BS Trương Hữu Khanh giao lưu “Tăng cường miễn dịch cho trẻ, phòng bệnh và hạn chế sử dụng kháng sinh”
Đúng hẹn với bạn đọc AloBacsi, sáng 29/11, BS Trương Hữu Khanh - vị bác sĩ nhi khoa nổi tiếng đã sẵn sàng giao lưu “Tăng cường miễn dịch cho trẻ, phòng bệnh và hạn chế sử dụng kháng sinh”.
Còn nhớ, buổi giao lưu trực tiếp đầu tiên của BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh , BV Nhi đồng 1, TPHCM cùng chủ đề nóng “Nên hay không nên chích ngừa cho bé? và giải đáp 1001 thắc mắc về bệnh trẻ em” đã thu hút hàng nghìn lượt xem.
Giữa lúc mạng xã hội nổi lên trào lưu "anti - vaccine" và kêu gọi các bà mẹ trẻ không tiêm vắc xin cho con, sự tư vấn kịp thời của BS Khanh như “kim chỉ nam” giúp các ông bố bà mẹ hiểu đúng về vắc xin, an tâm cho con tiêm ngừa và thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
Kết thúc buổi giao lưu, nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục gửi câu hỏi và liên hệ với AloBacsi mong được kết nối với BS Khanh. Vì thế, ngay khi đăng tải thông tin BS Khanh sẽ tiếp tục giao lưu trên AloBacsi đã có hàng trăm câu hỏi gửi về, chờ đợi để được ông tư vấn.
Quả đúng với câu “Hữu xạ tự nhiên hương” - Người tài giỏi thực sự sẽ được nhiều người biết đến, không cần phải khoe khoang. Những gì ông làm dường như chẳng bao giờ để ý người khác đánh giá gì về mình, yêu ghét thế nào mặc kệ hết nhưng điều đó lại làm nên sức hút của vị bác sĩ.
Mang tính cách đặc trưng của người Nam Bộ, phóng khoáng, nhanh nhạy, khả năng trả lời “thần tốc”, câu chữ gãy gọn, xúc tích, làm việc với BS Khanh, AloBacsi luôn phải sẵn sàng với 2 biên tập viên để kịp thời đánh máy, không bỏ sót giải đáp của bác sĩ.
Mời các bạn đọc quan tâm đặt câu hỏi TẠI ĐÂY hoặc gửi về tuvan@alobacsi.vn để được ông “bác sĩ nhi đồng” Trương Hữu Khanh tư vấn, giải đáp.
Xin BS tư vấn giúp có thuốc gì chữa được bệnh của cháu mà không phải dùng kháng sinh? Chân thành cảm ơn.
BS Trương Hữu Khanh
Con tôi không có tiền sử dị ứng Penicillin. Thuốc này được biết dễ gây kháng kháng sinh. Xin hỏi BS của con tôi kê đơn như vậy có đúng không? Cảm ơn BS!
BS Trương Hữu Khanh
Nếu trẻ không có dị ứng với Penicillin thì thuốc này có thể dùng được. Thuốc này cũng không phải thuốc mạnh gì. Đa số em bé sau 4 tuổi mà hay ho sổ mũi, đặc biệt là mũi xanh thì thường là do vi trùng.
Em chào BS Trương Hữu Khanh ạ,
Em đọc báo cũng biết tình trạng kháng thuốc như hiện tại là do lạm dụng thuốc kháng sinh, người dùng tự ý mua thuốc không kê đơn. Nhưng em không hiểu lắm về thuốc kê đơn là gì, thuốc không kê đơn là gì và phân biệt thế nào?
Ngoài ra, trường hợp mắc bệnh gì thì được dùng thuốc không cần kê đơn, thưa BS?
Em cảm ơn BS đã giải đáp ạ.
BS Trương Hữu Khanh
Đúng là không cần dùng kháng sinh thì đừng có lạm dụng vì đó là nguyên nhân góp phần vào gây kháng kháng sinh.
Có rất nhiều loại thuốc dùng không cần kê đơn của BS như thuốc sốt, thuốc ho thảo dược, vitamin, các loại thuốc đóng vai trò tăng sức đề kháng nhưng trước khi dùng cũng nên hỏi ý kiến của BS tin cậy.
Bé 22 tháng bị ho và ói, đi trung tâm Nancy, BS cho dùng kháng sinh 1 tháng. Bé đỡ ho và ngưng 3 ngày thì bị ho khò khè trở lại.
Đi phòng mạch, BS tiếp tục cho uống kháng sinh và cho chụp phim phổi. Kết quả phim viêm phế quản, BS đề nghị nhập viện để chích kháng sinh.
Hiện tại bé không sốt, ăn uống bình thường. Chỉ ho khi nằm ngủ. Vậy bé có nên nhập viện không BS? Em rất phân vân. Xin cảm ơn BS ạ!
Nếu đã ho kéo dài như vậy thì nên xem xét xem bé có suyễn hay không, đặc biệt là bé này chỉ nằm mới ho nhiều. Nếu là suyễn thì kháng sinh không thể giải quyết được mà phải uống thuốc suyễn, thậm chí là ngừa suyễn. Bé nên xổ giun, coi lại sinh hoạt và thức ăn, tránh khói bụi, khói thuốc lá, tránh thức ăn gây dị ứng.
Tôi tham khảo thì có một số món ăn có chất kháng sinh tự nhiên như: hành tây, tỏi, nghệ, gừng, mật ong… Xin hỏi BS Khanh, “kháng sinh tự nhiên” từ những thức ăn khác thế nào với thuốc kháng sinh? Nếu cháu đang uống thuốc kháng sinh mà cho ăn thêm những món này thì có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hay không?
Cảm ơn BS ạ!
BS Trương Hữu Khanh
Bé mới đi nhà trẻ, thường rất dễ bệnh do chưa quen môi trường. Bà ngoại nên chăm sóc kỹ hơn. Khi bé về đến nhà nên rửa tay, nhỏ mũi và thay quần áo ngay. Cho bé uống đủ nước.
Trong các món ăn cũng có món có tính kháng khuẩn tự nhiên nhưng thường rất cay và đắng nên khó sử dụng vì bé còn nhỏ. Tốt nhất vẫn là uống đủ nước, ngủ đủ giấc.
