Từ ca đầu tiên đến ca thứ 7: Mạng lưới cấp cứu đột quỵ đã vươn tới Côn Đảo
Từ ca truyền thuốc tiêu sợi huyết đầu tiên vào tháng 10/2025 đến trường hợp thứ 7 vừa được cứu sống, Côn Đảo đang từng bước xây dựng năng lực cấp cứu đột quỵ ngay tại địa phương. Sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân 115 đã giúp nhiều bệnh nhân được điều trị kịp trong "giờ vàng", mở ra cơ hội phục hồi ngay giữa vùng biển đảo xa đất liền.
Chỉ sau hơn 30 phút truyền thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, một nam bệnh nhân sinh năm 1962 đã phục hồi gần như hoàn toàn sau cơn đột quỵ não cấp. Đây không chỉ là kết quả đáng mừng của một ca cấp cứu thành công mà còn đánh dấu trường hợp đột quỵ thứ 7 được điều trị hiệu quả tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong gần 10 tháng qua, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115.
Bệnh nhân được đưa đến trung tâm y tế ở giờ thứ hai sau khi đột ngột liệt hoàn toàn nửa người phải, với điểm NIHSS lên tới 22, cho thấy tình trạng đột quỵ rất nặng. Sau khi xác định nguyên nhân, bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115 đang hỗ trợ chuyên môn tại Côn Đảo đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ hơn 30 phút sau khi bắt đầu truyền thuốc, người bệnh đã hồi phục gần hoàn toàn, tránh được nguy cơ tàn phế nặng.
Kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình đưa kỹ thuật điều trị đột quỵ hiện đại ra tuyến đảo. Trước đây, với đặc thù cách xa đất liền hàng trăm ki-lô-mét, nhiều bệnh nhân đột quỵ tại Côn Đảo gần như không còn cơ hội tiếp cận điều trị trong "giờ vàng" vì phải chờ vận chuyển bằng trực thăng hoặc tàu cao tốc.
Bước ngoặt đến vào tháng 10/2025, khi Côn Đảo thực hiện thành công ca truyền thuốc tiêu sợi huyết đầu tiên ngay tại địa phương. Người bệnh khi đó là nam giới 34 tuổi, ban đầu chỉ có biểu hiện nhẹ với điểm NIHSS 2 nhưng nhanh chóng diễn tiến nặng lên NIHSS 12.
Sau hội chẩn từ xa với các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115, ê-kíp tại Côn Đảo đã quyết định truyền thuốc tiêu sợi huyết. Kết quả, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, chỉ còn NIHSS 1 trước khi tiếp tục được chuyển về đất liền theo dõi.
Một dấu mốc khác cho thấy hiệu quả của mạng lưới cấp cứu đột quỵ là trường hợp một du khách bị đột quỵ tại Côn Đảo được xử trí khẩn cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết trước khi chuyển bằng trực thăng về Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu. Việc có thể khởi động điều trị ngay tại đảo đã giúp người bệnh không phải chờ đến khi về đất liền mới được can thiệp, qua đó tận dụng tối đa thời gian quý giá của não bộ.
Từ ca đầu tiên đến ca thứ 7 chỉ trong gần 10 tháng, những kết quả này cho thấy mô hình hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115 đang từng bước phát huy hiệu quả tại vùng đảo xa.
Việc duy trì bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ tại chỗ, kết hợp hội chẩn từ xa và sẵn sàng triển khai các kỹ thuật điều trị tái thông mạch não đã giúp rút ngắn thời gian can thiệp, mang lại cơ hội phục hồi cho nhiều bệnh nhân ngay tại Côn Đảo, thay vì phải đánh đổi thời gian vàng để chờ chuyển viện như trước đây.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
