Hotline 24/7
08983-08983

Rèn trẻ thói quen đi ngoài tránh táo bón

Ngoài việc cho trẻ ăn nhiều rau củ quả, cha mẹ cần hình thành thói quen đi ngoài cho trẻ vào giờ nhất định trong ngày.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, một trẻ được gọi là táo bón khi đi ngoài dưới hai lần trong một tuần, phân rắn. Trẻ một tuần đi ba lần hay ngày nào cũng đi nhưng phân rắn thì không phải bị táo bón.

Táo bón ở trẻ được chia làm hai loại: Táo bón bệnh lý, tức có bệnh, chiếm khoảng 5% (có thể do u não, u cục ở ruột, liệt ruột.. ); và táo bón chức năng - không có nguyên nhân bệnh lý cụ thể toàn thân hoặc tại chỗ ở ruột, chiếm 95%.

Ngoài chế độ ăn nhiều rau, củ quả; cha mẹ cần rèn cho bé thói quen đi vệ sinh hằng ngày. Ảnh: H.T

PGS Dũng cho rằng trẻ tuổi mẫu giáo bị táo bón thường do nguyên nhân sinh hoạt, vệ sinh, đặc biệt trẻ sợ đi ngoài. Những ngày đầu tiên đi học, trẻ hay bị stress, cô giáo đưa vào khuôn khổ không được tự do muốn làm gì thì làm, sợ không dám đi ngoài ở lớp về nhà thì quên... Khi lớn hơn, do điều kiện nhà vệ sinh ở trường không sạch bằng tại nhà nên trẻ thường nhịn. Lâu dần hình thành thói quen nhịn đi ngoài, phản xạ đi ngoài ngày một kém đi.

Những trường hợp táo bón chức năng chủ yếu là do ăn uống, sinh hoạt, lối sống. Khi đó, trẻ có thể điều chỉnh bằng thay đổi chế độ ăn, cách sống, sinh hoạ, thuốc chỉ hỗ trợ.

Đầu tiên, cha mẹ cần thay đổi chế độ ăn cho con, nhưng có trẻ ăn nhiều rau vẫn táo bón. Bên cạnh đó, trẻ ăn quá nhiều rau, củ quả, bụng đầy, không ăn được chất đạm, thành suy dinh dưỡng, còi cọc. Vì thế theo PGS Dũng, ăn uống thêm chất xơ chỉ cần vừa phải, quan trọng là tạo phản xạ đi ngoài, luyện thói quen đi ngoài cho trẻ, thường là phản xạ có điều kiện. Tốt nhất cha mẹ nên luyện cho trẻ đi vào giờ nhất định, thường vào buổi sáng, sau một đêm ruột nghỉ, khi dậy nhu động ruột tăng lên, có phản xạ. Tuy nhiên, một số gia đình vì sáng có thời gian ngắn quá, bận bịu thì có thể chọn rèn thói quen này cho trẻ vào buổi tối.

“Cha mẹ cũng cần chú ý không được tạo áp lực cho trẻ, khuyến khích con đi ngoài đúng giờ, có thưởng", PGS Dũng nói.

Việc chữa táo bón cho trẻ cần phải rất kiên trì, tnhẹ có thể mất hai tháng, có trẻ chữa 6 tháng đến một năm. Không khuyến cáo thụt tháo, chỉ thực hiện trong trường hợp nặng.

Táo bón có thể gây biến chứng, nặng nhất là đi đùn, rách hậu môn, chảy máu, đau, sợ đi ngoài. Biến chứng trĩ, sa trực tràng ít gặp.

Theo Phương Trang - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X