Thưa BS,
Con gái tôi 1.5 tuổi, hôm qua sốt 38 độ, tôi cho bé uống Hapacol 150 nhưng không may đã hết, chỉ còn loại 250 nên tôi bẻ đôi cho cháu uống 1 nửa, thấy cháu có giảm sốt một chút.
Nhưng tôi lo lắng lỡ mà cháu uống thuốc quá liều có sao không? Tôi có nên đưa con vào BV kiểm tra không ạ?
Việc dùng thuốc hạ sốt phải dựa vào cân nặng, thông thường lấy số ký của bé nhân cho 10-15mg là đủ liều. Uống ít quá thì sẽ không hết sốt mà nhiều quá thì không tốt. Nếu lỡ uống 1 liều cao như vậy thì bạn cho bé uống nhiều nước và theo dõi.
Con em được 2,5 tuổi nhưng cháu rất hay bị ho và sổ mũi. Cháu không ăn được các loại hoa quả nhiều, em không biết con em có phải do sức đề kháng kém không? Có loại thực phẩm chức năng nào tốt nhất không? Mong BS tư vấn giúp em. Xin cảm ơn!
- Lê Thu Hồng - Bình Thuận
Chào chương trình AloBacsi và BS Trương Hữu Khanh,
Hôm nay, em có một số thắc mắc rất mong được BS giải đáp.
Vì sao không nên dùng đơn thuốc cũ để mua thuốc uống?
Làm thế nào để ngăn ngừa hiện tượng kháng kháng sinh?
Cảm ơn chương trình đem đến những kiến thức rất hay và bổ ích đến cộng đồng.
Không nên dùng thuốc theo toa cũ bởi vì bé có 1 triệu chứng nhưng có thể do nhiều bệnh khác nhau. Những loại thuốc có thể dùng được mà không cần toa là nước muối sinh lý, thuốc hạ sốt dùng thuốc liều, thuốc ho thảo dược. Còn những loại thuốc khác cần tham khảo ý kiến bác sĩ vì nếu sử dụng mà không có chỉ định bác sĩ có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh.
- Nguyễn Việt Trinh - Đắk Lắk
Xin chào AloBacsi và BS Khanh,
Em mong được BS Khanh giải đáp câu hỏi của em.
Hệ miễn dịch của trẻ khi nào mới hoàn thiện như người lớn? Con em 2 tuổi mà cứ trở trời là ho, sốt thôi bác ạ. Và làm sao để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ tốt nhất ạ?
Xin chân thành cảm ơn AloBacsi và BS Khanh.
Thông thường hệ miễn dịch của bé sau 5 tuổi mới hoàn thiện như người lớn. Để hoàn thiện hệ miễn dịch, trong quá trình lớn lên bé cần chích ngừa đầy đủ, ngủ đủ, uống đủ nước, sinh hoạt điều độ.
Xin chào BS Khanh,
Vợ chồng anh trai em có 1 bé 6 tuổi. Mỗi khi bị bệnh phải uống thuốc, anh trai em thường hù dọa cháu, bảo cháu không uống thuốc là có ông kẹ vào bắt. Bởi vậy cháu uống rất miễn cưỡng, sau đó uống sữa hoặc nước trái cây lại nôn thuốc ra.
Không biết có phải do cháu bị tác động tâm lý nên sợ sệt, nôn trớ thuốc không ạ? Làm thế nào để giúp cháu uống thuốc mà không sợ hay nôn nữa?
Mỗi lần nôn như thế thì có cần phải uống bù thuốc trở lại không ạ? Cảm ơn BS ạ!
Nên cho bé uống thuốc trước khi ăn, vì nếu uống sau ăn có thể sẽ gây ói khiến bé sợ uống thuốc.
Đa số thuốc cho trẻ em có thể pha thêm đường cho ngọt, dễ uống.
Khi tập cho trẻ uống thuốc nên chọn những ly-cốc bắt mắt và cho bé chơi với những dụng cụ này trước. Cho con uống thuốc là cả 1 nghệ thuật, nếu bắt ép bé sẽ phản kháng.
Nếu uống vào nôn ngay thì có thể uống lại, còn quá 15 phút thì không cần uống lại.
BS Khanh cho em hỏi ạ,
Lâu nay em vẫn nghĩ cam, chanh có nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng. Nhưng gần đây em được biết là vị chua của cam, chanh là axít chứ không phải vitamin C, như vậy có đúng không ạ?
- Lại Văn Thường - Q. Hà Đông, Hà Nội
Con gái tôi 5 tuổi 14 kg và biếng ăn. Từ bé cháu rất hay ốm vặt (thường 1 tháng sốt 1-2 lần), cháu thường xuyên sốt cao, khi cho cháu uống thuốc hạ sốt kết hợp lau mát thì chỉ hạ tạm thời rồi tăng trở lại. Chỉ khi cho cháu dùng thuốc kháng sinh thì hạ hẳn.
Nếu uống kháng sinh vào hạ hẳn thì không phải do kháng sinh đâu. Kháng sinh thì cũng cần 24-48 tiếng mới có tác dụng. Do đó, em nên xem lại sinh hoạt ban ngày để tăng sức đề kháng cần uống đủ nước, ngủ đủ giấc. Không được tự ý uống kháng sinh nếu thấy sốt không giảm.
- Hoàng Việt Hà, 35 tuổi, TPHCM
Cảm ơn ông!
Để hạn chế kháng kháng sinh thì không chỉ ngành y mà làm được. Ý thức của người dân khi dùng thuốc, trách nhiệm của người bán thuốc cũng như y BS khi kê toa là rất quan trọng. Tất cả cùng chung sức thì mới giảm được tình trạng kháng kháng sinh.
- Nguyễn Thị Thu Hà - Long An
Chào BS Khanh,
Em là Thu Hà hiện mang thai lần thứ 2 ở tháng thứ 7. Lần sanh đầu tiên em sanh non và phải nuôi trong lồng ấp nên lần này em cũng rất lo lắng. Hôm trước còn xảy ra việc 4 bé sinh non tử vong do nhiễm khuẩn BV làm em lại càng lo lắng hơn.
Xin hỏi BS nhiễm khuẩn BV là gì? Có cách nào để hạn chế tình trạng này không? Giả sử như lần này em sanh non thì cần chuẩn bị, chăm sóc như thế nào để tốt cho bé? Em cảm ơn BS Khanh nhiều lắm.
