Vaccine HPV mới giúp phòng ung thư cổ tử cung: chỉ tiêm 1 liều là đủ
Một liều duy nhất của thuốc tiêm phòng ngừa HPV có thể hiệu quả bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư cổ tử cung lên tới 70%, một nghiên cứu mới tiết lộ.
Hiện nay, những cô gái ở độ tuổi từ 12-13 thường được khuyến cáo
tiêm 2-3 liều vaccine HPV. Tuy nhiên, mới đây, các bác sĩ đã khẳng định
chỉ cần tiêm một liều vaccine HPV mới là đã có thể có tác dụng bảo vệ
chị em tương đường 2-3 liều như thông thường.
Một liều duy nhất của thuốc tiêm phòng ngừa HPV có thể hiệu quả bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư cổ tử cung lên tới 70%, một nghiên cứu mới tiết lộ.
Virus HPV là nguyên nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung - căn bệnh ung thư phổ biến nhất nhất Vương quốc Anh thường xuất hiện ở phụ nữ dưới 35 tuổi.
Các
nhà nghiên cứu ở Mỹ đã phân tích dữ liệu từ hai cuộc khảo sát có sự
tham gia của hơn 7.400 phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-25 và hơn
18.600 phụ nữ khỏe mạnh tuổi từ 15-25 năm từ khắp nơi trên thế giới.
Họ đã tìm ra vaccine hiệu quả chống lại virus HPV-16/18, không quan trọng liều lượng mà người phụ nữ được tiêm.
Các
kết quả tương tự cũng được kết luận với phụ nữ không có dấu hiệu nhiễm
HPV trước đó hoặc tại thời điểm tiêm chủng đầu tiên của họ.
Đồng
tác giả, TS Aimee Kreimer, từ Viện Ung thư Quốc gia Anh, cho biết:
"Những phát hiện của chúng tôi cho thấy, phụ nữ cần thiết phải được
tiêm phòng vaccine virus HPV và chỉ cần một liều là đủ.
Nếu
một liều là đủ, điều này có thể giảm số lượng cũng như chi phí tiêm
phòng và cải thiện sự hấp thu của cơ thể. Việc tiêm phòng rất quan trọng
ở những nơi là có nhiều trường hợp mắc ung thư cổ tử cung”.
Tại Anh, 2.900 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung mỗi năm - khoảng tám phụ nữ mỗi ngày.
Giáo
sư Margaret Stanley, từ Sở Pathology tại Đại học Cambridge, nói rằng
kết quả này có thể là một sự thay đổi cho việc tiêm chủng và hấp thụ các
loại vaccine trên toàn thế giới.
Cô
nói: "Cung cấp một liều thay vì 2-3 liều sẽ dễ dàng hơn trong việc
chuyển giao tới các cơ sở y tế nhỏ, quan trọng hơn là giá thành sẽ rẻ
hơn rất nhiều”.
Các bé gái trong độ tuổi từ 12-13 được khuyên nên tiêm HPV
để bảo vệ chống lại bệnh ung thư cổ tử cung, bệnh ung thư phổ biến nhất
của Vương quốc Anh ở phụ nữ ở độ tuổi dưới 35. Trên thế giới, đây là
bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ.
TS
Mark Jit, từ London cho biết: "Rất nhiều quốc gia, bao gồm Anh, đang
chuyển tiêm phòng HPV từ 3 liều xuống 1 liều cho các bé gái dưới 14
tuổi.
Đây là sự tiếp nối từ kết quả nghiên cứu
ở Costa Rica. Kết quả đã cho thấy, một người phụ nữ chỉ cần 2 liều
thuốc phòng ngừa bệnh ung thư cổ tử cung.
Các tin tức mới nhất đó là một liều thuốc cũng có thể bảo vệ cơ thể của người phụ nữ rồi”.
TS Julia Brotherton, từ Viện Tế bào học dịch vụ ở Melbourne, cho biết
thêm: "Nếu vaccine HPV có thể được cung cấp thành một liều mà vẫn duy
trì hiệu quả thì gánh nặng bệnh ung thư cổ tử cung trên toàn cầu sẽ giảm đáng kể”.
TS Brotherton nói thêm một liều thuốc tiêm phòng sẽ đặc biệt có hiệu quả trong các nước nghèo và thiếu nguồn lực kinh tế.
Theo Quỳnh Trang - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình