Hotline 24/7
08983-08983

Nhiệt miệng, ăn uống khó khăn khi đến ngày "đèn đỏ", em nên làm gì?

Câu hỏi

Xin chào BS ạ, Em năm nay 24 tuổi, trước đây mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt em thường bị đau bụng 1, 2 ngày đầu. Nhưng đến tháng này em không bị đau bụng, thay vào đó em bị nhiệt ở lưỡi, sau khi khỏi ở lưỡi em lại bị ở gần môi. Em bị đau họng nên ăn uống rất khó khăn, tầm 4-5 ngày mới đi vệ sinh một lần. BS tư vấn giúp em, em cảm ơn BS ạ.

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Nhiệt miệng. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Nhiệt miệng. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Có thể do em bị suy nhược cơ thể hoặc do ăn uống thiếu chất,… nên dẫn đến nhiệt miệng.

Bây giờ, em cần nghỉ ngơi nhiều, làm việc không quá sức và cố gắng ăn uống đủ chất, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi, nước ép và uống thêm vitamin C, PP.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Hội chứng suy nhược cơ thể là tình trạng rối loạn phức tạp đặc trưng bởi sự mệt mỏi tột độ mà không thể giải thích bởi bất kì tình trạng bệnh lí y khoa nền có sẵn nào. Mệt mỏi có thể trở nên tồi tệ với các hoạt động thể chất hay hoạt động tâm thần, nhưng nó không cải thiện khi bạn nghỉ ngơi.

Hội chứng suy nhược cơ thể gần đây còn được gọi là bệnh không chịu đựng được gắng sức toàn thân. Mặc dù hội chứng suy nhược cơ thể và bệnh không chịu đựng được gắng sức toàn thân có chung triệu chứng chính của mệt mỏi mạn tính, vẫn có sự khác nhau giữa các định nghĩa của các rối loạn này. Triệu chứng của hội chứng suy nhược cơ thể cũng có thể bộc phát từ hơn một tình trạng bệnh lí nền sẵn có.

Nguyên nhân của hội chứng suy nhược cơ thể chưa được làm rõ, mặc dù có nhiều giả thiết, từ nhiễm trùng cho tới căng thẳng do tâm thần. Một số chuyên gia tin rằng hội chứng suy nhược cơ thể có thể khởi phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Đối với hội chứng mệt mỏi mãn tính, một số biện pháp tự chăm sóc có thể giúp:

- Giảm căng thẳng. Xây dựng một kế hoạch để tránh hoặc giới hạn căng thẳng tinh thần. Cho phép thời gian mỗi ngày để thư giãn.
- Cải thiện thói quen ngủ. Đi ngủ và thức dậy cùng một lúc mỗi ngày. Hạn chế ngủ trưa và tránh caffeine, rượu và nicotin.

Để điều trị chứng suy nhược cơ thể, cần phải dựa vào nguyên nhân gây ra bệnh. Chính vì vậy mà bệnh nhân khi thấy mình có các biểu hiện suy nhược cơ thể thì nên đi khám để được chẩn đoán xác định bệnh và sớm có biện pháp điều trị phù hợp.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X