Thông tin về nhiễm khuẩn của bé sơ sinh mà chúng ta nghe được có thể là do việc chống nhiễm khuẩn không ổn. Việc này phải làm rất nhiều thứ và đặc biệt là việc rửa tay của nhân viên y tế cũng như của người nhà. Các bệnh viện có khoa Sản và khoa Dưỡng nhi lớn đều có kinh nghiệmvà họ rất chú trọng đến việc phòng nhiễm khuẩn bệnh viện.
Bây giờ bạn sắp sinh rồi đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nếu bé không sanh non là điều may mắn nhưng cũng phải phòng chống người mẹ và người đến thăm phải rửa tay, tốt nhất nên hạn chế người lớn đến thăm cho đến khi bé đủ 3 tháng.
Em có đọc được bài báo ghi là “Nhiễm khuẩn BV do vi khuẩn đa kháng kháng sinh khó điều trị, khó kiểm soát lây truyền và để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh do làm tăng gấp 2 lần số ngày nằm viện, chi phí điều trị và tăng tỷ lệ tử vong lên đến 30-40%”.
Vậy em muốn hỏi BS là tình trạng kháng thuốc kháng sinh và nhiễm khuẩn BV có liên quan gì đến nhau?
Nhiễm khuẩn BV có nghĩa là nhiễm vi khuẩn có sẵn trong BV. Vi khuẩn này có thể tồn tại trong không khí trong BV, chất tiết của bệnh nhân, trong mảng tường bám nếu không được vệ sinh tốt và cũ kỹ. Vi khuẩn này bởi vì ở lâu trong BV nên đã tiếp xúc trước với 1 số kháng sinh nên tính kháng thuốc rất cao nhưng vi khuẩn này chỉ tồn tại trong BV chứ không có ngoài cộng đồng.
Tình trạng kháng kháng sinh hiện nay có vai trò của nhiễm khuẩn BV nhưng nguyên nhân chính vẫn là sử dụng kháng sinh không đúng từ phía BS kê toa, người bán thuốc và chính người sử dụng kháng sinh.
Bé nhà em mới được hơn 10 tháng và bị ho đã 2 tuần nay. Em dùng các bài thuốc dân gian như chanh đào mật ong hay diếp cá nước gạo để trị ho cho bé nhưng không thấy khỏi, trong khi mẹ chồng em lại tự ý mua siro và kháng sinh cho bé uống.
Tuy nhiên, em vẫn kiên quyết không chữa cho con bằng thuốc mà chỉ nhỏ mũi, rửa mũi cho con liên tục. Em muốn hỏi là: Liệu con mới 10 tháng tuổi có nên cho uống kháng sinh không? Và có cách nào chữa ho cho bé mà không phải dùng thuốc?
Mong BS tư vấn cho em với. Cảm ơn BS và chúc BS luôn khỏe!
Em không nên tự ý mua kháng sinh về uống khi thấy bệnh không giảm. Trẻ ho trên 2 tuần mà sử dụng thuốc ho dân gian không hết thì nên tìm thuốc ho thảo dược hay đi khám bác sĩ. Tự động uống như vậy thì làm sao biết cái nào hợp và đủ liều hay không.
Đa số trẻ dưới 2 tuổi, ho, sổ mũi là do vi rút và môi trường. Bởi vậy em nhỏ mũi làm sạch mũi, uống thuốc ho thảo dược còn uống thuốc kháng sinh thì phải có chỉ định của bác sĩ Nhi khoa.
Bé nhà em 3 tuổi, mấy hôm nay có sốt nhẹ. Do tính chất công việc nên em và chồng chưa có thời gian đưa bé đi khám. Cơ quan em cũng có chị đồng nghiệp, có con tầm tuổi con em, mấy hôm nay cũng sụt sịt, triệu chứng cũng y hệt như con em, sốt nhẹ, sụt sịt, sổ mũi. Chị ấy đã đưa con đi khám và có đơn thuốc.
Vậy em dùng đơn thuốc của con chị ấy cho con em được không BS? Mong BS cho em lòi khuyên.
Bé 3 tuổi mà sốt nhẹ thì nên cho uống nhiều nước, em không nên sử dụng toa thuốc của bé tương đơng tuổi để áp dụng cho con mình. Nếu muốn áp dụng thì phải xem trong đó loại thuốc là gì, nếu là nước nhỏ mũi sinh lý, thuốc hạ sốt, thuốc ho thảo dược thì mới dùng được.
- Phạm Tuấn Hiệp - 47 tuổi, Q.10, TPHCM
AloBacsi thân mến,
Tôi đọc báo đâu đâu cũng thấy cảnh báo tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh. Tôi thỉnh thoảng mới phải đụng đến thuốc nhưng thực sự mà nói nếu có đau đầu, sổ mũi thì cũng chỉ ghé qua nhà thuốc mà mua thôi chứ cũng không đến BV vì sợ lây truyền bệnh từ người này sang người khác lại thêm bệnh vào người.
Tôi cũng không hiểu thuốc kháng sinh là gì? Vì ra hiệu thuốc bảo đau đầu, đau bụng, dược sĩ bán thuốc gì dùng thuốc đó chứ người dân chúng tôi có biết thế nào đâu. Và khi nào dùng kháng sinh và khi nào không cần thiết phải sử dụng thuốc kháng sinh? Làm thế nào để tôi tránh đượctình trạng kháng thuốc?
Đúng là việc đến BV thì có thể lây thêm bệnh nhưng không phải vì thế mà không đến BS. Có thể khám ở địa phương hay BS đáng tin.
BS ơi cho em hỏi,
Em có đọc trên báo nếu bị kháng kháng sinh sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. BS cho em biết nào để phát hiện bé bị kháng kháng sinh?
Có cách nào để tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên cho bé được không. Em thấy trên mạng có nhiều loại quảng cào là để tăng cường miễn dịch cho bé, vậy em nên cho bé uống loại nào? Mong BS tư vấn giúp em ạ.
Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc tăng cường miễn dịch, điều này rất khó biết loại nào, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của BS nhi khoa.
Em muốn hỏi đó là biểu hiện bệnh gì, có nguy hiểm không và cách hỗ trợ điều trị? Em xin cảm ơn nhiều.
