Bắc Kinh phát hiện 18 ca nhiễm trong cộng đồng, bệnh viện ở Mỹ có nguy cơ “thất thủ”
Số ca nhiễm COVID-19 ở Bắc Kinh tăng vọt, báo động và thực hiện các biện pháp mạnh hơn. Các bệnh viện Mỹ đang có nguy cơ sắp quá tải. Cuba chỉ cho phép vài chuyến bay hạ cánh mỗi ngày ở đảo quốc này.
Trong vòng 2 tuần nay, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc buộc phải tiến dần đến tình trạng báo động sau khi hàng loạt ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong các xét nghiệm quy mô lớn. Chính quyền cũng đã phong tỏa một số khu dân cư cũng như hủy bỏ nhiều cuộc tụ tập đông người quy mô.
Có khoảng 18 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng địa phương. Đây là những ca nhiễm đầu tiên ở Bắc Kinh sau hơn 150 ngày không phát hiện lây nhiễm kể từ ngày 14/12.
Các quan chức Bắc Kinh cho biết thành phố đang trong tình trạng “báo động” và phải tiến hành kiểm soát với mức độ tăng dần trong vài ngày qua. - Ảnh: Anadolu Agency
Một số ổ dịch cũng đã được ghi nhận ở hai thành phố Đại Liên và Thẩm Dương, phía bắc tỉnh Liêu Ninh.
Số ca nhiễm tăng vọt đã khiến nhiều người ở Bắc Kinh lo ngại, chủ yếu ở quận Thuận Nghĩa, nơi có sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Hôm qua (29/12), việc xét nghiệm tất cả các cư dân quận Thuận Nghĩa đã hoàn tất mà không có ca nhiễm mới. Gần 1.3 triệu xét nghiệm đã được thực hiện trên khắp địa bàn quận kể từ tuần qua.
Tim Lin, một người dân quận Thuận Nghĩa, được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào hôm Chủ Nhật (27/12) cho tờ Strait Times biết người dân chắc chắn thấy “sợ hãi”.
“Tôi nghĩ nhiều người lo lắng vì gia đình có nhiều người lớn tuổi và có nhiều gia đình trẻ đang sống trong khu vực này,” nhà thiết kế sản phẩm 37 tuổi này cho biết. Lin nói thêm công ty anh đã cấm cửa nhân viên vào công ty nếu không trình ra được kết quả xét nghiệm âm tính.
Theo chính quyền thành phố, tình trạng ở Bắc Kinh là “nghiêm trọng,” do đó người dân cần đề cao cảnh giác.
Số ca nhiễm tăng đột ngột bắt đầu khoảng hai tuần qua khi một Hoa kiều đến Bắc Kinh từ Hồng Kong xuất hiện triệu chứng bệnh ngay sau khi rời khỏi khu cách ly vào ngày 13/12.
Sau đó, hai ca nhiễm có liên quan đến người này đã được phát hiện.
Kể từ thứ Tư tuần trước (23/12), có thêm nhiều ca nhiễm bao gồm bảy ca hôm qua (29/12), phần lớn ở quận Thuận Nghĩa. Cho đến nay, số ca nhiễm dường như không liên quan đến người đàn ông từ Hồng Kong.
Hôm thứ Ba (29/12), theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, 18 ca nhiễm trong cộng đồng địa phương đã được ghi nhận.
Hôm thứ hai (28/12), Pang Xinghuo, phó giám đốc CDC Bắc kinh, nói: “Việc phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở Bắc Kinh rất phức tạp. Chúng ta phải giử tinh thần cảnh giác cao và đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa số ca nhiễm nhập cảnh và địa phương tái phát.”
Theo đó, các biện pháp phòng ngừa theo mức độ tăng dần được tiến hành từ cuối tuần trước.
Các rạp chiếu phim, điểm du lịch và công viên chỉ được phép hoạt động 75% công suất, trong khi các buổi biểu diễn, tụ tập đông người quy mô đều bị hoãn. Kỳ nghỉ đông của học sinh tiểu học và trung học đã được kéo giãn cho đến đầu tháng 1/2021.
Trong bài xã luận đăng hôm qua (29/12), tờ China Daily viết mặc dù tình hình chưa đến mức phải hốt hoảng, thành phố “có vẻ đang phải đối mặt với tình huống thách thức và nguy hiểm hơn khi nhiều ca nhiễm chưa được truy tận nguồn.”
Theo các chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc, có lẽ virus sẽ không lây lan rộng khắp Bắc Kinh vì xét nghiệm quy mô lớn chưa phát hiện các ca nhiễm có nguy cơ tiềm ẩn.
Tiến sĩ Jin Dong-Yan, một giáo sư chuyên về virus ở đại học Hồng Kong cho biết bảy ca nhiễm ghi nhận hôm qua (29/12) đều do tiếp xúc gần với những người đã nhiễm trước đây chưa được phát hiện qua xét nghiệm quy mô lớn. “Số ca nhiễm hiện đang còn thấp, không có dấu hiệu virus lây lan rộng,” giáo sư này nói. “Mối lo ngại chính là mùa lễ sắp đến vì nhiều người sẽ đi lại nhiều và chỉ cần một người bị nhiễm không được phát hiện, rủi ro siêu lây nhiễm có thể xảy ra. Mục tiêu chính của chính quyền là ngăn chặn sự lây lan rộng hơn.”
