Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi điểm tin sức khỏe ngày 16/6/2025

Loạt tin hôm nay xoay quanh các vấn đề nóng: đột quỵ ở trẻ em, tai nạn sét đánh chết người, suy gan cấp vì thuốc giảm cân trôi nổi, dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Thái Lan, hành động nhân văn của phi hành đoàn Vietnam Airlines.

1. Nam sinh đột quỵ khi đang tập văn nghệ: Cảnh báo dị dạng mạch máu não ở trẻ em

Một trường hợp đột quỵ não vừa xảy ra với nam sinh Trần B.C. (trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khi đang tập văn nghệ tại trường. Em bất ngờ ngã quỵ, được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết nội sọ diện rộng, chèn ép mô não gây tăng áp lực nội sọ - một tình huống thường thấy trong đột quỵ xuất huyết.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh đã nhanh chóng phẫu thuật mở sọ giải áp để cứu sống bệnh nhân. Sau đó, hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho thấy em mắc dị dạng mạch máu não phức tạp kèm túi phình nguy hiểm.

Ca phẫu thuật thứ hai nhằm loại bỏ dị dạng này được thực hiện khẩn cấp để ngăn nguy cơ tái xuất huyết. Nhờ được xử trí đúng lúc, sau 2 lần mổ, em đã tỉnh táo, giao tiếp và vận động tốt, được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhi được kiểm tra sức tay sau hồi phục (Ảnh: BVCC)

BS.CK2 Trà Tấn Hoành - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng nhận định đây là hồi chuông cảnh báo vì ngày càng ghi nhận nhiều ca xuất huyết não ở trẻ em do dị dạng mạch máu bẩm sinh. Ông khuyến cáo phụ huynh cần để ý đến các dấu hiệu thần kinh bất thường như đau đầu kéo dài, nôn ói, yếu chi, co giật, mất ý thức - dù chỉ thoáng qua - vì đây có thể là triệu chứng cảnh báo đột quỵ.

Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát mạch máu não ở trẻ có triệu chứng nghi ngờ là cần thiết để phòng biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Dị dạng mạch máu não có thể được phát hiện và can thiệp từ sớm nếu được quan tâm đúng mức.

2. Cô gái 16 tuổi suy gan vì thuốc giảm cân mua trên mạng

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ 16 tuổi nhập viện trong tình trạng suy gan cấp nặng. Theo lời kể từ gia đình, cô gái đã dùng thuốc giảm cân mua qua mạng xã hội trong vài tuần trước đó. Các biểu hiện ban đầu như mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, vàng da... khiến gia đình tưởng là mệt do thi cử. Tuy nhiên, sau khi sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, bệnh nhân mới được đưa đi khám.

Thuốc giảm cân nữ sinh mua trên mạng (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng rất cao, chức năng gan rối loạn nghiêm trọng - dấu hiệu đặc trưng của tổn thương gan cấp tính. Các bác sĩ nhận định nguyên nhân chính là việc sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, nhiều khả năng chứa các chất độc hại như chất cấm cấm lưu hành hoặc thành phần gây độc gan. Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định, men gan giảm dần và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Vụ việc này thêm một lần nữa cho thấy hiểm họa từ các loại thuốc giảm cân “thần tốc” được quảng cáo tràn lan trên mạng, đặc biệt dễ thu hút các bạn trẻ đang lo lắng về ngoại hình nhưng thiếu kiến thức y tế. Không ít sản phẩm cam kết giảm 5 - 7kg chỉ trong vài ngày, “không cần tập luyện, không cần ăn kiêng”, khiến người tiêu dùng mất cảnh giác, tự ý dùng thuốc mà không qua kiểm soát y tế.

BS Lê Ngọc Mai - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Cẩm Phả khuyến cáo: Việc dùng thuốc giảm cân không đúng chỉ định có thể gây hậu quả khôn lường, đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì – khi gan, thận, nội tiết và hệ miễn dịch còn đang phát triển. Ngoài nguy cơ tổn thương gan, người dùng còn có thể gặp rối loạn nhịp tim, suy thận, mất ngủ, rối loạn tâm thần và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản.

Bác sĩ khuyên các bạn trẻ và phụ huynh nên tham khảo ý kiến chuyên gia nếu có nhu cầu kiểm soát cân nặng. Giảm cân an toàn cần kết hợp dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể chất và xây dựng thói quen sống lành mạnh, thay vì trông chờ vào “viên thuốc thần kỳ” với cái giá có thể là sức khỏe cả đời.

3. Tai nạn sét đánh tử vong giữa cánh đồng: Đừng chủ quan trước thiên tai trong mùa mưa bão

Một người đàn ông tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã không may thiệt mạng sau khi bị sét đánh khi đang làm việc ngoài đồng. Tai nạn xảy ra vào chiều ngày 15/6, trong điều kiện thời tiết có mưa giông. Theo người thân, nạn nhân đang làm ruộng thì bất ngờ bị sét đánh trúng, gục tại chỗ. Dù được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn ngay sau đó, bệnh nhân đã tử vong trước khi đến viện do ngừng tuần hoàn quá lâu.

Ekip bác sĩ tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của trung tâm cho biết, người bệnh được tiến hành hồi sinh tim phổi ngay lập tức theo đúng phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên, sau 30 phút nỗ lực hồi sức, không có kết quả khả quan. Đây là một trường hợp đau lòng nhưng không hiếm gặp, đặc biệt trong mùa mưa bão đang bắt đầu trên cả nước.

Theo các chuyên gia, sét đánh là một trong những tai nạn có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở người lao động ngoài trời như nông dân, công nhân xây dựng, ngư dân hoặc người đi xe máy trong điều kiện mưa dông. Nạn nhân thường không có đủ thời gian và điều kiện để phòng tránh nếu không nắm rõ các quy tắc an toàn.

TS Nguyễn Thế Hùng - chuyên gia Khí tượng và An toàn thiên tai, cho biết: Khi có dấu hiệu trời chuyển giông (gió mạnh, mây đen dày, sấm xa), người dân cần chủ động dừng mọi hoạt động ngoài trời và tìm nơi trú ẩn an toàn. Không đứng dưới cây to, gần cột điện, ao hồ hay các vật kim loại. Nếu không có nơi trú, hãy ngồi thấp xuống, khép chân lại và hạn chế tiếp xúc với mặt đất để giảm nguy cơ bị truyền điện.

Ngoài ra, cần rút phích cắm điện và tắt các thiết bị điện tử khi đang ở trong nhà có mái che. Không sử dụng điện thoại có dây, không đứng gần cửa sổ, ban công, tránh nơi có nước. Việc giáo dục cộng đồng về các kỹ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là sét đánh, cần được chú trọng hơn nữa để ngăn ngừa những thương vong đáng tiếc.

4. Chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội hạ cánh khẩn tại Huế để cứu hành khách gặp nạn

Sáng 16/6, chuyến bay VN158 của hãng hàng không Vietnam Airlines, hành trình từ Đà Nẵng đi Hà Nội, đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Phú Bài (Huế) để cấp cứu một nữ hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Hành động nhanh chóng và nhân văn này một lần nữa khẳng định cam kết “đặt hành khách làm trung tâm” của hãng hàng không quốc gia.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, sự cố xảy ra chỉ khoảng 5 phút sau khi máy bay cất cánh. Hành khách T.T.P.D (25 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngồi tại ghế 11B, đột ngột xuất hiện dấu hiệu khó thở và mệt mỏi. Phi hành đoàn ngay lập tức phát loa kêu gọi sự hỗ trợ từ các bác sĩ hoặc nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay, đồng thời sử dụng bình oxy và tiến hành sơ cứu theo quy trình. Tuy nhiên, do tình trạng không cải thiện, cơ trưởng đã quyết định xin phép hạ cánh khẩn cấp tại sân bay gần nhất.

Chuyến bay VN158 Đà Nẵng - Hà Nội hạ cánh khẩn tại Huế để cứu hành khách gặp nạn (Ảnh minh họa)

Tổ bay đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều hành và bộ phận mặt đất của Vietnam Airlines tại sân bay Phú Bài để chuẩn bị sẵn sàng xe cấp cứu và nhân lực hỗ trợ. Chuyến bay hạ cánh an toàn, hành khách được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời, đi cùng có người thân và đại diện hãng hàng không. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyến bay tiếp tục hành trình đến Hà Nội và đến nơi muộn hơn kế hoạch khoảng một giờ.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trong mọi tình huống, sức khỏe và an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Việc chuyển hướng, dù gây phát sinh chi phí về nhiên liệu, phục vụ mặt đất và điều phối lịch bay, vẫn được hãng thực hiện không do dự. Đây không phải lần đầu hãng linh hoạt xử lý sự cố tương tự. Trước đó, tháng 5/2025, chuyến bay VN35 đi Frankfurt cũng hạ cánh khẩn tại Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do y tế.

5. Hơn 12.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày ở Thái Lan

Dù từng được nhận định là “hạ nhiệt”, dịch COVID-19 tại Thái Lan đang có dấu hiệu quay trở lại với mức độ lây nhiễm đáng lo ngại. Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, ngày 13/6, nước này ghi nhận hơn 12.000 ca mắc mới trong một ngày - cao nhất từ đầu năm 2025.

Đặc biệt, có tới 3 trường hợp tử vong được xác nhận chỉ trong 24 giờ, tập trung ở nhóm người cao tuổi và có bệnh nền.

Các địa phương có số ca tăng mạnh nhất gồm thủ đô Bangkok (gần 4.000 ca), Chiang Mai (hơn 500 ca), Nakhon Ratchasima và Chonburi (mỗi nơi hơn 400 ca). Tổng số ca mắc trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt mốc 450.000 người - một con số cho thấy dịch bệnh vẫn còn là mối nguy, nhất là khi mùa du lịch đang vào cao điểm và tần suất giao lưu - di chuyển tăng mạnh.

Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như người từ 60 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, cần chủ động theo dõi sức khỏe. Khi có các triệu chứng nghi ngờ như ho, sốt, đau họng, sổ mũi… cần xét nghiệm sớm và cách ly để tránh lây lan.

Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân chủ động theo dõi sức khỏe; xét nghiệm sớm khi có triệu chứng nghi ngờ và cách ly để tránh lây lan

Ngoài ra, việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch căn bản như đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường vẫn được nhấn mạnh. Một số địa phương đã bắt đầu khôi phục lại các điểm khai báo y tế tự nguyện tại sân bay, bến tàu và các khu vực công cộng.

Trước đó, ngày 2/6, Thái Lan từng công bố dịch COVID-19 đang giảm dần và đỉnh dịch đã qua, nhưng thực tế hai tuần qua cho thấy tình hình không thể chủ quan. Các chuyên gia y tế quốc tế cũng nhận định: Covid-19 giờ đây có thể quay lại thành các đợt bùng phát theo chu kỳ, đòi hỏi mỗi quốc gia phải duy trì hệ thống phòng dịch linh hoạt và dự phòng rủi ro lâu dài.

Việt Nam và các nước lân cận có nhiều lượt giao thương với Thái Lan cũng cần tăng cường theo dõi tình hình, không nên lơ là trong công tác phòng ngừa bệnh hô hấp nói chung và COVID-19 nói riêng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X