Đa số bé nhỏ nên uống thuốc xong rồi ăn. Rất ít loại thuốc bắt buộc uống khi đói hay khi no. Trẻ em nên uống thuốc ngay trước khi ăn, vì sau khi ăn có thể sẽ gây ói. Một số trẻ uống thuốc giỏi thì có thể uống thuốc sau ăn.
Chồng cháu về thì không cho bé uống nữa vì nghe nói nếu “tăng đô” thuốc như vậy dễ làm lờn thuốc. Mai mốt có bệnh nữa sao mà khỏi được.
Như vậy có đúng không, thưa BS? Cháu muốn hỏi thêm là lờn thuốc là gì, sao lại có tình trạng này? Và có cách nào hóa giải lờn thuốc không ạ?
- Mộng Điệp - 09080903...
Nếu bạn cho bé sử dụng loại thuốc này thấy có tác dụng thì cứ việc thử. Theo nhà sản xuất thì thuốc này uống hơi dư liều một chút cũng không sao. Tuy nhiên, lần sau bạn phải cẩn thận. Tất cả các thuốc đều nên để xa tầm tay trẻ em.
- Thu Trang - Láng Hạ, Hà Nội
- Nguyễn Lan Hương - Nhà Bè
Chào BS,
Con em 32 tháng, cháu hay bị khò khè, sỗ mũi và ho. Tôi cho bé uống siro Imunoglukan liệu có hết bệnh không ạ? Khi nào thì cần đưa bé đi khám, thưa BS?
Bé đang bị khò khè, sổ mũi ho thì nên uống thuốc ho thảo dược và nhỏ mũi. Trường hợp có kèm khó thở thì nên xem bé có hen suyễn không. Loại si ro này có tác dụng tăng sức đề kháng chứ không phải để chữa ho, sổ mũi.
- Lê Thị Thu Thảo - Q. Gò Vấp
Chào BS,
Em đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. 3 ngày trước đầu cháu nóng hầm hầm, em đưa cháu đến phòng khám tư, BS bảo cháu bị sốt nhẹ, kê toa thuốc uống 3 ngày. Em về cho cháu uống thuốc 2 ngày giảm sốt, ăn uống và vui chơi như bình thường.
Chồng em bảo nên ngưng thuốc cho con, uống đúng toa sợ nhờn thuốc, hại gan thận của bé. Em đang phân vân vì thuốc còn uống 1 ngày nữa. Em có nên cho con uống đúng toa hay ngưng thuốc ạ?
Tùy loại thuốc trong toa, nếu không phải kháng sinh thì khi hết triệu chứng có thể ngưng ngay còn kháng sinh thì tùy loại, nên sử dụng liều cho đúng chứ không ngưng ngay vì ngưng như vậy cũng góp phần kháng kháng sinh.
- Trúc Anh - Hỏi qua hotline
Tại sao trẻ em lại hay mắc các bệnh đường hô hấp? Cách phát hiện bệnh đường hô hấp qua các triệu chứng của trẻ? Nếu trẻ bị bệnh ho, sổ mũi, viêm hô hấp, viêm phế quản… thì khi nào thì được dùng kháng sinh thưa BS? Khi nào thì dùng thuốc ho?
Đúng là trẻ rất hay bị bện đường hô hấp vì ăn thì có thể chọn lựa được chứ hít không khí làm sao mà chọn, và đa số các tác nhân gây bệnh thường xâm nhập qua đường hô hấp nên cửa ngõ là mũi họng, phế quản thường mắc bệnh hơn các cơ quan khác.
Kháng sinh thì phải có ý kiến của BS. Thuốc ho ban đầu nên sử dụng khi triệu chứng ho ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ: ho ói, ho không ngủ được, ho làm bỏ ăn… Ban đầu thì chỉ nên dùng thuốc ho từ thảo dược.
- Đặng Thị Kim Huyên - Đà Lạt, Lâm Đồng
Xin hỏi BS,
Cháu nhà tôi năm nay được 5 tuổi, nặng 15kg, cháu ăn rất nhiều, hầu như gia đình không phải ép buộc mà bé tự ăn rất ngoan nhưng tôi theo dõi cháu rất chậm tăng cân và có vẻ thấp còi hơn các bạn cùng trang lứa.
Xin hỏi BS nguyên nhân tại sao? Có phải hệ miễn dịch kém cũng làm cháu chậm tăng cân không thưa BS?
Ăn nhiều mà không lên cân thì nên xem lại bé có ăn đủ chất dầu mỡ không. Trẻ 5 tuổi muốn tăng chiều cao thì phải uống đủ 1 ngày 500ml sữa, ăn thêm sữa chua, phô mai.
- Trần Nguyễn Quỳnh Hương - Đồng Nai
Em chào BS ạ,
Chồng và con trai em rất thích đi cắm trại nhưng có điều mỗi khi đi dã ngoại ông xã lại rất chiều con cho nghịch đất, cát. Em thì không đồng ý như vậy, vì sợ vi khuẩn trong đất cát làm hại đến sức khỏe nhưng ông xã lại bảo em “quá sạch sẽ” cũng có thể không tốt cho hệ miễn dịch.
Em thắc mắc quá BS ạ, vì thường sạch sẽ là tốt chứ sao lại làm hại hệ miễn dịch của trẻ ạ?
Khi trẻ đi cắm trại, nên nói trẻ mang giày hoặc dép. Khi nghịch đất cát xong thì phải rửa tay và xổ giun định kỳ, không có chuyện chơi dơ nhiều thì tăng sức đề kháng. Đất cát có nhiều mầm bệnh, đặc biệt là giun sán.
- Bùi Nguyễn Đoan Thư - Q.7, TPHCM
Con nhà em hiện được 4.5 tháng, không hiểu sao dạo này thời tiết Sài Gòn đã dịu hơn nhưng bé hay bị mẩn đỏ ở 2 má. Cháu cũng đã đi thăm khám BS bảo bị viêm da cơ địa, cháu rất khó chịu, ngủ không ngon và không tăng cân. Xin BS tư vấn giúp.
Bé 4 tháng rưỡi mà nổi mẩn đỏ như vậy có thể là chàm da. Nếu tới mức khó chịu, gây khó ngủ, ăn không ngon thì phải bôi thuốc. Có 2 loại thuốc có thể sử dụng được là loại giữ ẩm, nếu loại giữ ẩm không hiệu quả thì bôi loại có corticoide nồng độ thấp.
