Hotline 24/7
08983-08983

Bé 5 tuổi suýt bị đứt mạch máu vì mảnh tô sành vỡ cứa sâu vùng cổ

Một bé gái 5 tuổi ở Cà Mau vừa được Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cấp cứu sau khi mảnh sành từ chiếc tô vỡ cứa sâu vào vùng cổ. Vết thương chỉ cách khí quản và các mạch máu lớn trong gang tấc, rất may các cấu trúc quan trọng không bị tổn thương.

Theo thông tin từ ThS.BS Phan Lê Minh Tiến - Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho một bé gái 5 tuổi bị vết thương sâu vùng cổ do tai nạn xảy ra trong lúc ăn cơm.

Bệnh nhi là bé M. (5 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Trong lúc đang ăn, bé không may bị té làm chiếc tô vỡ, mảnh sành sắc nhọn cứa vào vùng cằm và cổ, khiến vết thương chảy nhiều máu. Sau khi được sơ cứu, cầm máu tại bệnh viện địa phương, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Ngoại khẩn trương thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và đưa bệnh nhi vào phòng mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận vết thương vùng cằm lệch phải dài khoảng 10 cm, sâu hơn 2 cm, đường tổn thương tiến sát khí quản và các mạch máu lớn vùng cổ. May mắn, khí quản, mạch máu lớn cùng các cấu trúc quan trọng khác không bị tổn thương.

Ê-kíp đã tiến hành kiểm soát chảy máu, làm sạch và khâu phục hồi vết thương. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, vết thương diễn tiến tốt và được xuất viện.

Theo TTƯT.PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, các vật dụng bằng thủy tinh, sành hoặc gốm khi vỡ có thể tạo ra những mảnh rất sắc, gây các vết thương sâu, thậm chí làm tổn thương mạch máu, đường thở hoặc các cơ quan quan trọng.

Bác sĩ lưu ý, khi trẻ bị vật sắc nhọn đâm hoặc cứa vào vùng cổ, ngực hay bụng, phụ huynh không nên tự thăm dò hoặc cố lấy dị vật ra khỏi vết thương. Thay vào đó, cần dùng gạc hoặc khăn sạch ép nhẹ để cầm máu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên khoa.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ nhỏ sử dụng tô, chén, ly bằng thủy tinh, sành hoặc gốm, đặc biệt ở những nơi dễ trượt ngã. Khu vực ăn uống cần được giữ khô ráo, gọn gàng và luôn có người lớn giám sát. Khi trẻ gặp tai nạn, cần giữ trẻ nằm hoặc ngồi yên, không tự ý rút mảnh vỡ đang cắm trong vết thương, không đắp lá cây hay các chất không bảo đảm vô khuẩn. Nếu vết thương chảy máu, có thể dùng gạc sạch ép trực tiếp để cầm máu trước khi nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X