Các vấn đề sức khỏe cần lưu ý trong những ngày Tết
Trong những ngày Tết, việc mất cân bằng trong chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi làm tăng nguy cơ mắc bệnh, các bệnh mạn tính vốn đang được kiểm soát ổn định cũng có thể tiến triển nặng lên. Thống kê từ các Bệnh viện trên toàn quốc hàng năm cho thấy, số trường hợp cấp cứu đều gia tăng trong những ngày Tết. Dưới đây là một số bệnh thường gặp trong dịp Tết mà mọi người nên quan tâm để phòng tránh và xử trí đúng nếu không may mắc phải.
Các bệnh lý đường tiêu hóa
Là nhóm bệnh lý rất thường mắc phải trong dịp Tết do ăn uống không hợp lý.
Viêm loét dạ dày, tá tràng: Việc ăn uống thất thường, dùng các chất có tính kích thích như bia rượu, ăn nhiều chất béo làm tăng nguy cơ phát sinh viêm, loét dạ dày-tá tràng và biến chứng cấp tính như chảy máu hoặc thủng dạ dày, tá tràng. Ngoài ra cũng dễ làm bùng phát các bệnh lý gan mật mạn tính như xơ gan, viêm gan… cũng như viêm tụy cấp, không chỉ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa mà còn đe dọa tính mạng.
Các bệnh lý đường hô hấp
Ngày Tết, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thường lạnh và ẩm ướt là điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn phát triển làm dễ mắc các bệnh cảm cúm, viêm phế quản. Dễ gây bộc phát cơn cấp bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hơn thế nữa, các loại đồ dùng trang trí, phấn hoa tươi rất dễ khiến trẻ nhỏ bị dị ứng và mắc cảm lạnh, các bệnh về hô hấp.
Các bệnh lý nội tiết chuyển hóa
Bệnh gút: Những người bị bệnh gút cần phải cẩn trọng trong việc ăn uống những ngày đầu xuân. Chế độ ăn uống không hợp lý: ăn nhiều các loại thịt có màu đỏ, phủ tạng động vật, hải sản, trứng gia cầm, uống nhiều rượu bia là các nguyên nhân trọng gây khởi phát cơn gút cấp.
Bệnh tim mạch
Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn cầu. Theo các chuyên gia, thời gian vàng để cấp cứu đột quỵ là 4,5 giờ và nhồi máu cơ tim cấp là 12 giờ từ lúc khởi phát triệu chứng. Do đó, cần lưu ý các dấu hiệu của Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim để kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.
- Đau ngực vùng phía sau xương ức hoặc ngực trái kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn.
Tai nạn giao thông, ẩu đả
Là vấn đề cần được quan tâm đúng mức trong các ngày Tết. Thống kê của Bộ Y tế năm 2018 cho thấy trong 5 ngày Tết Mậu Tuất, từ ngày 30 đến mùng 4 Tết cả nước có gần 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó gần 8.000 người phải nhập viện điều trị, tử vong hơn 110 trường hợp. Đáng lưu ý là có khoảng 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó khoảng 1.500 trường hợp phải nhập viện điều trị, 8 người tử vong. Phần lớn tai nạn, ẩu đả đều có liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá mức.
Nên: ăn uống điều độ, ăn chín, uống sôi, ăn ít muối, uống đủ nước, ăn nhiều rau, củ, quả… đặc biệt cần hạn chế bia rượu, bỏ thuốc lá.
Không nên: ăn uống “thả ga”, ăn quá nhiều chất béo, thịt đỏ, chất ngọt như bánh kẹo ngọt, mứt, nước ngọt.
Cần duy trì thói quen tập thể dục đều đặn (đi bộ, đạp xe…) 30-60 phút mỗi ngày. Nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh đảo lộn giờ giấc ngủ, thiếu ngủ, mất ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Là nhóm bệnh lý rất thường mắc phải trong dịp Tết do ăn uống không hợp lý.
Ngộ độc thực phẩm: hay còn được gọi tên thông dụng là ngộ độc thức ăn hay trúng thực là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống phải những loại thực phẩm nhiễm khuẩn, có chứa chất gây ngộ độc hoặc thức ăn bị biến chất, ôi thiu… Người bị ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt, sốt… Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây hại cho sức khỏe khiến tinh thần con người mệt mỏi mà còn có thể dẫn đến tử vong.