- Quỳnh Như - nhustar…@yahoo.com
Cháu gái tôi 14 tháng, hay khò khè, nghẹt mũi, tôi nghe bà hàng xóm giới thiệu dùngImunoglukan.
Xin hỏi BS độ tuổi nào có thể dùng Imunoglukan? Đây có phải là thuốc không? Nếu bé uống khỏi khò khè, nghẹt mũi rồi thì có nên tiếp tục uống không? Mà tôi thấy Imunoglukan có chất bảo quản acid benzoic, đây là chất gì, uống vào liệu có ảnh hưởng gì không thưa BS?
Theo tôi được biết sản phẩm này là TPCN. Đa số các thuốc và TPCN đều có chất bảo quản để giữ độ bền của sản phẩm. Khi nhà SX đã đưa vào, đương nhiên phải có kiểm nghiệm và cho phép.
- Lê Hồng Ân - Q.12
Thưa BS,
Bé 2 tuổi rồi mà chưa biết nói, gọi không trả lời, không chú ý tập trung với người nói chuyện. Bé không chịu học hỏi, làm quen với những thói quen mới, thích xem ca nhạc thiếu nhi qua điện thoại, ti vi. Ngoài ra, bé vẫn chơi đùa, đuổi bắt bình thường với các bạn trong khu phố.
Không biết có phải bé bị tự kỷ không ạ? Nhờ BS tư vấn!
Có thể do dùng điện thoại và tivi quá nhiều nên làm bé chậm nói. Nếu bé vẫn tiếp xúc chơi đùa với các bạn khác thì khó có khả năng tự kỷ. Hạn chế cho bé dùng ti vi và điện thoại, lo lắng quá thì khám thêm tâm lí.
- Đặng Thị Yến - Thái Bình
Chào BS,
Con nhà em được 15 tháng, 12kg và cao 85cm. Nhưng 4 đêm nay cháu tự nhiên đi ngoài. Đang ngủ cứ chổng mông nên xong ị ra nước. Ị xong lại ngủ ngon bình thường. Ban ngày ăn chơi, ngủ nghỉ bình thường ạ.
Em lo quá. Xin BS chỉ cho em biết tại sao con em bị như vậy với ạ?
Chắc là bé ăn trúng gì rồi, nên coi lại thức ăn.
Trẻ hay bị viêm đường hô hấp cũng không lạ đâu. Nên coi lại cách sinh hoạt và thời tiết. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh xa khói bụi, nhất là khói thuốc lá…
Có 1 số trẻ cơ địa suyễn, dị ứng, nên rất dễ bị bệnh hô hấp, nên khám chuyên khoa hô hấp nhi để xem có phải hiện tượng này không để có biện pháp ngừa.
- Hồ Thanh - Phú Thọ
Con nhà cháu 1 tháng phải ốm đến 2-3 lần BS ạ. Mà không uống kháng sinh thì lại không khỏi được. Cháu phải làm sao mới không phải dùng kháng sinh đây BS?
Một tháng mà bệnh đến 3-4 lần thì phải coi lại sinh hoạt. Không nên uống kháng sinh quá nhiều, nên khám BS ck coi lại sinh hoạt, coi có đi nhà trẻ không. Cho bé uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh xa khói bụi, nhất là khói thuốc lá.
Đổ mồ hôi đầu có thể là do thời tiết nóng nực nhưng cũng có thể do khả năng điều triết mồ hôi của bé chưa ổn. Phụ huynh nên mua dùng cụ đo nhiệt độ phòng để biết chính xác nhiệt độ phòng là bao nhêu, nóng, lạnh hay vừa phải chứ không tự động cởi áo bé ra. Trường hợp đổ mồ hôi nhiều thì nên chọn vải hút ẩm mà mặc cho bé, bạn nhé!
Con gái tôi vừa mới sinh cháu 2 tháng tuổi. Mấy hôm nay chuyển mùa nên cháu khò khè, sụt sịt nên có cho cháu đi khám. BS kê thuốc dạng nhỏ vào miệng cho cháu, bảo nhỏ cho cháu uống, bớt bệnh thì thôi.
- Như Phúc - Quận 2, TPHCM
Con trai tôi 3 tuổi, cháu thường xuyên nóng hầm hầm, tôi đo nhiệt kế thì cháu có chút nóng khoảng 37,8 độ C. Tôi nói cháu thường hay bị như vậy chắc không sao nhưng vợ tôi cứ nhất định đưa đi khám rồi BS nói bệnh, cho một bọc thuốc đem về bảo uống hết.
Tôi rất lo lắng vì cháu có thể không cần thiết tới mức phải uống thuốc. Tôi rất lo khi hễ tí vợ lại bắt con uống thuốc hạ sốt, kháng sinh. Tôi can ngăn vợ mà không được, mong BS Tư vấn giúp.
Bé 3 tuổi mà nóng hầm hầm thì nên cặp nhiệt độ xem có sốt không. Nếu sốt nhẹ mà 3 tuổi thì nên uống đủ nước, khi không có hiệu quả thì mới bàn đến chuyện đi khám bệnh và uống thuốc. Có một số trẻ trai nóng sốt hầm hầm có thể do hẹp bao quy đầu nên xem xét xem có hiện tượng này không.
Tôi có 2 con nhỏ, bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi. Mấy hôm nay bé nhỏ bị cảm, sụt sịt, nằm ngủ thờ khò khè, em đã cho cháu đi khám và uống thuốc hơi đỡ. 2 hôm sau anh trai cháu có biểu hiện y như em gái nên tôi nghĩ chắc đã lây bệnh nên có cho cháu uống thuốc của em gái 2 cữ, tôi thấy cũng đỡ khò khè. Tôi làm vậy có đúng không ạ? Có nên tiếp tục cho bé lớn uống thuốc của em gái không ạ?
Nếu trong nhà có 2 bé cùng bệnh giống nhau và cân nặng tương đương thì có thể tạm dùng 1 toa được nhưng toa này có kháng sinh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Trần Minh Anh - TPHCM
Em có một bé trai năm nay 4 tuổi. Cháu thường xuyên bị ho sốt và chảy mũi. Mỗi đợt điều trị cho cháu phải keo dài nửa tháng thì cháu mới khỏi nhưng chỉ khỏi 4, 5 hôm là cháu lại tái phát. Hàng ngày em vệ sinh mũi cho cháu bằng natri.
