Hiếm muộn không nên ăn nhiều đậu nành
Chúng tôi lấy nhau 2 năm chưa có con. Lo ngại sức khoẻ của chồng không tốt, tôi đã tìm mua nhiều món ăn bổ dưỡng, nhằm tăng cường "sức mạnh đàn ông" cho chồng.
Chúng tôi lấy nhau 2 năm chưa có con. Tôi làm các xét nghiệm đều không
bị ảnh hưởng gì, chồng tôi thì chất lượng tinh trùng hơi kém, anh cũng
hay uống rượu và hút thuốc. Lo ngại sức khoẻ của chồng không tốt, tôi đã
tìm mua nhiều món ăn bổ dưỡng, nhằm tăng cường "sức mạnh đàn ông" cho
chồng, nhưng vẫn chưa thấy gì. Xin cho tôi lời khuyên?
(Nguyễn Thị Mai, Quảng Ninh)
Chào bạn,
Stress gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng "con giống".
Stress gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng "con giống".
Ăn
uống và nghề nghiệp không phải là yếu tố quyết định tỷ lệ hiếm muộn
nhưng nếu nam giới dùng nhiều chất có ảnh hưởng đến tinh trùng (như
rượu, thuốc lá...) đều có thể tiêu diệt tinh trùng. Nam giới nghiện
rượu, thuốc lá, nếu cai được hai thứ này thì chất lượng và số lượng tinh
trùng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, nam giới ăn kiêng nghiêm ngặt quá mức
cũng bị giảm chất lượng và số lượng tinh trùng.
Đậu
nành là một thực phẩm tốt, nhưng những người hiếm muộn không nên dùng.
Phụ nữ chuẩn bị có thai không nên ăn nhiều thức ăn chế biến từ đậu nành
bởi hợp chất genistein trong đậu nành có thể tiêu diệt "tinh binh" trước
khi chúng kịp kết hợp với trứng.
AloBacsi.vn
Theo TS Lê Vương Văn Vệ - aFamily/Bee
Theo TS Lê Vương Văn Vệ - aFamily/Bee
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình