Bão số 1 MAYSAK xuất hiện trên Biển Đông
Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Dự báo từ đêm 3/7 đến ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, trong khi vùng biển Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động rất mạnh.
Sáng 3/7/2026, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 (MAYSAK).
Lúc 7h, tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam. Bão có sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Dự báo, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-5 m, biển động rất mạnh. Từ đêm 3/7, vùng ảnh hưởng mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và du lịch biển.
Trên đất liền, từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3 m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3 m. Gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện, giao thông và các công trình ven biển.
Đáng chú ý, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm.
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống người dân.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân, các địa phương ven biển và khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
