Y tá và 3 thành viên gia đình chết vì COVID-19 tại Vũ Hán
Một y tá, cha mẹ và anh trai của cô ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tâm chấn của vụ dịch COVID-19, đã chết vì virus corona, chính phủ Vũ Hán cho biết hôm thứ ba.
Một nhân viên y tế làm việc trong khu cách ly của Bệnh viện Nhân dân ở huyện Yunyang, phía tây nam Trung Quốc Trùng Khánh, ngày 5/2/2020. Hơn 80 nhân viên y tế của bệnh viện bám sát trụ sở của họ kể từ ngày 22/1 để giúp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh do virus corona. (Tân Hoa Xã / Vương Quanchao)
Liu Fan, 59 tuổi, một phó y tá trưởng của bệnh viện Wuchang, đã làm nhiệm vụ trong phòng tiêm cho đến ngày 2/2. Cô được xác nhận đã bị nhiễm virus corona vào ngày 7/2 sau khi cô cảm thấy khó chịu về thể xác và bị sốt.
Liu được đưa vào bệnh viện vào ngày 7/2. Vì cô mắc một số bệnh tiềm ẩn ngoài viêm phổi nên tình trạng sức khỏe đã trở nên tồi tệ và qua đời vào ngày 14/2 sau khi mọi nỗ lực cứu sống thất bại, chính phủ cho biết.
Trước đó, cha mẹ và anh trai của Liu cũng đã chết vì virus sau khi bị nhiễm bệnh. Chồng và con gái của cô đang được kiểm dịch nhưng chưa bị phát hiện nhiễm bệnh.
Liu Zhiming, 51 tuổi, người đứng đầu bệnh viện và là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đã bị nhiễm bệnh khi đang làm việc để chống lại virus corona. Anh đã chết vì virus vào sáng thứ ba bất chấp những nỗ lực cứu sống hết mình của đồng nghiệp.
Bệnh viện Wuchang đã trở thành một bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh nhân nhiễm vào ngày 21/1 và thiếu thiết bị bảo vệ y tế.
Một thành viên của đội y tế (phải) ôm con trai trước khi rời tỉnh Hồ Bắc, tại Côn Minh, thủ phủ phía tây nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, ngày 16/2/2020. Đoàn thứ năm gồm 108 nhân viên y tế từ Vân Nam rời đến tỉnh Hồ Bắc vào Chủ nhật để hỗ trợ kiểm soát virus corona ở đó. (Tân Hoa Xã / Hu Chao)
Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra các chính sách hỗ trợ và trao thưởng cho các nhân viên y tế tuyến đầu và gia đình của họ trong bối cảnh các nỗ lực quốc gia chống lại COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của bảy nhân viên y tế và làm nhiễm bệnh hơn 3.000 người.
Một ngày trước khi Liu qua đời, Trung Quốc tuyên bố những nhân viên y tế tiền tuyến đã chết trong trận chiến chống lại COVID-19 được phong danh hiệu liệt sĩ.
Theo thông báo của Bộ Cựu chiến binh và Cục Công tác Chính trị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, các thành viên gia đình của các nhân viên y tế đã chết sẽ nhận được lương hưu và tư vấn tâm lý, các yêu cầu của họ cũng sẽ được ưu tiên.
Người dân ca ngợi hành động này, cư dân mạng đã phản hồi ý kiến với các nhân viên y tế tuyến đầu và gọi họ là "chiến binh".
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết 3.019 nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19.
Chính phủ gần đây đã công bố một loạt các chính sách có lợi cho nhân viên y tế tuyến đầu, bao gồm phần thưởng vật chất và lợi ích đặc biệt cho con cái họ.
Bộ Tài chính và Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội tuyên bố hôm thứ hai rằng phân phối tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi cho nhân viên trong các tổ chức công cộng nên ưu tiên cho các nhân viên xuất sắc chiến đấu trong tuyến đầu của cuộc chiến chống lại virus corona.
Các cơ quan giáo dục ở tỉnh Hồ Bắc hôm thứ ba cho biết họ sẽ thưởng thêm 10 điểm cho con em của nhân viên y tế tuyến đầu, những người sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học năm nay.
Tương tự, các cơ quan giáo dục ở tỉnh Tứ Xuyên Tây Nam của Trung Quốc vào ngày 12/2 đã quyết định cung cấp cho con cái của các nhân viên y tế tuyến đầu cơ hội chọn một trường học theo ý thích (từ mẫu giáo đến trung học).
"Họ (nhân viên y tế) xứng đáng với tất cả những phần thưởng và lời khen cho sự hy sinh vị tha, vì họ đang mạo hiểm mạng sống của mình để cứu đất nước", một người dùng mạng trên trang mạng Sina Weibo nói.
Nhưng một số người đặt câu hỏi về sự công bằng trong việc mở rộng ân huệ cho con cái của họ.
Zhu Lijia, giáo sư quản lý công tại Học viện Quản trị Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Ba rằng cuộc chiến chống lại dịch bệnh đang ở giai đoạn "phản công", những phần thưởng về tinh thần và vật chất sẽ truyền cảm hứng cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu và cho thấy đất nước cũng như nhân dân hỗ trợ liên tục.
Zhu cho biết chính sách giáo dục đặc biệt cho trẻ em của nhân viên y tế là đúng đắn và dễ hiểu, vì "các thành viên gia đình và con cái của họ cũng phải gánh chịu những rủi ro lớn và căng thẳng tinh thần nhiều hơn những người khác".
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