BS giúp em cách khắc phục để sức khỏe của cháu được tốt hơn. Em xin cảm ơn.
- Hải Yến - Đồng Nai
Hôm nay, em có một thắc mắc là đi khám gì BS cũng kê đơn có thuốc kháng sinh. Vậy làm thế nào để bé không uống những loại thuốc sinh để tránh bị kháng thuốc mà vẫn tăng cường hệ miễn dịch cho bé được, thưa BS?
Kháng sinh thì khi cần mới dùng, phụ huynh nên có quan niệm kháng sinh chỉ khi cần mới dùng, không có kháng sinh hay yếu chỉ có kháng sinh phù hợp với bệnh và nên chọn bác sĩ đáng tin để khám bệnh cho bé.
- Lê Đại Trí - ledaitri… @gmail.com
Em chào BS Khanh,
Con trai em 21 tháng, cân nặng 12 kg, cao 86 cm. Bé đã đi nhà trẻ được 3 tháng. Tháng đầu tiên, bé phải nghỉ gần 20 ngày vì viêm họng và viêm phế quản. Tháng thứ 2 và 3 bé vẫn thường xuyên ốm, sốt và phải nghỉ ở nhà gần nửa thời gian.
Bé còn biếng ăn và không tăng cân, thậm chí sút đi so với lúc trước khi đi nhà trẻ. Em rất lo lắng không biết có cách nào để tăng cường miễn dịch cho cháu, giúp cháu đi học mà đỡ bị ốm hay không? Mong BS giúp em.
Bé mới đi nhà trẻ, bệnh vặt quá nhiều thì nên nghỉ hay học nửa buổi. Nếu có điều kiện thì 2 tuổi - 2 tuổi rưỡi mới cho bé đi học. Nếu không có điều kiện thì em nên xem lại cách chăm sóc, trao đổi với cô giáo trên trường về việc ăn ngủ của trẻ. Trẻ cần uống đủ nước, ngủ đủ giấc, khi về nhà thay đồ ngay và rửa mũi, rửa tay. Bên cạnh đó, bé cần được chích ngừa đủ em nhé!
Em đưa bé đi khám ở phòng khám chuyên khoa Nhi ở Long Khánh, Đồng Nai thì BS chẩn đoán bé bị viêm hô hấp trên. BS kê toa thuốc có Stadexmin dạng viên màu hồng, liều uống 1/2 viên, ngày 2 lần.
Em thắc mắc không biết bé nhà em có dùng thuốc này được hay không? Nếu dùng thì có tác dụng phụ gì không? Bé bị thêm chứng trào ngược dạ dày và BS cho uống Nexium 10mg và Motilium Janssen 30ml.
Xin chuyên mục tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Theo tôi thuốc này chưa cần thiết sử dụng cho trẻ mới 2 tháng tuổi. Bé khó thở, khò khè như vướng ở họng thì có thể trào ngược. Trào ngược thì em có thể cho bé dùng Nexium 10mg và Motilium Janssen 30ml. Tuy nhiên, em nên cho trẻ nằm đầu cao một chút, coi lại tư thế ẵm khi bú và sau khi bú thì cho bé ợ. Nếu bé vẫn bú tốt, lên cân tốt thì khoan sử dụng thuốc có thể là mềm đường thở lành tính. Triệu chứng này sẽ hết khi bé lớn.
Bé chỉ bú khi ngủ, đặc biệt là bú rất nhanh thì là do ham chơi quên bú rồi. Em làm sữa mát một chút bằng cách sau khi pha sữa thi bỏ trong ngăn mát tủ lạnh cho hơi mát. Ngoài ra, chọn nơi yên tĩnh cho bé bú, đừng có nhiều người xung quanh nói chuyện quá. Khi cho bé bú đừng nhìn thẳng vào mắt bé như vậy bé sẽ ham chơi và bỏ bú luôn.
Chào BS,
Em có em trai út sinh tháng 1/2013. Mẹ em mang thai ở tuổi 48. Trong quá trình siêu âm thai nhi định kỳ ở địa phương, BS không phát hiện ra tình trạng bất thường ở bé. Đến nay, bé vẫn chưa nói được.
Hiện nay, bé có thể đi tốt, bé hiểu được những lời người xung quanh nói, ví dụ như nhờ bé làm cái này cái kia, hoặc nhận biết người thân quen, bắt chước hành động của người lớn, bắt chước hình ảnh trên video, giai điệu âm nhạc...
Tuy nhiên, mọi người cho rằng bé bị chậm phát triển, hội chứng down.... vì các dấu hiệu bên ngoài như mắt, tay chân yếu... Trên đây là một số dấu hiệu hàng ngày của bé.
Hiện tại, gia đình em không biết nên cho bé thăm khám ở đâu, hoặc khám chuyên khoa nào, để có 01 định hướng giúp bé phát triển ngôn ngữ, hoặc chăm sóc sức khoẻ sinh hoạt hàng ngày cho bé được tốt.
Gia đình dự định sẽ đưa bé đến BV Nhi đồng trong tuần này (hiện mẹ em và bé ở tỉnh). Với thông tin nêu trên, em rất hy vọng BS có thể cho gia đình một hướng dẫn chi tiết hơn. Rất mong nhận được câu trả lời từ BS. Trân trọng.
Nếu bé 4 tuổi mà chậm nói như vậy thì nên khám chuyên khoa Nội Thần kinh, Tâm lý để xác định xem bé chậm nói do nguyên nhân gì mà điều chỉnh. BV Nhi đồng có khoa Nội thần kinh và khoa Tâm lý, em nhé!
Con gái cháu 11 tháng. Bé mới bị mọc cục nhỏ bằng hạt đỗ sau đầu, sờ hoi cứng, ăn ngủ bình thường, lên cân chậm (7kg). Đi khám BS cho thuốc uống không hết. Khám lại, BS nói đi BV nhi Sài Gòn kiểm tra. Xin hỏi ý kiến BS ạ!
Trẻ nhỏ có thẻ có hạch lành tính sau gáy, cổ, nếu không to nhanh và không đau thì không cần thiết phải làm gì. 11 tháng mà mới có 7kg là hơi yếu. Bạn nên coi lại dinh dưỡng, xem ăn có thiếu dầu không và nên đưa bé đi khám dinh dưỡng nhé.
