Hotline 24/7
08983-08983

BS Trương Hữu Khanh: Hôm nay 30/3 chú ý gì?

''Bệnh nhân xuất viện sẽ ngày càng nhiều, cho nên ai có nguy cơ đừng có trốn, khai ra để ngành y tế còn lo xét nghiệm và chữa cho. Bây giờ giấu là bị truy tố đấy.'' - BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Nội Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ trên fanpage cá nhân.

Theo bác sĩ:

- Bệnh nhân hết bệnh là mừng nhưng phải hạn chế đi lại, tự cách ly theo hướng dẫn thêm 14 ngày thì tốt hơn.

- Có xét nghiệm lại cho bệnh viện Bạch Mai ra âm tính thì chỉ mừng là không lây được ai trở về trước thôi. Chứ cũng phải cách ly 14 ngày kể từ ngày cách ly.

- Ca liên quan đến công ty Trường Sinh có thể tăng. Không có gì lạ. Quan trọng là ai liên quan đến nhân viên công ty này phải khai báo.

- Ca liên quan đến Bar "ba trợn" cũng sẽ tăng và không có gì lạ. Chủ bar này nên xếp vào nhóm cần truy tố vì trá hình và tiếp tay lây lan bệnh nhiễm.

- Phòng khám tư nhân đóng cửa tạm: bác sĩ nên trả lời thân chủ qua điện thoại, zalo, viber để thân chủ an tâm, bớt đi lại. Bệnh nhi thì có thể vào Fanpage hỏi, tui tả hươu tả cảnh cho nghe.

- Bệnh mạn tính cũng không cần đến khám và nên liên hệ phòng khám để tư vấn thuốc cho đủ qua mùa dịch - bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có kế hoạch này phụ huynh liên hệ để được hướng dẫn.

''Khẩu trang, Khuôn mặt, Rửa tay không tiếp xúc gần hạn chế đi lại'' - 3 câu thần chú nhớ dùm cái.

Ngoài ra, "hiệp sĩ chống dịch" Trương Hữu Khanh còn chia sẻ thêm bài thơ con cóc không vần điệu của mình:

''Phòng mạch nghỉ, bác sĩ làm gì nhỉ?

Bù khú bạn bè, bị đè quýnh

Viber, za lố chat mỏi tay

Facebook còm men quài cũng ngán

Nhậu online đôi khi có bạn.

Thôi đừng vậy,

Dưỡng sức chờ lúc chống cô Vy''.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X