Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ kể chuyện dựng lại “núi đôi”

Ai bệnh cũng buồn. Bệnh càng nặng, nỗi buồn càng lớn. Tuy nhiên với ung thư, nỗi buồn sẽ khiến các bạn nhanh suy kiệt.

Tiếp theo câu chuyện của GS-BS Nguyễn Chấn Hùng về ung thư vú, mời bạn đọc theo dõi một câu chuyện thú vị khác, cũng về đôi gò bồng đảo của chị em nhưng bớt “căng thẳng” hơn: tái tạo lại cho trường hợp bị đoạn nhũ.
 
Tiếp xúc thường xuyên với người bệnh, tôi rất hiểu tâm trạng của những phụ nữ khi đối diện với căn bệnh ung thư vú. Cùng với nỗi đau đe doạ đến tính mạng, các bạn còn phải đối diện với một nỗi đau khác, rằng nếu có chữa trị khỏi, thì cũng sẽ mất đi một phần thân thiết nhất trong cơ thể mình, nơi biểu hiện sâu sắc vẻ đẹp nữ tính và hạnh phúc lứa đôi.
 
Một cô gái đã tâm sự với tôi rằng do công việc, cô phải thường xuyên mặc áo dài. Đoạn nhũ đã làm cô rất khó khăn khi mặc đồ, mất tự tin trong lúc di chuyển, và cuối cùng cô quyết định từ bỏ công việc mình yêu thích để chuyển sang nghề khác. Đó là câu chuyện tôi nghĩ có cả nỗi đau của người thầy thuốc trong đó, khi không thể làm gì để cứu vãn kịp thời nhan sắc cho cô.
 
"Chính niềm vui của người phụ nữ khi tìm lại dáng vẻ nguyên sơ của mình đã làm tôi hạnh phúc" - BS Trần Văn Thiệp, tác giả bài viết (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

 

Phẫu thuật tái tạo hình dáng sau điều trị ung thư vú xuất hiện vào khoảng thập niên 80 nhưng phải đến năm 1991 mới có những bước đột phá về kỹ thuật. Đó là đoạn nhũ tiết kiệm da tái tạo vú tức thì. Giống như trái vú sữa, bác sĩ chỉ khoét đi phần khối u, và nhét túi độn vô, để trả lại hình dáng ban đầu cho nhũ hoa của người phụ nữ.
 
Ở Việt Nam, tái tạo tuyến vú nhiều nơi đã làm, nhưng đa số tái tạo trì hoãn. Người bệnh cứ đoạn nhũ hết, sau đó mới tái tạo. Việc đoạn nhũ tiết kiệm da tái tạo tức thì hiện chỉ có ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ngay cả các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Thái Lan cũng rất ít sử dụng kỹ thuật này, đa số đều chuyển qua bên Mỹ, giá rất cao, từ 20-40 ngàn USD, trong khi ở Việt Nam, giá chỉ từ khoảng 4-5 triệu đồng.
 
Với kinh nghiệm đã điều trị cho nhiều trường hợp, tôi nhận thấy các bạn nên tái tạo ngay từ đầu thì kết quả thẩm mỹ cao hơn và tỷ lệ tái phát thấp. Phẫu thuật này đòi hỏi bác sĩ phải lựa chọn kỹ lưỡng bệnh nhân trước khi mổ, vì với những bệnh nhân khối u lớn, phát hiện trễ, béo phì, tiểu đường... thì không nên tái tạo tức thì.  

 

Nhũ hoa của phụ nữ châu Âu thường lớn hơn phụ nữ châu Á, nên bác sĩ thường cắt lớp mỡ bụng để đắp lên, tỷ lệ biến chứng vì vậy khá cao. Tôi may mắn tìm ra phương pháp mổ mới, dùng da cơ lưng mở rộng để tái tạo, vừa giảm tỷ lệ biến chứng, vừa mau lành, vừa hợp với vóc dáng của người châu Á.
 
Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài 6-7 giờ, đòi hỏi người bác sĩ phải có sức khoẻ tốt mới chịu đựng nổi. Chính vì vậy mà ngày nào mổ tôi chỉ dám nhận một ca, để chú tâm hoàn toàn và không bị áp lực. Tính từ khi bắt đầu thực hiện, năm 2001 đến nay, Bệnh viện Ung bướu đã phẫu thuật được khoảng 200 ca, trong đó hơn 80% lành bệnh và an toàn, tự tin trở lại với cuộc sống. Tỷ lệ tái phát cũng thấp, chỉ khoảng 3,4% (tỷ lệ trung bình của thế giới là từ 0-7%).
 
Có nhiều người hỏi tôi hàng ngày tiếp xúc với căn bệnh nan y, khối lượng bệnh nhân đông như thế, bác sĩ có bị áp lực nhiều không? Tôi nghĩ chính niềm vui của người phụ nữ khi tìm lại dáng vẻ nguyên sơ của mình đã làm tôi hạnh phúc.
 
Có một kỷ niệm vui mà tôi nhớ hoài, một phụ nữ 29 tuổi sắp làm đám cưới thì phát hiện ra một cục bướu nhỏ ở ngực. Do phát hiện sớm nên tôi đã quyết định tái tạo tuyến vú tức thì sau khi mổ ung thư cho cô ấy. Nhà nghèo, anh em trong cơ quan cô đã góp tiền lại trợ giúp phần đặt túi độn, còn bệnh viện thì miễn phí tiền mổ. Sau đó một năm, cô ấy tổ chức lễ cưới, và mời anh em trong bệnh viện đến chung vui. Đó cũng chính là niềm vui của tôi khi chọn con đường đi cho nghề mình như thế này.

 

Ai bệnh cũng buồn. Bệnh càng nặng, nỗi buồn càng lớn. Tuy nhiên với ung thư, nỗi buồn sẽ khiến các bạn nhanh suy kiệt. Vì vậy, phải tập cho mình có một thái độ bình tĩnh, ngay cả trong cơn tuyệt vọng. Chuẩn bị tâm lý để tự điều chỉnh, chống chọi và thích nghi qua những thác ghềnh cũng là cách để các bạn có một sức khoẻ lành mạnh. 

 

AloBacsi.vn
Theo BS Trần Văn Thiệp
(Trưởng khoa ngoại 3 BV Ung bướu TPHCM, Phó trưởng Bộ môn Ung thư học - ĐH Y dược TPHCM)
Sài Gòn Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X