Cách chữa trị rụng tóc
Em 20 tuổi bị rụng tóc và giờ hói thành hình chữ M. Bị 2 năm đến giờ vẫn rụng tóc. Cũng có lúc không bị rụng tóc 1 thời gian dài thấy bình thường và giờ lại rụng tiếp.
Em cũng đã dùng mấy loại thuốc mọc tóc nhưng vẫn như cũ cũng không giúp
gì được. Em hỏi bác sĩ không biết có nên tiếp tục dùng thuốc mọc tóc
không? Và tư vấn bệnh rụng tóc của em nên chữa trị thế nào?
Rụng tóc có rất nhiều nguyên nhân gây ra như: ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, chế độ ăn uống mất cân bằng, vệ sinh tóc và da đầu kém, sức khoẻ suy yếu, rối loạn tâm lý, căng thẳng, stress, lạm dụng hóa mỹ phẩm, sử dụng một số thuốc (xạ trị, hoá trị liệu, hoặc làm dụng thuốc,…), do thói quen sinh hoạt có hại cho tóc (cào gãi, giật tóc, nhổ tóc,…), bệnh lý da và chân tóc (nấm tóc, viêm nang lông,….), do chứng lão hóa,…
Trường hợp của em, theo mô tả có giai đoạn bị rụng tóc, nhưng có giai đoạn lại không thấy, và hiện giờ tóc lại tiếp tục rụng, điều này cũng cần xem xét nếu việc rụng tóc trên 100 sợi mỗi ngày thì mới được coi là bất thường. Bên cạnh đó nguyên nhân rụng tóc, hói đầu có thể còn do yếu tố di truyền, nếu loại trừ nguyên nhân này thì cần xem xét các yếu tố như nêu trên. Tuy nhiên, thực tế rụng tóc có thể kết hợp nhiều yếu tố.
Do vậy, để xác định chính xác nguyên nhân rụng tóc và có biện pháp điều trị hiệu quả nhất thì em nên tới cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để khám. Em cũng nên lưu ý, không nên sử dụng các loại thuốc kích thích mọc tóc khi không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa vì ngoài nguy cơ bị viêm da do tiếp xúc, thuốc còn có thể khiến cho rụng tóc nặng hơn, đồng thời có thể gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị sau này.
Với trình độ khoa học kỹ thuật như hiện nay, kể cả trường hợp tóc rụng không thể mọc lại được thì vẫn có biện pháp giải quyết như phẫu thuật, cấy tóc, chuyển vạt da đầu,…
Thân mến!
(dieutuyen....@gmail.com)
Chào em,Rụng tóc có rất nhiều nguyên nhân gây ra như: ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, chế độ ăn uống mất cân bằng, vệ sinh tóc và da đầu kém, sức khoẻ suy yếu, rối loạn tâm lý, căng thẳng, stress, lạm dụng hóa mỹ phẩm, sử dụng một số thuốc (xạ trị, hoá trị liệu, hoặc làm dụng thuốc,…), do thói quen sinh hoạt có hại cho tóc (cào gãi, giật tóc, nhổ tóc,…), bệnh lý da và chân tóc (nấm tóc, viêm nang lông,….), do chứng lão hóa,…
Trường hợp của em, theo mô tả có giai đoạn bị rụng tóc, nhưng có giai đoạn lại không thấy, và hiện giờ tóc lại tiếp tục rụng, điều này cũng cần xem xét nếu việc rụng tóc trên 100 sợi mỗi ngày thì mới được coi là bất thường. Bên cạnh đó nguyên nhân rụng tóc, hói đầu có thể còn do yếu tố di truyền, nếu loại trừ nguyên nhân này thì cần xem xét các yếu tố như nêu trên. Tuy nhiên, thực tế rụng tóc có thể kết hợp nhiều yếu tố.
Do vậy, để xác định chính xác nguyên nhân rụng tóc và có biện pháp điều trị hiệu quả nhất thì em nên tới cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để khám. Em cũng nên lưu ý, không nên sử dụng các loại thuốc kích thích mọc tóc khi không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa vì ngoài nguy cơ bị viêm da do tiếp xúc, thuốc còn có thể khiến cho rụng tóc nặng hơn, đồng thời có thể gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị sau này.
Với trình độ khoa học kỹ thuật như hiện nay, kể cả trường hợp tóc rụng không thể mọc lại được thì vẫn có biện pháp giải quyết như phẫu thuật, cấy tóc, chuyển vạt da đầu,…
Thân mến!
Theo ThS Đinh Văn Tài - Sức khỏe và Đời sống
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình