Hai trẻ bị chó Nhật lai cắn: Cảnh báo ổ dịch dại đầu tiên trong năm tại Đồng Nai
Một con chó giống Nhật lai tại huyện Định Quán (Đồng Nai) đã cắn hai trẻ em rồi được xác định dương tính với virus dại. Đây là ổ dịch đầu tiên của năm 2025 trên địa bàn huyện và là ổ thứ 6 tại Đồng Nai, làm dấy lên cảnh báo về thói quen nuôi chó thả rông, không tiêm phòng.
Chó nhiễm virus dại tấn công trẻ nhỏ
Ông L.V.L. (ngụ tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), cho biết đã nuôi hai con chó trong khoảng 4 năm nhưng chưa từng tiêm vắc xin phòng bệnh dại.
Một trong hai con, giống Nhật lai, lông trắng vàng, nặng khoảng 6 kg, gần đây có biểu hiện bất thường như trở nên hung dữ nên được nhốt vào lồng sắt.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi được thả ra, con chó này đã cắn hai cháu nhỏ là L.Đ.M.N. (9 tuổi) và P.N.T.L. (13 tuổi), gây ra vết thương dài khoảng 1cm ở chân. Cả hai đã được sơ cứu và đưa đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời.
Cảnh báo nguy cơ dịch dại lan rộng
Sau khi cắn người, con chó tiếp tục có biểu hiện phá phách, cắn xé lồng và tấn công một con chó khác trong nhà. Kết quả xét nghiệm từ Chi cục Thú y vùng IV xác nhận con vật đã nhiễm virus dại.
Qua điều tra, khu vực xung quanh nhà ông L. (tổ 3, ấp 6, xã Suối Nho) có 3 hộ dân nuôi chó, với tổng cộng 4 con chó đều chưa được tiêm phòng và đang được nuôi thả rông. Đây được xác định là ổ dịch dại đầu tiên tại huyện Định Quán trong năm 2025 và là ổ dịch thứ 6 của tỉnh Đồng Nai.
Theo cơ quan chức năng, tỷ lệ vật nuôi chưa được tiêm phòng bệnh dại tại nhiều địa phương còn cao, trong khi thói quen nuôi thả rông vẫn rất phổ biến, làm tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch.
Người dân được khuyến cáo:
- Tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, mèo từ 3 tháng tuổi và nhắc lại định kỳ hàng năm.
- Không thả rông, khi dắt chó ra đường cần rọ mõm và có người dắt theo.
- Không trêu chọc động vật lạ hoặc có biểu hiện bất thường như hung dữ, bỏ ăn, chảy nước dãi.
- Khi bị cắn, rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước ít nhất 15 phút, sát trùng bằng cồn hoặc povidine, và đến cơ sở y tế ngay để được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu cần.
- Báo cáo sớm cho chính quyền hoặc cơ quan thú y nếu phát hiện chó, mèo có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh dại.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu tiêm vắc xin đầy đủ và xử lý kịp thời khi bị cắn. Người dân không nên chủ quan để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