Mỹ: Nguy cơ chuyên gia y tế sẽ không thể chăm sóc bệnh nhân COVID-19
Theo CNN, số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đang ở mức cao nhất chưa từng thấy, tình trạng này khiến các chuyên gia y tế cảnh báo họ không đủ y tá, máy hô hấp nhân tạo và thiết bị chăm sóc.
Chuyên gia phân tích y tế của CNN, tiến sĩ Jonathan Reiner giải thích: “Khi các bệnh viện chạy hết công suất, các bác sĩ và nhà nghiên cứu đạo đức sinh học ở đây sẽ phải quyết định bệnh nhân nào có thể cứu được (có khả năng chữa khỏi) và bệnh nhân nào không thể cứu được.”
Theo bảng theo dõi COVID-19, Mỹ ghi nhận 121.235 bệnh nhân nhập viện vì virus SARS-CoV-2 hôm qua (28/12), đây là con số cao nhất từ đầu mùa dịch cho đến nay.
Tiến sĩ Kimberly Shriner nói với CNN vào ngày chủ nhật (27/12) rằng bệnh viện Huntington Memorial tại thành phố Pasadena, bang California, các y tá thường chăm sóc một hoặc hai bệnh nhân giờ phải chăm sóc từ ba đến bốn bệnh nhân.
Bà Shriner giải thích: “Số lượng máy thở và giường điều trị hồi sức cấp cứu bị hạn chế.” Bà cho biết thêm một đội gồm có một nhà nghiên cứu đạo đức sinh học, thành viên trong cộng đồng, một bác sĩ, một y tá và nhà quản lý hành chính sẽ phải đưa ra quyết định phân bổ các nguồn lực này nếu nó bị thiếu.
Ông Reiner cho biết: “Nếu bạn không có máy hô hấp, bạn không có y tá để chăm sóc người bệnh, bệnh không có giường điều trị đặc biệt, thì chúng ta sẽ buộc phải thảo luận sự khủng khiếp này với nhiều gia đình, đó là nguyên nhân vì sao mọi người phải ở nhà và nếu phải đi ra ngoài, hãy đeo khẩu trang.”
Theo Worldometers, tính đến sáng ngày 30 tháng 12, tổng số ca nhiễm ở Mỹ là 19.975.486 người. Số ca mắc mới là 192.642 người. Số ca tử vong mới là 3.340 người, nâng tổng số ca tử vong lên 346.521 người.
Cuba chỉ cho phép vài chuyến bay từ Mỹ và một số nước hạ cánh
Theo Reuters, hôm qua (28/12), Chính phủ Cuba tuyên bố họ chỉ cho phép vài chuyến bay từ Mỹ và một số nước vào Cuba kể từ ngày 1/1/2021 vì số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.
Chính phủ Cuba cho biết, những người Cuba đang sống ở nước ngoài quay về thăm nhà, trở về từ các chuyến du lịch mua sắm đã làm lây nhiễm virus cho các thành viên trong gia đình và họ đã vi phạm lệnh cách ly.
Mexico, Panama, Bahamas, Haiti và cộng hòa Dominica cũng bị đưa vào danh sách. Chính phủ Cuba chưa cho biết sẽ cho phép bao nhiêu chuyến bay được hạ cánh mỗi ngày.
Bộ trưởng Y tế Cuba cho biết có 3.782 ca nhiễm COVID-19 từ ngày 1/11 cho đến 23/12, trong đó có 71.5% khách nước ngoài hoặc những người tiếp xúc trực tiếp.
Chính phủ Cuba cho biết trong một cuộc tuyên bố khác khu nghỉ mát bãi biển Vardero đã tiếp đón 69.000 khách ngoại quốc trong suốt thời điểm trên chưa có ca nhiễm nào xảy ra.
Hiện tại, Cuba xét nghiệm các du khách khi nhập cảnh và họ tái xét nghiệm trong 5 ngày nếu du khách không ở khách sạn. Kể từ 10/1/2021, họ cần trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến sân bay Cuba.
Đa số khách du lịch ở khách sạn phải tuân theo hướng dẫn y tế quốc tế và biện pháp giới hạn bổ sung của địa phương. Những người Cuba trở về phải ở cùng với gia đình và bạn bè. Họ sẽ cách ly cho đến khi có được kết quả xét nghiệm âm tính vào lần thứ hai.
Theo các số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ lây nhiễm bình quân đầu người hằng ngày ở Cuba vẫn thấp - chỉ ở khoảng 15% so với trung bình toàn cầu, nhưng nó đã tăng gấp đôi trong tháng trước.
Hiện nay Cuba đang lo ngại vì du khách chiếm tới 65% trong số các ca nhiễm mới trong những ngày gần đây.
Theo Worldometers, tính đến sáng ngày 30/12, tổng số ca nhiễm ở Cuba là 11.601 người. Số ca mắc mới là 167 người. Tổng số ca tử vong là 143 người.
Trọng Dy
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
