Hotline 24/7
08983-08983

Mông trẻ mọc mụn nhọt, phải làm sao?

Bé nhà tôi được 6 tháng tuổi. Cách đây 5 ngày, mông trái của bé xuất hiện nốt tròn, đỏ, kích thước bằng ngón tay người lớn, đau (đụng vào bé khóc)...

Ảnh minh họa: Durable Health

...Lúc đầu, nốt này như vết muỗi đốt nên tôi có thoa dầu tràm nhưng vẫn không hết. Tôi định đưa bé đi khám nhưng nghe mọi người bảo nên đắp lá bìm bìm (dây leo, màu xanh, lành tính).

Xin hỏi nguyên nhân từ đâu gây ra nốt đỏ trên mông cháu và có nguy hiểm không? Bây giờ tôi phải làm gì?


L.T.L. (24 tuổi, Bình Định)

* Bác sĩ Lê Đức Thọ (chuyên khoa da liễu) trả lời:

- Nốt đỏ ngoài da vùng mông của cháu bé là dấu hiệu của tình trạng nhiễm khuẩn da gây nên mụn nhọt, có thể đi kèm với một số triệu chứng như đau, sưng tấy và sốt cao (đặc biệt ở trẻ em).

Nhọt gây ra bởi những vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương nhỏ ngoài da, lỗ chân lông, các tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn hoặc tình trạng vệ sinh tại chỗ kém. Nhọt có thể xuất hiện khắp nơi trên cơ thể, nhưng thường xảy ra ở vùng mông do bị tì đè khi ngồi hay mặc áo quần quá chật, không thông thoáng.

Nếu không được chẩn đoán sớm, xử trí đúng và kịp thời, mụn nhọt có thể ngày càng sưng to, đau và hóa mủ. Trường hợp diễn tiến nặng hơn, nhọt có thể gây biến chứng nhiễm khuẩn huyết rất nguy hiểm.

Bệnh của cháu đã xảy ra khoảng 1 tuần, lời khuyên tốt nhất dành cho mẹ của cháu là nên đưa cháu đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc và hướng dẫn điều trị. Không nên tiếp tục đắp các loại lá cây theo truyền khẩu dân gian hay tự ý nặn nhọt cho cháu vì có thể gây biến chứng có hại cho sức khỏe của cháu.

Theo Xuân Mai - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X