Chụp X-quang có hại cho thai nhi không?
Tôi 28 tuổi, cách đây 9 tháng bị tai nạn gãy xương chân trái thành nhiều đoạn, hiện đang tập đi.
"Tôi 28 tuổi, cách đây 9 tháng bị tai nạn gãy xương chân trái thành nhiều đoạn, hiện đang tập đi. Bác sĩ nói 2 tháng nữa tôi có thể đi lại được nhưng vẫn phải khám định kỳ và chụp X-quang theo dõi. Nếu tôi có thai thì việc chăm sóc chân có bị ảnh hưởng không? Việc chụp X-quang trong lúc có thai có hại cho thai nhi không?".
Xương chân của chị đã bị gãy thành nhiều mảnh, hiện đang trong giai đoạn tái tạo, hồi phục, đương nhiên nó cần có đủ nguyên liệu cho việc tái tạo hồi phục đó (chủ yếu là các chất đạm, muối canxi, photpho và vitamin). Nếu chị mang thai, thai nhi cũng có nhu cầu tương tự và như vậy, sự phát triển của thai nhi và sự hồi phục của chân đều gặp bất lợi.
Việc tái khám và chụp X-quang theo dõi sự liền xương là cần thiết, không thể không thực hiện. Nhưng đối với người đang thai nghén thì việc chiếu, chụp X-quang cho dù ở bất cứ bộ phận nào cũng cần hạn chế. Nếu không thể tránh được thì vẫn phải chụp nhưng vùng bụng của thai phụ, nơi có thai nhi nằm cần được che chắn bằng các tấm cao su pha chì để hạn chế phần nào tác hại của tia X.
Đối với trường hợp của chị, tôi nghĩ chị không nên có thai ngay sau khi đi lại được mà nên chờ khoảng 6-8 tháng kể từ khi lành hẳn vết thương, khi việc theo dõi, tái khám đã kết thúc.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