Mổ lần 1 là 2 mí trên. Sau đó khoảng 2 tháng bị chắp 2 mí dưới mổ lần 2. Và khoảng nửa tháng sau 2 mí dưới bị lại nữa, lại mổ lần 3 nữa.
Mổ xong về nhà thấy mắt cũng còn đỏ. Xin hỏi BS bệnh này có hết không? Sao trẻ bị hoài như vậy? Và cách điều trị triệt để? Em xin cảm ơn rất nhiều.
Bé 2 tuổi ít ăn thì nên tập tự ăn, ngồi vào bàn ăn chung với người lớn, tập “gặm” thức ăn, rau củ và xổ giun. Chắp mà bị tái đi tái lại thì cũng nên xem lại thức ăn thức uống, đừng ăn ngọt quá, uống đủ nước, ăn nhiều trái cây tươi.
9 tháng mà 9kg thì không có thiếu cân. Em nên xem lại có ép quá không. Nếu phụ huynh thấy trẻ chậm vận động thì nên quan sát xem trẻ có lanh lẹ không, tiếp xúc bằng ánh mắt tốt không, nếu cả 2 đều tốt thì chuyện vận động từ từ bé sẽ tự điều chỉnh. Em nên tập cho bé tự ăn nhé!
Em nên coi lại thức ăn buổi tối, xem có ăn quá nhiều, ăn thức ăn khó tiêu hay không. Ngoài ra, em nên xổ giun cho bé nhé!
Bé nhà con nay được 14 tháng. Từ bé đến giờ chưa có 1 giấc ngủ ngon và sâu. 7h chiều bé ngủ tầm 1-2 tiếng là dậy khóc tìm mẹ, cứ vậy 1 đêm 4-5 lần.
Trước lúc 1 tuổi con cho ngủ 2 giấc ban ngày mỗi giấc là 1-2 tiếng bây giờ con chỉ cho ngủ 1 giấc trưa tầm 1-2 tiếng nhưng cũng bị vậy. Con rất mệt mỏi.
Bé phát triển bình thường về trí tuệ và thể chất. 10 tháng đã biết đi. Từ lúc biết ăn là không có hứng thú ăn, chỉ thích bú và ăn vặt. Bé bị đổ mồ hôi đầu nhiều trừ khi nằm máy lạnh từ 20 độ là hết đổ.
Trẻ nhỏ khóc đêm, đòi mẹ, có khi đòi bú nhưng không bú đó là cảm giác sợ xa mẹ. Em xem lại sinh hoạt ban ngày, khi bé thức giấc như vậy đừng vội dỗ nhiều, chỉ cần dỗ nhẹ nhàng“Mẹ đây, mẹ đây!” là bé biết. Em tập cho bé tự ăn, đừng để máy lạnh nhiệt độ thấp quá, 26-27 độ thôi.
- Nguyễn Phương - Nam Định
Con tôi được hơn 3 tháng, bú mẹ kết hợp sữa công thức. Bình thường trước đây bé đi đều ngày 1-2 lần, khoảng 3 tuần nay tự nhiên 4-5 ngày.
Vậy xin hỏi BS, nếu sáng ngày thứ 2 không đi thì có nên thụt đít cho bé không ạ? Và có phương pháp nào cải thiện được không vì cháu đã ăn nhiều đồ mát.
Cháu nghe nói đến sản phẩm Bio Gaia protetctis có được không ạ vì bé cũng lười ăn.
Và cuối cùng, vì sao từ tháng thứ 3 cháu bị rụng tóc, mặc dù đã uống vitamin D3 ngay từ đầu đời theo BS BV kê. Cảm ơn BS ạ!
Bé dưới 6 tháng mà 3-4 ngày không đi cầu thì không sao đâu, chỉ cần xoa bụng và tập đạp xe thì từ từ sẽ đi ngoài. Nếu có dùng sữa công thức thì coi lại cách pha sữa, có pha đặc quá không, khi pha sữa thì đánh tơi sữa lên rồi múc và gạt ngang.
Rụng tóc thì coi lại dầu gội, vitamin D thì uống nếu không phơi nắng đủ và uống đến khi trẻ chạy chơi tốt.
Con em 4 tháng mà nặng có 6kg. Lúc sanh bé được 3kg. Bé bú sữa ngoài nhưng rất ít bú, ngày ép lắm được 500ml mà phải đút bằng muỗng. Đêm đói chép miệng khóc la nhưng vẫn không chịu bú.
Việc uống kháng sinh hay không thì bạn cần phải khám chứ không thể tự quyết định, bạn nhé!
- Teppi Nguyễn - Nam Định
Bé nhà em 28 tháng, 2 hôm nay bị ho có đờm. Hôm nay đi khám BS bảo viêm phế quản, kê Cedinir và Bisovol. Em muốn hỏi bé không thở rít và chỉ ho đờm thôi, sao lại chuyển sang viêm phế quản nhanh vậy ạ?
Viêm phế quản có khi cũng xuất hiện rất nhanh, không thở rít, ho có đàm thì không chắc là không bị viêm phế quản. Bởi viêm phế quản phải sử dụng ống nghe mới biết. Nếu ho có đàm vài ngày thì có thể dùng thuốc ho thảo dược và uống nhiều nước. Còn quyết định uống kháng sinh hay không thì cần khám bác sĩ, bạn nhé!
- Nga Tina - Hà Nội
Con nít thì phải bệnh vặt. Bệnh vặt thì không phải lúc nào cũng cần uống kháng sinh, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi vì tác nhân gây bệnh vật thường do siêu vi. Nếu trẻ sốt thì uống hạ sốt đúng liều, nếu sổ mũi thì nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, nếu ho thì uống thuốc ho thảo dược trước. Chú ý dinh dưỡng đầy đủ, uống nước đủ, ngủ đủ, cần thiết lắm mới cần kháng sinh.
- Võ Trường Anh - Gia Lai
Em chào BS ạ,
Bé nhà em được 5 tháng mà từ khi 2 tháng tới giờ bé hay bị khò khè, ho có nhiều đờm.
Đi khám ở Nhi Đồng BS bảo bị viêm tiểu phế quản, cứ 1 tháng bé uống kháng sinh 2 lần rồi cho bé đi lấy đờm nhưng chỉ khỏi được vài ngày rồi lại bị nữa.