Rối loạn tiêu hóa: bao gồm các rối loạn như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, nôn… là vấn đề mà rất nhiều người mắc phải trong dịp Tết khi ăn uống quá nhiều, nhất là các món ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo, ít chất xơ. Cộng thêm việc sử dụng các loại đồ uống chứa gas và cồn, khiến bộ máy tiêu hóa bị quá tải và làm tình trạng rối loạn càng trầm trọng hơn.
Các bệnh lý đường hô hấp
Ngày Tết, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thường lạnh và ẩm ướt là điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn phát triển làm dễ mắc các bệnh cảm cúm, viêm phế quản. Dễ gây bộc phát cơn cấp bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hơn thế nữa, các loại đồ dùng trang trí, phấn hoa tươi rất dễ khiến trẻ nhỏ bị dị ứng và mắc cảm lạnh, các bệnh về hô hấp.
Các bệnh lý nội tiết chuyển hóa
Bệnh tiểu đường: Theo thống kê, mỗi năm cứ sau dịp Tết cổ truyền thì có nhiều người bệnh tiểu đường phải đến với các phòng khám nội tiết hoặc khoa cấp cứu vì bị tăng đường máu, đặc biệt có trường hợp ở trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, thậm chí có người bệnh bị tử vong do đến cấp cứu quá muộn. Nguyên nhân chủ yếu là do người bệnh tiểu đường không thực hiện đúng chế độ ăn và điều trị bệnh. Rất nhiều người trong số đó đã chủ quan, tự ý bỏ điều trị hoặc tự cho mình “tạm ngừng” điều trị hoặc uống thuốc không đều, ăn uống không kiêng khem đúng mức.
Cao huyết áp: Ngày Tết chế độ ăn uống, nghỉ ngơi bị đảo lộn, ít vận động, uống nhiều trà, rượu bia, hút thuốc… là nguyên nhân dẫn đến cao huyết áp. Người có tiền sử cao huyết áp sẽ tăng nguy cơ xảy ra cơn tăng huyết áp nặng, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim…
Các biến cố tim mạch như Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim: Đều có xu hướng gia tăng trong dịp Tết theo ghi nhận từ các bệnh viện. Có nhiều yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng này như thời tiết thay đổi, việc ăn uống, vận động và sinh hoạt thiếu điều độ…
- Tê, yếu hoặc liệt mặt, tay và chân, thường bị ở một bên của cơ thể.
- Rối loạn thị giác ở một hoặc hai mắt như tối mắt, mờ mắt, nhìn đôi, mù mắt.
- Lú lẫn, rối loạn nhận thức.
- Nói khó hoặc nói ngọng.
- Đi không vững, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc mất phối hợp vận động.
- Đau đầu dữ dội.
- Ngất xỉu, tụt huyết áp.
Tai nạn giao thông, ẩu đả
Là vấn đề cần được quan tâm đúng mức trong các ngày Tết. Thống kê của Bộ Y tế năm 2018 cho thấy trong 5 ngày Tết Mậu Tuất, từ ngày 30 đến mùng 4 Tết cả nước có gần 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó gần 8.000 người phải nhập viện điều trị, tử vong hơn 110 trường hợp. Đáng lưu ý là có khoảng 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó khoảng 1.500 trường hợp phải nhập viện điều trị, 8 người tử vong. Phần lớn tai nạn, ẩu đả đều có liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá mức.
Cách phòng tránh
- Ăn uống hợp lý
Không nên: ăn uống “thả ga”, ăn quá nhiều chất béo, thịt đỏ, chất ngọt như bánh kẹo ngọt, mứt, nước ngọt.
- Chế độ vận động, nghỉ ngơi
- Uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng theo hướng dẫn của Bác bsỹ.
- Đến bệnh viện ngay khi có những biểu hiện nặng như nôn ói, tiêu chảy nhiều kéo dài, sốt cao, li bì. Đặc biệt cần nhận biết các dấu hiệu Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim (đã trình bày ở trên) để có hướng xử lý kịp thời.
Theo Khoe24h
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình


