AloBacsi điểm tin sức khỏe ngày 17/6/2025
Cùng AloBacsi nhìn lại những tin tức đáng chú ý trong ngày 17/6/2025...
1. Quảng Ninh: Cụ bà 94 tuổi thoát nguy hiểm nhờ kỹ thuật nội soi lấy sỏi mật tại Bệnh viện Bãi Cháy
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa can thiệp thành công lấy sỏi ống mật chủ kích thước gần 3cm cho cụ bà 94 tuổi trong tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng, suy kiệt, nguy cơ tử vong cao. Nhờ kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), bệnh nhân tránh được ca phẫu thuật mở đầy rủi ro, hồi phục nhanh chóng chỉ sau 3 ngày điều trị.
Bệnh nhân N.T.X. (94 tuổi, ngụ Đông Triều - Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng đau vùng hạ sườn phải, bụng chướng, sốt cao, ăn uống kém. Trước đó, cụ điều trị tại tuyến huyện không cải thiện. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy đường mật trong và ngoài gan giãn rộng do sỏi lớn gây tắc nghẽn, dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và quyết định thực hiện ERCP - kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng. Ekip do BS.CK1 Nguyễn Quảng Đại - Trưởng khoa Nội tiêu hóa, phối hợp cùng bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành thủ thuật. Trong hơn 30 phút, bác sĩ lấy được nhiều sỏi, trong đó viên lớn nhất đến 2,8cm. Bệnh nhân sau đó được chăm sóc tích cực, truyền dịch, kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch và nhanh chóng cải thiện. Sau 3 ngày, cụ bà tỉnh táo, hết đau bụng, ăn uống tốt, có thể tự vận động nhẹ nhàng.
Theo BS.CK1 Nguyễn Quảng Đại, những bệnh nhân lớn tuổi kèm bệnh nền, nếu phải phẫu thuật mở sẽ tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao. ERCP là lựa chọn tối ưu nhờ ít xâm lấn, hiệu quả tương đương mổ mở, ít đau, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện, đặc biệt phù hợp với bệnh nhân cao tuổi và thể trạng yếu.
2. Quảng Ninh: Thay máy tạo nhịp tim cho cụ ông suy tim nặng ngay tại tuyến tỉnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa thay thành công máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) cho cụ ông 72 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn và suy tim mạn tính. Đây là kỹ thuật điều trị hiện đại giúp cải thiện chức năng tim, giảm triệu chứng suy tim và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.
Bệnh nhân V.N.A., ngụ tại TP Hạ Long, từng được cấy máy CRT tại tuyến trung ương nhiều năm trước. Gần đây, máy báo hết pin, ông quyết định chọn Bệnh viện tỉnh để thay máy, thay vì quay lại tuyến trên. Ekip bác sĩ Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch hoàn tất ca thay máy trong 30 phút, không biến chứng, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.
Theo TTƯT. BSCK2 Trần Quang Định - Trưởng Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, cấy và thay máy CRT là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi kinh nghiệm và thiết bị hiện đại. Việc triển khai thường quy kỹ thuật này tại Quảng Ninh giúp bệnh nhân suy tim nặng được tiếp cận điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, không cần chuyển viện, tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi.

3. Bác sĩ giành lại sự sống cho bệnh nhân "vô danh" trong giờ vàng
5 giờ sáng ngày 17/6/2025, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi không giấy tờ tùy thân, không người đi cùng, được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng rối loạn tri giác, nghi chấn thương sọ não. Kết quả chụp CT cho thấy tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải và phù não lan tỏa, tình trạng đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.
Chỉ sau một giờ, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, các bác sĩ lập tức quyết định phẫu thuật khẩn cấp không chờ thủ tục. Sau 3 giờ mổ, khối máu tụ được lấy ra, chức năng não bước đầu hồi phục.
Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, đang được theo dõi tích cực. Trường hợp này là minh chứng cho nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cấp cứu dù chưa xác định danh tính, không BHYT hay người thân, bệnh viện vẫn ưu tiên cứu sống bệnh nhân trong “thời gian vàng”.

4. Bé 10 tuổi bị chuột cắn, suýt nhiễm trùng nặng
Ngày 3/6/2025, Khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận bé trai 10 tuổi nhập viện trong tình trạng sưng đau bàn tay trái sau khi bị chuột cắn. Trẻ được chẩn đoán viêm tấy phần mềm bàn tay, phải tiêm phòng uốn ván, phòng dại và điều trị kháng sinh để ngăn nhiễm trùng lan rộng. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.
Các bác sĩ cảnh báo, nước bọt chuột chứa nhiều vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng, sốt chuột cắn, thậm chí là bệnh dại. Trẻ nhỏ dễ bị tấn công vì tính tò mò và hay chơi ở góc khuất, nơi kém vệ sinh.
Cha mẹ cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, dọn rác thường xuyên, che kín các khe hở và hướng dẫn trẻ tránh tiếp xúc với chuột. Nếu bị cắn, cần rửa sạch ngay vết thương, sát trùng và đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Không nên xem nhẹ vết cắn tưởng như nhỏ này, bởi biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

5. Đà Nẵng: Bé gái 13 tuổi đột quỵ khi đang tập văn nghệ, may mắn được cứu sống
Ngày 16/6/2025, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bé gái 13 tuổi bị xuất huyết não nghiêm trọng do vỡ dị dạng mạch máu não, nguyên nhân đột quỵ hiếm gặp nhưng nguy hiểm ở trẻ em.
Bệnh nhi ngất xỉu đột ngột khi đang tập văn nghệ tại trường, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp. Hình ảnh chẩn đoán cho thấy xuất huyết nội sọ lớn, chèn ép mô não nghiêm trọng. Bệnh viện đã mổ cấp cứu mở sọ, lấy máu tụ và giải áp khẩn cấp.
Sau mổ, bé tiếp tục được chụp DSA và phát hiện dị dạng mạch phức tạp kèm túi phình nguy cơ tái xuất huyết. Các bác sĩ đã phẫu thuật triệt để, lấy toàn bộ dị dạng. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, vận động tốt và đã xuất viện.
BS.CK2 Trà Tấn Hoành - Trưởng khoa Ngoại thần kinh cảnh báo, đột quỵ có thể xảy ra cả ở trẻ em, nhất là do dị dạng mạch bẩm sinh. Phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu như đau đầu dai dẳng, yếu liệt tay chân, mất ý thức đột ngột… và đưa trẻ đi khám sớm để phát hiện, can thiệp kịp thời.

6. TPHCM: Số ca mắc COVID-19 giảm mạnh
Tính đến tuần 24 (từ 9 - 15/6/2025), TPHCM ghi nhận 32 ca mắc COVID-19, giảm 66% so với tuần cao điểm (tuần 22 có 94 ca). Trong số này, có 14 ca điều trị nội trú và 18 ca điều trị ngoại trú. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dịch đang có xu hướng giảm nhanh sau giai đoạn tăng mạnh từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5.
Dù số ca đang giảm, ngành y tế thành phố vẫn duy trì mức cảnh giác cao. Đã có hai ca tử vong trong thời gian qua liên quan đến COVID-19, đều là bệnh nhân có bệnh nền nặng. Đồng thời, biến chủng NB.1.8.1 vẫn đang lưu hành với nhiều yếu tố chưa rõ về độc lực và khả năng lây lan.
Sở Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đông người và theo dõi sức khỏe. Đặc biệt, nhóm có nguy cơ cao như người già, người mắc bệnh mạn tính, người chưa tiêm đủ vắc xin cần đặc biệt thận trọng.
TPHCM tiếp tục giám sát chặt các ca mắc mới và phối hợp với các đơn vị chuyên môn để giải trình tự gene, đánh giá nguy cơ xuất hiện biến thể mới, đồng thời đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị nếu dịch diễn biến phức tạp.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình