - trực tràng của bệnh nhân phát hiện một khối lớn, có nhiều nốt cứng ở vùng thùy phải tuyến tiền liệt, kích thước khoảng 1,5cm. Sau khi chụp MRI ghi nhận bệnh nhân có mảng bất thường vùng đỉnh tuyến tiền liệt bên phải, PIRADS5; nếu ung thư sẽ xếp vào giai đoạn T2aN0. Xạ hình xương chưa ghi nhận hình ảnh di căn. Với các kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt cT2aN0M0, nguy cơ trung bình và chỉ định phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc.Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Theo thống kê, ở Châu Âu, cứ 11 người đàn ông thì có 1 người sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và trong 50 người thì có 1 người chết vì căn bệnh này.
Phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot là kỹ thuật đang được quan tâm hiện nay với nhiều ưu điểm. Nhờ hình ảnh 3D, độ phóng đại lớn, góc phẫu thuật rộng 540 độ, robot luồn lách thao tác ở những vị trí khó tiếp cận và hệ thống chống rung. Điều này giúp cắt lọc tối đa các khối ung thư, bảo tồn chức năng các cơ quan, giảm tỷ lệ tái phát, giảm biến chứng cho người bệnh...
PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng cho biết thêm, năm 2014, bệnh viện tiếp cận kĩ thuật mổ bằng robot. Cuối năm 2016, bệnh viện triển khai mổ robot đầu tiên trên người lớn tại Việt Nam. Mổ bằng robot đã được thực hiện trên 15 loại bệnh lý, chủ yếu là các bệnh ung thư, bướu nằm ở vùng sâu chật hẹp, đòi hỏi bóc tách tinh tế, tỉ mỉ, khâu nối khó khăn... Đến nay, bệnh viện đã mổ được hơn 3.500 ca, riêng năm 2024 đã mổ gần 700 ca bằng robot.
Số ca phẫu thuật robot tại bệnh viện tăng nhanh trong những năm gần đây. Bệnh viện Bình Dân tăng từ 2 ca lên 3 ca một ngày, mổ luôn ngày thứ 7 (chỉ nghỉ ngày chủ nhật để điều chỉnh máy) nhằm giải quyết phần nào tình trạng quá tải.Ca phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc được thực hiện bởi ê-kíp TS.BS Nguyễn Tế Kha và TS.BS Đỗ Lệnh Hùng - Bệnh viện Bình Dân. So với những năm trước, gần đây bệnh nhân chọn phương pháp phẫu thuật robot có xu hướng tăng. Đặc biệt, ngày càng có nhiều bệnh nhân từ từ Thụy Sĩ, Pháp, Campuchia… đến Việt Nam để phẫu thuật robot.
Không chỉ phẫu thuật thị phạm, các chuyên gia đã quan sát và đưa ra những câu hỏi thực tế, những nhận định sắc bén từ đó làm nổi bật ưu điểm của phẫu thuật bằng robot.
Hội nghị một lần nữa khẳng định vị thế của Bệnh viện Bình Dân trong ngành ngoại khoa, cũng như năng lực kết nối và hợp tác quốc tế sâu rộng. Sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ hàng đầu từ các trung tâm y khoa tiên tiến trên thế giới là minh chứng cho điều này.
Không chỉ nhận chuyển giao kỹ thuật mổ robot, mổ nội soi và các kỹ thuật ngoại khoa khác từ các nước tiên tiến, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân còn chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật mổ robot, nội soi, tạo hình niệu đạo cho một số nước khu vực ASEAN.CISE2025 một lần nữa khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học uy tín của ngành ngoại khoa. Đây còn là nơi chia sẻ những thành tựu nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Đồng thời, qua hội nghị cũng cho thấy tầm nhìn của Bệnh viện Bình Dân, khẳng định vai trò trong Ngoại Tổng quát, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Tiết niệu - Nam khoa, Gây mê hồi sức và các chuyên ngành liên quan của ngoại khoa tại Việt Nam và trong khu vực.
Là cái nôi của chuyên ngành ngoại khoa tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, Bệnh viện Bình Dân có truyền thống thực hiện mô hình Viện-Trường hiệu quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao từ năm 1954.
Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện Bình Dân được tổ chức 2 năm một lần, là diễn đàn kết nối các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế. Năm 2025, hội nghị diễn ra trong 2 ngày (4 và 5/4) tại TPHCM với chủ đề “Kết nối chuyên gia Ngoại khoa Quốc tế”, đón nhận những con số ấn tượng: 323 bài báo cáo khoa học trên 42 phiên, hơn 230 nhà khoa học (trong đó có 32 chuyên gia đến từ quốc tế đến từ Mỹ, Pháp, Bỉ, Ý, Hi Lạp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…là những nhà phẫu thuật, nhà nghiên cứu tác giả sách y khoa hàng đầu thế giới) đến tham gia báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm cùng hơn 1.500 đại biểu tham dự là các Giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và các chuyên gia y tế trên cả nước.