Viêm âm đạo do nấm có chữa khỏi không?
Viêm âm đạo do nấm là bệnh phụ khoa rất thường gặp ở phụ nữ. Nhiều người thắc mắc: bệnh này có chữa khỏi hẳn không, hay cứ hết rồi lại bị?
Thực tế, viêm âm đạo do nấm có thể điều trị ổn định, nhưng là bệnh rất dễ tái phát nếu không xử lý đúng bản chất vấn đề.
Điều quan trọng cần hiểu là: nấm không phải lúc nào cũng là “kẻ xấu”. Trong âm đạo của phụ nữ luôn tồn tại một lượng nhỏ nấm (phổ biến nhất là nấm Candida). Khi môi trường âm đạo cân bằng, độ pH ổn định, hệ vi khuẩn có lợi hoạt động tốt thì nấm sẽ “nằm yên”, không gây bệnh.
Vấn đề chỉ xuất hiện khi sự cân bằng này bị phá vỡ.
Những yếu tố như ăn uống thiếu khoa học, nhiều đồ ngọt; sinh hoạt thất thường, stress kéo dài; dùng kháng sinh; chăm sóc vùng kín không đúng cách (thụt rửa sâu, lạm dụng dung dịch vệ sinh); hoặc thay đổi nội tiết tố… đều có thể làm độ pH âm đạo mất cân bằng. Khi đó, nấm có điều kiện phát triển mạnh và gây viêm.
Đây cũng là lý do vì sao viêm âm đạo do nấm rất dễ tái phát. Nhiều trường hợp điều trị chỉ tập trung dùng thuốc diệt nấm. Khi thuốc hết, nếu môi trường âm đạo chưa được phục hồi, thói quen sinh hoạt vẫn không thay đổi thì nấm lại tiếp tục phát triển. Bệnh “hết rồi lại bị” là vì vậy, chứ không phải do thuốc không hiệu quả.

Để kiểm soát bệnh lâu dài, điều trị cần đi hai hướng song song: Tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, đồng thời điều chỉnh lối sống và cách chăm sóc vùng kín để giữ môi trường âm đạo cân bằng
Viêm âm đạo do nấm không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng không nên chủ quan. Hiểu đúng bản chất bệnh sẽ giúp chị em bớt lo lắng và tránh rơi vào vòng luẩn quẩn điều trị, tái phát, điều trị lại.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
