Bệnh tật chết người rình rập do khoái ăn lòng lợn
Ăn lòng lợn, nội tạng động vật là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, món ăn khoái khẩu này lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khủng khiếp đe dọa sức khỏe của bạn.
Dưới đây là những nguy hiểm rình rập khi ăn lòng lợn và nội tạng động vật bạn nên biết để tránh.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì đa số các loại nội tạng động vật
nhất là lòng lợn đều có chứa lượng chất béo bão hòa và cholesterol rất
cao...
Do đó, khi bạn ăn lòng lợn hoặc
nội tạng quá nhiều sẽ làm tăng mỡ máu có hại cho tim mạch, dễ mắc bệnh
rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp cao, gout…
Các nội tạng động vật hay lòng lợn không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy
cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng như giun, sán lây bệnh sang
người.
Với nội tạng lợn nếu bạn ăn các món như lòng lợn, cháo lòng, mà không chế biến kĩ thì có nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể khiến bạn bị hoại tử, thậm chí tử vong sau khi mắc phải.
Không chỉ vậy, nếu lòng lợn hoặc nội tạng động vật không được làm sạch
kĩ càng rất dễ trở thành ổ vi khuẩn gây nên các bệnh như viêm gan,
thương hàn, kiết lị, bệnh tả cho bạn… vì số ruột động vật có chứa lượng
lớn vi khuẩn E.Coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương
hàn.
Một nguy hiểm tiềm ẩn của lòng lợn nữa mà bạn hoàn toàn có thể mắc phải
đó là ăn phải lòng lợn, nội tạng động vật thối được tẩy rửa bảo quản
bằng hóa chất nguy hiểm với sức khỏe và tăng nguy cơ bệnh ung thư.
Với những người ốm yếu, mệt mỏi hoặc bị cảm ăn cháo lòng buổi sáng có thể khiến bạn bị đầy bụng khó tiêu. Nguồn ảnh: Món ngon mỗi ngày.
Theo Nga Quỳnh - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình