Hotline 24/7
08983-08983

Ý, Tây Ban Nha, Pháp báo cáo sự sụt giảm số người chết do virus corona hàng ngày

Ý, Tây Ban Nha và Pháp báo cáo sự sụt giảm nhẹ về số người chết do virus corona hàng ngày vào Chủ nhật.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ trên một con đường vắng vẻ ở Venice, Ý, vào ngày 18/3/2020 trong thời gian phong tỏa của đất nước do cuộc khủng hoảng virus corona. Ảnh: Getty Images

Sau nhiều tuần ảm đạm, một số ít các quốc gia châu Âu - Ý, Tây Ban Nha và Pháp - vào Chủ nhật đã báo cáo về việc giảm số người chết do virus corona.

Ý có số người chết cao nhất trong số các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus corona. Ít nhất 15.889 người đã chết vào Chủ nhật, tăng từ 15.364 vào thứ Bảy - tăng 525 người chết, đây là mức tăng nhỏ nhất của quốc gia về tử vong hàng ngày kể từ ngày 19/3.

Chủ nhật cũng đánh dấu ngày thứ ba của sự suy giảm tử vong của Ý, sau 766 trường hợp tử vong vào thứ Sáu và 681 vào thứ Bảy, theo trang web thống kê Worldometer. Số lượng các trường hợp nhiễm mới cũng giảm từ 4.805 vào thứ Bảy xuống còn 4.316 vào Chủ nhật, tăng tổng số lên 128.948.

"Chúng tôi đang chịu đựng rất nhiều. Đó là một nỗi đau khủng khiếp", Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nói trên "Gặp gỡ báo chí" của NBC vào Chủ nhật.

Conte đưa đất nước của 60 triệu cư dân vào chế độ phong tỏa ngày 10/3, và sau đó tiến hành hạn chế di chuyển ngay cả trong nội bộ đất nước. Mọi người đã được lệnh ở nhà, nhưng những người cần di chuyển vì công việc hoặc kinh doanh thiết yếu, bao gồm đi đến cửa hàng tạp hóa hoặc hiệu thuốc, phải che mũi và miệng. Kể từ khi phong tỏa được áp đặt, các sĩ quan cảnh sát Ý đã phạt hơn 175.000 người vì vi phạm các quy tắc, Hill đưa tin.

"Phản ứng của chúng tôi không hoàn hảo, có thể, nhưng chúng tôi đã hành động [để] tăng các hiểu biết tốt nhất của dân chúng", Conte nói với NBCs Chuck Todd. "Hôm nay, tôi thấy rằng mô hình của chúng tôi được thực hiện bởi các quốc gia khác và tính hợp lệ đã được Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận. Những kết quả mang lại cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng."

Khi bước đi chưa từng có lần đầu tiên được công bố, Conte đã lên kế hoạch duy trì các hạn chế nghiêm ngặt cho đến ngày 3/4. Kể từ đó, ông nói rằng chúng sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 13/4. Tuy nhiên, ông nói với NBC vào Chủ nhật rằng ông chưa thể nói chắc chắn khi các biện pháp ngăn chặn sẽ được dỡ bỏ.

Các chuyên gia y tế trên toàn cầu đã nói rằng sự cách ly xã hội là cách duy nhất để giảm tốc độ lây lan nhanh chóng của COVID-19. Mục tiêu, là "làm phẳng đường cong" của nhiễm trùng để các hệ thống chăm sóc sức khỏe tại địa phương không bị bệnh nhân lấn át.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã áp dụng một phiên bản từng phần hơn dựa vào chính quyền các bang đưa ra những quyết định khó khăn này. Tính đến Chủ nhật, thế giới ghi nhận hơn 1,26 triệu người đã thử nghiệm dương tính virus corona và hơn 69.000 người đã chết. Trong số những trường hợp đó, có tới 331.200 người ở Hoa Kỳ, nơi gần 9.500 người đã chết, dựa trên dữ liệu do Đại học Johns Hopkins biên soạn.

Ở nhà càng nhiều càng tốt

Trong khi đó, Tây Ban Nha, quốc gia bị thiệt hại nặng thứ hai với 130.759 trường hợp nhiễm và 12.418 người chết, cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm tử vong do virus corona hàng ngày trong ngày thứ tư liên tiếp. Điều này có nghĩa là 674 người đã chết vào Chủ nhật, so với 749 vào Thứ Bảy, 850 vào Thứ Sáu và 961 vào Thứ Năm, theo dữ liệu của Worldometer.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đưa ra lệnh phong tỏa hai tuần vào ngày 14/3, lần đầu tiên được kéo dài đến ngày 11/4 và sau đó là ngày 25/4 khi nước này phải vật lộn để đối phó với sự leo thang trong các trường hợp COVID-19, Bloomberg cho biết.

Dữ liệu cũng tương tự ở Pháp. Ít nhất 90.864 cư dân Pháp đã thử nghiệm dương tính với virus corona và 7.575 người đã chết. Số người chết trong cả nước đã tăng 518 vào Chủ nhật, nhưng bước nhảy vọt đó đã giảm mạnh so với những ngày trước.

Dựa trên Worldometer, Pháp xác nhận 1.355 trường hợp tử vong vào thứ Năm, 1.120 vào thứ Sáu và 1.053 vào thứ Bảy.

Như trường hợp ở các khu vực khác của châu Âu, Pháp đã phong tỏa vào ngày 17/3. Mặc dù ban đầu được ủy quyền trong 15 ngày, lệnh ở nhà sẽ được giữ nguyên cho đến ngày 15/4. Thủ tướng Édouard Philippe nói rằng việc gia hạn lần thứ hai là có khả năng.

Hơn nữa, ông nói, "có khả năng là chúng ta sẽ không thấy sự kết thúc của sự giam cầm sẽ xảy ra trong một lần di chuyển khắp mọi nơi và cho tất cả mọi người."

Conte thừa nhận rằng ông đang yêu cầu công chúng Ý "hy sinh cao cả", nhắc nhở họ rằng "đó là cách duy nhất để đánh bại đại dịch hoàn toàn".

"Ở nhà càng nhiều càng tốt. Đừng ra ngoài," ông nói.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X