Mong BS tư vấn giúp em, em cảm ơn ạ!
Có thể bé bị viêm tiểu phế quản. Có trẻ viêm tiểu phế quản thì sau đó khò khè thêm vài tuần, khi cần mới tập vật lý trị liệu lấy đàm. Em cho bé tái khám theo hẹn, khi tái khám hỏi thêm bác sĩ xem bé có cơ địa suyễn hay không?
- Bạn đọc Long Lý Lắc
- Trần Diệu Thúy - Quảng Trị
Em nên coi lại sinh hoạt của trẻ. Để làm tăng sức đề kháng cho trẻ thì em cần chích ngừa đủ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ rau tươi.
Em cho bé uống Desloratadin, Clophenyramean, kháng sinh, Exomuc, đủ loại mà không khi nào khỏi hẳn. Đợt nào may mắn thì ít nhầy, không phải hút rửa.
Xin BS tư vấn. Vì bé 6 tháng mà đi viện 10 lần rồi chỉ vì mũi rồi lại phổi. Em đang định cho bé nhỏ mũi bằng nước cỏ ngũ sắc (hoa cứt lợn) có được không? Vì em thấy dùng thuốc tây không hiệu quả.
- Thùy Vũ - Hải Dương
Em nên đưa bé khám chuyên khoa Hô hấp xem có bị suyễn hay không, em nhé!
Cháu nhà em được 17 tháng, hay ốm lắm, lần nào cháu ho nhiều và ăn là nôn. Nếu em không muốn con uống kháng sinh thì phải làm thế nào ạ? Mong chuyên gia tư vấn cho em.
BS Trương Hữu Khanh:
Ho làm ói có thể là ho nhiều nhưng cũng có thể là tâm lí của trẻ. Có thể dùng thuốc ho thảo dược. Theo dõi nếu bé thở nhanh và bỏ ăn thì nên khám BS. Thỉnh thoảng khi trẻ ho ói, thử vờ như không biết xem bé có tự khỏi không (bé làm nư).
- Lê Dung - Hà Nội
Cháu nhà tôi hay bị cảm cúm, sổ mũi, khò khè, lười ăn. BS cho tôi hỏi, làm thế nào để trở trời cháu nhà tôi khỏi ốm ạ? Cháu nhà tôi được 12 tháng 18 hôm rồi ạ.
BS Trương Hữu Khanh:
Bé hay cảm cúm, bệnh vặt thì nên chích ngừa cúm và tiêm đủ các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cho bé uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh khói bụi.
- Phạm Kiều Anh - Hà Nội
Chào BS,
BS Trương Hữu Khanh:
Sổ mũi, nước mũi vàng đặc, sốt đau họng ở trẻ > 2 tuổi thì có thể do vi trùng. Nhưng nếu cần dùng kháng sinh thì phải có ý kiến BS, không nên tự mua rồi sợ quá tự ngưng. Làm như vậy dễ kháng kháng sinh.
- Nhím yêu - Hà Nội
BS cho em hỏi,
BS Trương Hữu Khanh:
Bé 3 tuổi mà hay bị viêm amidan thì nên khám chuyên khoa Tai mũi họng. Coi lại cách sinh hoạt để làm tăng sức đề kháng cho trẻ: uống nước nhiều, dinh dưỡng đủ, chích ngừa đủ, tránh khói bụi…
- Đào Hương
Con nhà em được 5 tuổi rồi. Cháu hay bị sưng amidan và viêm đường hô hấp. Cháu phải dùng kháng sinh liên tục. Nhờ BS tư vấn giúp ạ.
BS Trương Hữu Khanh:
Nếu 5 tuổi và viêm amidan tái phát nhiều lần, đặc biệt là amidan quá phát thì khám chuyên khoa Tai mũi họng để xem xét cắt amidan. Uống kháng sinh nhiều quá không tốt.
- Sinh Nguyễn - Tây Ninh
Bé nhà em bị viêm phổi, bé cứ ho là thở nhanh, co rút ngực đã 2 lần, thở oxy nên phải dùng kháng sinh. Mới được 7 tháng mà nhập viện 5 lần ở Nhi Đồng 1 rồi.
BS ơi, bây giờ ở nhà nhưng vẫn phải dùng thuốc tây, vậy nếu bé nhà em không dùng thuốc kháng sinh thì em phải làm sao để bé không còn thở mệt nữa?
Mỗi lần bé thở mệt là em lo lắng lắm vì đưa bé đi nhập viện thì không còn chỗ nào để lấy ven nữa mà uống thuốc thì không bớt.
Xin BS cho em biết tình trạng như con em thì phải làm sao cho bé hết bệnh ạ?
BS Trương Hữu Khanh:
Nên tái khám chuyên khoa Hô hấp Nhi. Những bé viêm phổi tái phát nhiều lần thì nên bàn với BS để làm xét nghiệm coi có miễn dịch kém hay không, hay có tật gì ở đường thở hay không.
- Quyên Nguyễn - Hà Nội
Chào BS,
Xin BS tư vấn, làm thế nào cháu hạn chế dùng kháng sinh và chế độ dinh dưỡng cho cháu? Cám ơn BS.
BS Trương Hữu Khanh:
Một bé bị bệnh hô hấp, đặc biệt là có ho thì không thể hết nhanh được đâu, thậm chí hơn cả tuần mới hết. Việc dùng kháng sinh phải có ý kiến của BS. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc, dinh dưỡng đủ, chích ngừa đủ… sẽ giúp tăng sức đề kháng cho bé.
BS.CK2 Trương Hữu Khanh - Ông “bác sĩ nhi đồng” BS Trương Hữu Khanh là người không xa lạ với các ông bố bà mẹ có con nhỏ bởi câu chuyện về một bác sĩ trưởng khoa tại BV Nhi đồng 1 TPHCM nghỉ phòng mạch tư, dành thời gian lập faceook tư vấn miễn phí về sức khỏe trẻ em đã chạm đến trái tim của nhiều người. Với cộng đồng, BS Trương Hữu Khanh chính là “Hiệp sĩ chống dịch”. Bên cạnh đó, ông còn xuất hiện và tư vấn trên hầu hết các tờ báo lớn trong cả nước như: VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ... |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình